Friday, March 29, 2024

Thắng Panama 4-0, Mỹ tràn trề hy vọng vào World Cup 2018

ORLANDO, Florida (NV) – Cầu thủ trẻ Christian Pulisic ghi một bàn thắng rất thông minh ngay từ phút thứ 8 của trận đấu, rồi chuyền một đường bóng cho Jozy Altidore nâng tỉ số lên 2-0, và giúp đội tuyển Hoa Kỳ có nhiều hy vọng đến Nga dự World Cup vào năm tới, sau khi đè bẹp Panama 4-0, trong trận đấu trên sân Orlando, Florida, tối Thứ Sáu.

Bàn thắng của Altidore được ghi vào phút thứ 19.

Đến phút thứ 43, Altidore sút thành công quả phạt đền, sau khi cầu thủ Bobby Wood bị một cầu thủ Panama phạm lỗi trong vùng cấm dịa.

Đến phút thứ 63, cầu thủ Bobby Wood ghi bàn thứ tư của trận đấu.

Với chiến thắng này, các cầu thủ Mỹ chấm dứt một chuỗi ba trận thua liên tiếp trước đó, và nay có được 12 điểm, đứng hạng ba, trên Panama, trong bảng vùng Bắc Trung Mỹ và biển Caribbean.

Honduras hiện có 9 điểm, đứng hạng năm, và sẽ gặp Costa Rica, hiện đứng hạng nhì, vào Thứ Bảy, 7 Tháng Mười.

Costa Rica hiện có trong tay 15 điểm.

Với chiến thắng 4-0, Mỹ có lợi thế hơn, và nhiều hy vọng tham dự World Cup lần thứ tám liên tiếp.

Vào Thứ Ba tới, Mỹ sẽ gặp Trinidad and Tobago, và nếu thắng, các cầu thủ xứ cờ hoa sẽ có thêm 3 điểm, tổng cộng là 15 điểm, tiếp tục duy trì được hạng ba.

Đội nào bị tụt xuống hạng tư, sẽ phải đá trận vé vớt với Úc hoặc Syria vào Tháng Mười Một.

“Chúng ta đã có thể có nhiều bàn thắng hơn,” huấn luyện viên Bruce Arena của đội tuyển Mỹ nói.

Đây là trận đấu đầu tiên của Pulisic kể từ khi anh được 19 tuổi hồi tháng trước.

Trong trận này, huấn luyện viên Arena để anh chơi ở khu trung tuyến, nhờ đó, anh có thể mở các cuộc tấn công ngay từ trung tâm vào phía khung thành Panama, một điều ít khi thấy.

Sau khi Gabriel Gomez thoát được sự kèm cặp của Omar Gonzalez, anh sút về khung thành thủ môn Tim Howard, nhưng bóng đi qua xà ngang.

Tim Howard sút bóng lên, Bobby Wood đội đầu, đẩy bóng qua vạch giữa sân chừng 10 mét, Altidore đón được, khều khéo léo qua cho Pulisic đang chạy xuống.

Pulisic đón bóng, lừa qua hàng phòng thủ Panama và vượt qua thủ môn Jaime Penedo, xuống sát vạch cuối sân, nhưng vẫn kịp móc bóng vào khung thành trống, mở tỉ số cho trận đấu.

Mỹ dẫn trước 1-0.

Trong bàn thắng thứ hai, Pulisic nhận được bóng bên cánh trái, dẫn xuống, làm động tác giả, khéo léo chuyền bóng vào ngay trước khung thành Panama, trong lúc Altidore chạy xuống, nhẹ nhàng dùng chân phải đưa bóng vào lưới.

Khi đá trái phạt đền, Altidore lừa được thủ môn Jaime Penedo nhảy qua bên trái, trong khi anh đẩy bóng cao vào giữa, trúng bên dưới xà ngang, đi vào bên trong, nâng tỉ số lên 3-0.

Phút thứ 57, Pulisic được đưa ra khỏi sân nghỉ ngơi, trong tiếng vỗ tay của 25,303 khán giả.

Phút thứ 63, Wood ghi bàn thắng thứ 10 của anh cho đội tuyển, sau khi nhận đường chuyền từ Arriola.

Tỉ số 4-0 được giữ nguyên cho hết trận đấu. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT