Friday, March 29, 2024

ASIAD 2018: Lần đầu tiên đội tuyển bóng tròn Olympic Việt Nam vào tứ kết

TỔNG HỢP – Lễ khai mạc Á Vận Hội 2018 (ASIAD 2018) đã chính thức khai mạc vào ngày 18 Tháng Tám, 2018 hết sức rực rỡ, hoành tráng mang đậm tính chất phong tục tập quán văn hóa của quốc gia chủ nhà Indonesia trước sự chứng kiến của khoảng 80,000 người phủ kín các khán đài sân vận động Bung Karno tại thành phố Jakarta.

Theo một giới chức Indonesia phụ trách lễ khai mạc cho biết: “Lễ khai mạc tối nay là một đại lễ lớn nhất thế giới có thể so sánh với sân khấu của bất cứ một kỳ Olympic nào trên thế giới.”

Lời tuyên bố này được chứng minh bằng sân khấu tổ chức lễ với một ngọn núi nhân tạo nằm ngay trong sân vận động Bung Karno nặng đến 600 tấn, dài 135m, rộng 30m và cao 26m.

Theo ban tổ chức, quả núi nói trên là biểu tượng của sự hùng vĩ của thiên nhiên xứ vạn đảo cùng văn hóa hết sức đa dạng.

Buổi lễ diễn ra với sự trình diễn của hơn 4,000 vũ công, 18 ca sĩ và hàng trăm nhạc sĩ Indonesia trình diễn.

Trên sân khấu chính, những ánh đèn chiếu rực rỡ trong những màn trình diễn của các diễn viên, với trang phục truyền thống xứ vạn đảo, thể hiện những vũ điệu tương tự như những lớp sóng, đặc trưng của xứ sở đảo quốc này.

Có tất cả 45 quốc gia cử phái đoàn thể thao tham dự kỳ Á Vận Hội này lên đến con số trên dưới 16,000 nam nữ lực sĩ tranh tài những bộ môn thể thao khác nhau lần lượt diễn hành qua các khán đài.

Điều chú ý là cả hai phái đoàn thể thao Nam Hàn và Bắc Hàn đều cùng chung nhau diễn hành với lá cờ màu trắng, in hình bản đồ hai quốc gia thống nhất màu xanh da trời.

Các cầu thủ Việt Nam tìm cách truy cản pha dẫn banh của cầu thủ Bahrain, Hashim (giữa) trong trận đấu vòng 16 bóng tròn nam Á Vận Hội 2018 diễn ra giữa Việt Nam và Bahrain tại Bekasi, ngày 23 Tháng Tám, 2018. (Hình: Getty Images)

Riêng phái đoàn thể thao Việt Nam có 523 nam nữ lực sĩ tranh 32 bộ môn trong đó có hai môn được dân chúng Việt Nam luôn theo dõi là đội tuyển nam Olympic U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam.

Điều không ngờ, ngoài bộ môn bóng tròn, một số bộ môn khác mà Việt Nam mong đợi có huy chương là bắn súng, bơi lội, cử tạ, wushu, kiếm thuật… với những lực sĩ từng đoạt huy chương vàng Châu Á hoặc đứng thứ hạng cao trên thế giới trước đây như Hoàng Xuân Vinh, Ánh Viên… đều rơi rụng ngay từ vòng loại trong khi bộ môn ít được dân chúng Việt Nam chú ý đến là bơi thuyền bất ngờ lại đem về huy chương vàng duy nhất cho Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại ngày 23 Tháng Tám, 2018.

Riêng bộ môn bóng tròn, đặc biệt là bóng tròn nam – được thi đấu trước kể từ ngày 10 Tháng Tám, 2018 – có sức thu hút rất lớn người hâm mộ tại Việt Nam, nhưng vì hệ thống truyền hình Việt Nam VTV không mua bản quyền truyền hình từ một công ty Hàn Quốc do giá quá cao nên suốt ba trận vòng bảng của đội tuyển Olympic, Việt Nam đều không được trực tiếp truyền hình  buộc dân chúng phải tìm kiếm sục xạo xem ba trận đấu này từ trang mạng Xoilac.tv nối link bất hợp pháp từ đường link nước ngoài rồi chiếu trên Youtube.

Mãi đến ngày 22 Tháng Tám, 2018, Việt Nam mới được trực tiếp truyền hình toàn bộ các bộ môn tranh tài của Asiad 2018 nhờ hệ thống đài VOV mua được bản quyền truyền hình từ công ty Đại Hàn KJSM World Corp.

Trở lại cuộc tranh tài bộ môn bóng tròn nam, đội tuyển Olympic Việt Nam (tức U23 Việt Nam với ba cầu thủ trên 23 tuổi) nằm trong bảng D cùng với các đội tuyển Olympic Pakistan, Nepal và Nhật Bản.

Ngày 14 Tháng Tám, 2018, trên sân vận động Wibawa Mukti Stadium, Cikarang, đội tuyển Olympic Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên đá bại đội tuyển Olympic Pakistan với tỷ số 3-0. Cả ba bàn thắng do công của Quang Hải phút 21, Văn Quyết phút 41 và Công Phượng phút 72. Điều đáng nói là trong trận này, tiền đạo Công Phượng đá hai quả phạt đền đều không thành công: Một lần banh dội xà ngang và một lần bị thủ môn Pakistan cản phá đẩy banh ra ngoài lằn vôi cuối sân.

Trong cùng ngày này, đội tuyển Olympic Nhật Bản thắng khít khao Nepal 1-0 với bàn thắng duy nhất từ chân sút Mitoma ở phút thứ 7.

Cầu thủ Pakistan, Zainul Abideen Ishaque (thứ hai từ trái) tranh chấp banh với Trần Đình Trọng (số 21) của Việt Nam trong trận đấu bảng D bóng tròn nam Asian Games 2018 giữa Việt Nam và Pakistan diễn ra trên sân Wibawa Mukti, Cikarang, Indonesia ngày 14 Tháng Tám, 2018. (Hình: Getty Images)

Đến ngày 16 Tháng Tám, 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam có trận đấu thứ nhì gặp đối thủ yếu hơn là Nepal và thắng dễ dàng 2-0 nhờ hai bàn thắng của tiền đạo Anh Đức với pha đánh đầu đưa banh vào lưới ở phút 31và tiền vệ tấn công Văn Đức tung cú dứt điểm banh sà cho thủ môn Nepal vào lưới lượm banh lần thứ hai ở phút 63.

Trong khi đó, trong cùng ngày cũng trên sân Wibaka Mukti, đội tuyển Olympic Nhật Bản cũng có chiến thắng đậm trước Pakistan 4-0.

Cả hai đội tuyển Olympic Việt Nam và Nhật Bản cùng có hai trận thắng, đều chính thức bước vào vòng 16 đấu loại trực tiếp bất kể lượt trận đấu còn lại.

Ở lượt thi đấu cuối cùng của bảng D diễn ra vào ngày 19 Tháng Tám, 2018 với trận Pakistan gặp Nepal và Việt Nam đụng Nhật Bản.

Cả hai Pakistan và Nepal đều muốn có được ba điểm ở trận này để hy vọng tranh vé vớt với vị trí thứ ba và nằm trong số bốn đội đứng thứ ba của có thành tích tốt nhất. Kết quả Pakistan thắng Nepal 2-1 nhưng cả hai đều trở về nước sớm vì Pakistan chỉ đứng thứ 5 trong 6 đội xếp thứ ba. Chỉ còn lại Việt Nam gặp Nhật Bản tranh ngôi nhất nhì bảng.

Bất ngờ ở thời điểm này là Olympic Malaysia đá bại đội bóng đương kim vô địch Á Vận Hội là Hàn Quốc với tỷ số 2-1, đứng đầu bảng E trong khi Hàn Quốc nhì bảng nên cả hai Nhật Bản và Việt Nam đều không đụng Hàn Quốc ở vòng 16 mà chỉ có thể so tài với Malaysia mà thôi.

Từ trước đến nay, đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ tuổi đều chưa bao giờ thắng Nhật Bản, thế nên lần ra quân này, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn cho các học trò của mình thi đấu với tất cả sức lực hòng tìm một chiến thắng xóa bỏ tâm lý tự ti “kỵ rơ” trước đội bóng hàng đầu Châu Á và Olympic, Việt Nam đã thực sự làm được điều này khi có chiến thắng khít khao 1-0 với bàn thắng sớm từ phút thứ 3 của Quang Hải, lợi dụng những lầm lỗi của hàng phòng ngự Nhật Bản.

Thắng cả ba trận, với 6 lần tung lưới đối phương và không để lủng lưới trái nào, Olympic Việt Nam bước vào vòng 16 đối đầu với đối thủ Bahrain, đứng thứ ba của bảng F.

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Công Phượng nhảy lên vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Bahrain trong trận đấu vòng 16 bóng tròn nam Á Vận Hội 2018 giữa Olympic Việt Nam và Bahrain diễn ra tại Bekasi ngày 23 Tháng Tám, 2018. (Hình: Getty Images)

Sau ba trận thắng vang dội được điểm tối đa 9, các chuyên gia “thầy bàn” tại Việt Nam đều đánh giá Olympic Việt Nam mạnh hơn Bahrain và dễ dàng đi vào tứ kết với những lý do khác nhau như trong quá khứ Bahrain thường thua Việt Nam hơn là thắng, là Bahrain chỉ vào vòng 16 với vị trí thứ ba của bảng còn Việt Nam thì đứng đầu bảng, các  cầu thủ Bahrain chỉ thuộc lứa U21…

Trong khi đó Việt Nam bị tổn thất lực lượng trong trận gặp Nhật Bản khi tiền vệ đánh chặn Hùng Dũng bị chấn thương phải về Việt Nam chữa trị, và hậu vệ trung tâm Đình Trọng cũng đi khập khểnh trong buổi tập luyện. Tình trạng này buộc huấn luyện viên Park Hang-Seo phải điều chỉnh, thay đổi đội hình ra sân đối đầu Bahrain.

Việc thay đổi đội hình cũng như thay đổi chiến thuật thi đấu khiến U23 Việt Nam chơi không được như ý mong muốn của mọi người trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu. Còn đội tuyển Bahrain bước ra sân lần này, thi đấu hoàn toàn khác hẳn ở vòng bảng, hàng phòng ngự Bahrain chơi rất kín kẽ, chắc chắn, bọc lót rất tốt và sẵn sàng ăn miếng trả miếng với các cầu thủ Việt Nam. Ít nhất một lần nếu thủ môn Bùi Tiến Dũng không xuất sắc dùng chân cản phá từ cú sút của cầu thủ Ahmedi Abdulrahman thì lưới của Việt Nam bị rung lên rồi.

Điều may mắn đến với Olympic Việt Nam là Bahrain buộc phải chơi thiếu người ở phút 42 khi Sanad Ahmed đạp trúng chân Văn Thanh và trọng tài người Trung Quốc rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi cầu thủ này rời sân.

Thế nhưng dù chơi hơn người, kiểm soát phần lớn trận đấu nhưng trong thời gian đầu hiệp nhì, các cầu thủ áo đỏ Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Bahrain để tìm bàn thắng. Trái lại ở phút 64, cầu thủ Marhoon đá quả phạt trực tiếp ngay ngoài vòng cấm địa Việt Nam đưa banh dội trúng sà ngang.

Trước tình thế này, Park Hang-Seo buộc lòng phải thay người, đưa Công Phượng và Văn Toàn vào sân thay cho đồng đội Xuân Trường, Văn Đức để gia tăng sức mạnh hàng tấn công.

Thời gian trôi qua, trong lúc mọi người nghĩ đến chuyện cả hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ thì ở phút 88, trong đợt tấn công từ cánh phải, Văn Toàn giao banh vào ngay trước khung thành Bahrain, một cầu thủ áo trắng đá phá lên nhưng banh lại đến ngay hướng Công Phượng lao xuống, nhận được banh và tung ngay cú dứt điểm như chớp đưa banh vào lưới trước sự bất lực trong cản phá của thủ môn Bahrain.

Bàn thắng của Công Phượng ở những phút cuối trận đã không cho Bahrain có cơ hội quân bình tỷ số và kết quả U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0, lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết Á Vận Hội. Và cũng là lần đầu tiên đội tuyển U23 Việt Nam bước vào tứ kết Á Vận Hội với bốn trận toàn thắng và không bị thủng lưới.

Việt Nam sẽ gặp Syria vào ngày Thứ Hai, 27 Tháng Tám tới đây, sau khi Syria thắng khít khao Palestine 1-0 nhờ sai lầm của thủ môn đội tuyển này.

Hai kết quả vòng 16 khác của bốn trận đấu vòng 16 ngày 23 Tháng Tám, 2018 là Hàn Quốc thắng Iran 2-0 do công của Hwang Ui-jo (phút 40) và Lee Seung-woo (phút 55) đồng thời Uzbekistan đè bẹp Hong Kong 3-0 qua ba lần tung lưới của Alibaev (phút 27), Sidikov (phút 60) và Urinboev (phút 65). (TTC)

10 nơi đắt đỏ ở Mỹ

MỚI CẬP NHẬT