Thursday, March 28, 2024

Số lượng khán giả kỷ lục trận chung kết MLS 2018

TỔNG HỢP – Trong lịch sử giải vô địch bóng tròn nhà nghề Hoa Kỳ – Major League Soccer – mặc dù chỉ mới thi đấu giải này mùa bóng thứ nhì nhưng Atlanta United FC là đội bóng câu lạc bộ có số lượng khán giả đến sân cao mức kỷ lục từ trước đến nay trong lịch sử giải này.

Và trận chung kết MLS Cup 2018 diễn ra trên sân Mercedes Benz Stadium (sân nhà của Atlanta United) vào ngày Thứ Bảy, 8 Tháng Mười Hai, năm 2018, lập được kỷ lục mới về số lượng khán giả đến sân chỉ cho một trận bóng tròn.

Trận chung kết MLS 2018 này giữa Atlanta và Portland Timbers có đến 73,019 khán giả. Đây là một kỷ lục mới về số lượng khán giả đến sân cho một trận chung kết MLS. Trước đây kỷ lục trận chung kết giải đấu này là 61,316 người có mặt trên sân cho trận chung kết MLS Cup 2002 giữa Los Angeles Galaxy và đội chủ nhà New England Revolution. LA Galaxy thắng New England 1-0 trong giờ đấu bù thêm hai hiệp phụ. Hơn nữa 73,019 khán giả cũng là số lượng cao nhất trong lịch sử MLS.

Cảnh trên sân Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, trong trận chung kết giải MLS Cup 2018 giữa đội chủ nhà Atlanta United và Portland Timbers ngày 8 Tháng Mười Hai, năm 2018, cho thấy số lượng khán giả lên đến 73,019 người. (Hình: Getty Images)

Bên cạnh đó, đội bóng Atlanta United cũng đứng đầu về số khán giả có mặt trên sân nhà. Theo thống kê cho thấy có đến 7 trận đấu trên sân Mercedes Benz đứng đầu MLS trong mùa bóng thi đấu chính thức (regular seasons) năm nay với số khán giả từ 70 ngàn người trở lên, cũng như tổng số lượng khán giả lên đến 901,033 cổ động viên có mặt trên khán đài qua 17 trận trong năm nay.

Atlanta cũng lập kỷ lục về số lượng người đến sân xem trận đấu MLS All-Star vào đầu mùa này, giữ kỷ lục về số khán giả tại vòng playoffs, cũng như có số lượng khán giả cao nhất theo dõi một trận đấu US Open Cup từ trước đến nay.

Trong trận chung kết MLS 2018, các cổ động viên Atlanta cũng chứng kiến cầu thủ Martinez được vinh danh là cầu thủ hay nhất của giải MLS Cup MVP 2018.

Như vậy chỉ trong vòng hai năm, thật an toàn để nói rằng việc gia nhập và thi đấu của Atlanta United là một thành công vượt bực.

Giờ đây đội bóng tiếp tục tiến về phía trước mà không có huấn luyện viên Gerardo “Tata” Martino, đã tuyên bố trận chung kết MLS 2018 sẽ là trận cuối cùng mà ông dẫn dắt Atlanta, tuy nhiên dù thiếu vắng Martino, tương lai của Atlanta vẫn thật chói sáng. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT