Thursday, March 28, 2024

Tại sao trận đấu giữa Barca và Las Palmas trên sân Camp Nou không có khán giả?

TỔNG HỢP – Trận đấu giải La Liga giữa Barcelona và Las Palmas diễn ra trong ngày Chủ Nhật 1 Tháng Mười, 2017 trên sân Camp Nou, Barcelona trong tình trạng không có khán giả, các khán đài vắng đi những tiếng vỗ tay, hò hét, cổ vũ cho cả hai đội.

Ban tổ chức giải quyết định cho trận đấu diễn ra theo lịch trình, nhưng không cho khán giả vào sân sau khi xảy ra những cuộc đụng độ bạo động trong thời gian dân chúng vùng Catalan bầu phiếu trưng cầu dân ý muốn vùng đất quê hương của mình trở thành một quốc gia độc lập tách rời khỏi Tây Ban Nha.

Dân Catalans bỏ phiếu trưng cầu dân ý quyền độc lập của họ chống lại ước muốn của chính phủ Tây Ban Nha và hệ quả là xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa dân chúng ủng hộ độc lập và cảnh sát Tây Ban Nha khiến cho nhiều người bị thương tại thành phố Barcelona.

Theo tờ Marca, đội bóng câu lạc bộ Barca đã yêu cầu liên đoàn bóng tròn Tây Ban Nha hoãn lại trận đấu khi liên đoàn bóng tròn vùng Catalan cho ngưng tất cả các trận đấu trong vùng, tuy nhiên trước viễn cảnh đội phạt trừ 6 điểm vì không thi đấu nên trận đấu vẫn được tiếp tục.

Có hay không các cổ động viên trên khán đài, trận đấu này vẫn bị quy trách mang tính chất chính trị khi đội bóng đối thủ của Barca là Las Palmas đưa ra bảng tuyên bố vào sáng sớm trong ngày nói rằng họ sẽ mặc áo với lá cờ Tây Ban Nha – và họ đã thực hiện.

Trận đấu diễn ra trên sân không khán giả với Barcelona thắng Las Palmas 3-0 diễn ra trong ngày Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, 2017. (Hình: Yahoo.com/sports)

Phó chủ tịch Barcelona, Carles Vilarrubi theo tin tức cho biết đã xin từ chức vì quyết định thi đấu.

Tất cả mọi việc xảy ra khi chủ tịch đội bóng Barcelona hiện tại, Josep Bartomeu đã nhận những sự chỉ trích nặng nề qua nhiều vấn đề khác nhau trong thời gian qua, bao gồm việc gian lận thuế xung quanh việc ký kết hợp đồng của Neymar và với cuộc bầu cử của đội bóng. Và thêm việc quyết định tiếp tục ra sân vào ngày Chủ Nhật trong bối cảnh bất ổn chính trị cũng làm tăng thêm sự bất mãn.

Bên cạnh đó còn có sự quan tâm về vấn đề an toàn của các cầu thủ khi có những tin tức sẽ có một cuộc tấn công xuống sân vào một thời điểm nào đó khi trận đấu đang diễn ra.

Vì thế rốt cuộc ban tổ chức Barcelona tuy quyết định trận có trận đấu giữa Barcelona và Las Palmas để tránh việc bị trừ 6 điểm và vì vấn đề an ninh cầu thủ nên không cho khán giả vào sân.

Khắp thành phố Barcelona đã xảy ra nhiều cuộc xung đột giữa người dân Catalans và cảnh sát Tây Ban Nha. Theo tin tức truyền thông cho thấy cảnh sát đụng độ với dân chúng, và bắn đạn cao su vào đám đông, theo hãng thông tấn AFP cho biết có ít nhất 91 người bị thương.

Đội Barcelona đình công

Đội bóng câu lạc bộ Barcelona, ngày Thứ Ba, 3 Tháng Mười, 2017 đã quyết định đóng cửa để ủng hộ cuộc đình công lan rộng khắp vùng, tiếp theo sau những biến cố xảy ra trong vụ bầu phiếu muốn được thành một quốc gia độc lập vùng Catalan vào ngày Chủ Nhật trước đó.

Barcelona tuyên bố đội bóng sẽ đóng cửa vào ngày thứ Bay khi họ tham dự vào cuộc đình công theo lời kêu gọi của tổ chức Table for Democracy.

Cầu thủ hai đội Barcelona và Las Palmas tranh chấp bóng trên sân với khán đài trống vắng không người dự khán trong trận đấu giải La Liga giữa hai đội diễn ra vào Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, 2017. (Hình: Yahoo.com/sports)

Không cầu thủ nào đến tập luyện trong ngày Thứ Ba, trong khi các đội trẻ cũng được phép ở nhà.

Cuộc đình công diễn ra tiếp theo sau cuộc trưng cầu dân ý về sự độc lập của vùng Catalan kết thúc trong sự hỗn loạn và bạo động giữa dân chúng và cảnh sát xảy ra trong ngày Chủ Nhật.

Hàng trăm người được cho biết đã bị thương tiếp theo những cuộc xô xát giữa cảnh sát và dân chúng chúng đi bầu phiếu để biểu quyết xem vùng này nên tách rời khỏi Tây Ban Nha hay không, trong khi chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố đây là cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp.

Chủ tịch đội bóng, ông Josep Maria Bartomeu trước đó nói rằng cảnh sát đàn áp dân chúng đã “trở nên xấu xí” trong mắt mọi người liên hệ với đội bóng, trong khi hậu vệ Barcelona, Gerard Pique mô tả trận đấu không khán giả với Las Palmas vào ngày Chủ Nhật là một điều tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. (TTC)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm La Jolla Cove và Old Town San Diego”

MỚI CẬP NHẬT