Thursday, March 28, 2024

Australian Open 2018: Nadal, Wozniacki vào vòng 16, ba nữ danh thủ Mỹ đều bị loại

TỔNG HỢP – Giải quần vợt quốc tế Úc mở rộng 2018 (2018 Australian Open) là giải Grand Slam đầu tiên trong năm, diễn ra từ ngày 15 đến 28 Tháng Giêng 2018 tại Melbourne, Úc. Đây là lần thứ 106 của giải đấu từ trước đến nay và cũng là lần thứ 50 trong thời đại Open Era. Giải bao gồm những nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, và đôi nam nữ dành cho những đấu thủ chuyên nghiệp.

Danh thủ Roger Federer của Thụy Sĩ hiện là đương kim vô địch đơn nam trong khi Serena Williams của Hoa Kỳ vô địch đơn nữ.

Serena Williams rút lui khỏi giải vì chưa thể phục hồi trở lại đầy đủ sức khỏe và phong độ sau khi sinh được bé gái trong Tháng Chín, 2017.

Ngày trong ngày thi đấu đầu tiên, nhiều tay vợt nam nữ Mỹ bị rơi rụng khá nhiều bao gồm của những nữ đấu thủ từng làm mưa làm gió giải US Open năm rồi.

Ở nội dung đơn nam, sau thời gian huy hoàng thống trị làng quần vợt thế giới, quần vợt nam Hoa Kỳ trở nên ảm đạm, không có một tay vợt nào chói sáng trên đấu trường Grand Slam kể từ khi danh thủ Andre Agassi treo vợt vào năm 2006. Lần này cũng thế, lần lượt các tay vợt nam như Jack Sock, John Isner đều phải gát vợt ngay từ vòng đầu tiên như John Isner gát vợt trước Matthew Ebden 6–4, 3–6, 6–3, 6–3

Rafael Nadal của Tây Ban Nha vui mừng sau khi thắng đối thủ Leonardo Mayer của Argentina trong trận đấu giải Australian Open diễn ra tại Melbourne Park, Melbourne, ngày 17 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Getty Images)

Về phía nữ, ba danh thủ Hoa Kỳ là Venus Williams, CoCo Vandeweghe và Slaone Stephens cũng sớm rời khỏi cuộc chơi khi cô chị ở lứa tuổi bên kia sườn tuột dốc, Venus Williams thất bại trước Belinda Bencic của Thụy Sĩ 6-3, 7-5 trong khi CoCo Vandeweghe thua Tímea Babos (Hungary) 7–6 (7–4), 6–2 và Sloane Stephens bị tay vợt nữ Trung Quốc Zhang Shuai đánh bại 2-6, 7-6, 6-2.

Bước sang vòng thi đấu thứ hai, trong ngày Thứ Tư, 17 Tháng Giêng, 2018, tay vợt số một thế giới người Tây Ban Nha. Rafael Nadal, tiếp tục hy vọng săn đuổi thêm một lần nữa danh hiệu vô địch Grand Slam lần thứ 17, dễ dàng đánh bại đối thủ Argentina, Leonardo Mayer với tỷ số 6-3, 6-4, 7-6 trong trận đấu diễn ra trên sân Rod Laver Arena để tiếp tục ra sân ở vòng thứ ba.

Và theo tin mới nhất, ngay trong ngày Thứ Sáu, 19 Tháng Giêng, 2018, Nadal tiếp tục chơi thăng hoa có mặt ở vòng 16 khi dễ dàng đánh bại đối thủ xếp hạng 30 thế giới, D. Dzumhur của Bosnia and Herzegovina, trên sân Margaret Court Arena, trong ba ván 6-1, 6-3, 6-1.

Nữ đấu thủ quần vợt Đan Mạch, số 2 thế giới, Caroline Wozniacki đánh trả banh trong trận đấu giải Australian Open 2018 với Jana Fett của Croatia diễn ra tại Melbourne Park, Melbourne, ngày 17 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Getty Images)

Đối thủ kế tiếp của Nadal sẽ là tay vợt Argentina D. Schwartzman vào ngày Thứ Bảy, 20 tháng Giêng, 2018.

Nadal, từng bị Roger Federer đánh bại trong trận chung kết giải Grand Slam nầy năm rồi, tuyên bố:

“Thi đấu trên sân này luôn luôn là động cơ lớn lao đối với tôi. Mayer là đối thủ rất nguy hiểm và  tôi sung sướng khi có mặt ở vòng thi đấu thứ ba.”

“Đối với đội tôi và gia đình tôi, đây là giải đấu ưa thích của chúng tôi trong năm, vì thế tôi hy vọng sẽ tiến sâu hơn,” Nadal cho biết thêm.

Suốt trận đấu, Nadal cho thấy không có dấu hiệu chấn thương đầu gối nào mà đã khiến anh phải gặp khó khăn trong mùa bóng năm rồi.

Caroline Wozniacki của Đan Mạch vui mừng sau khi thắng trận trước Jana Fett của Croatia trong trận đấu giải đơn nữ quần vợt quốc tế Úc mở rộng 2018, diễn ra tại Melbourne Park, Melbourne, ngày 17 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Getty Images)

Trong khi đó, tay vợt Bulgaria, Dimitrov phải rất vất vã qua 5 ván mới thắng được tay vợt trẻ 22 tuổi của Hoa Kỳ, Mackenzie McDonald 4-6, 6-2, 6-4, 0-6, 8-6.

Nếu như Nadal dễ dàng vượt qua đối thủ thì về phía nữ, tay vợt số hai thế giới Wozniacki, người Đan Mạch nhưng sinh sống tại Miami, Florida, Hoa Kỳ, trong ngày Thứ Sáu, 19 Tháng Giêng, cũng thi đấu rất tốt, hạ gục đối thủ Hòa Lan, K. Bertens 6-4, 6-3 để bước vào vòng 16 so tài với tay vợt nữ Slovakia, M. Rybáriková hiện xếp hạng thứ 21 trên bảng xếp hạng thế giới quần vợt nữ.

Trước đó, ở trận đấu vòng thứ ba (vòng 32) Wozniacki gặp khó khăn khi đối đầu với đối thủ Croatia, Jana Fett và chỉ sống sót với tỷ số khít khao 3-6, 6-2, 7-5 trước đối thủ xếp hạng 119 thế giới này.

Điều bất ngờ là tay vợt nữ đương kim vô địch French Open 2017,  J. Ostapenko, xếp hạt giống thứ bảy, lại ngã ngựa trước đối thủ A. Kontaveit của Estonia với tỷ số 3-6, 6-1, 3-6 trong trận đấu vòng thứ ba (vòng 32) diễn ra vào ngày Thứ Sáu, 19 Tháng Giêng, 2018 trên sân Margaret Court Arena. Ở vòng thứ hai (vòng 64), Ostapenko đánh bại đối thủ Trung Quốc Duan Yingying 6-3, 3-6, 6-4.

Jelena Ostapenko (giữa) đương kim vô địch French Open 2017, buồn bã khi nhận sự điều trị tạm thời của nhân viên huấn luyện trong trận đấu vòng ba giải Australian Open 2018 với đối thủ Anett Kontaveit của Estonia diễn ra tại Melbourne, ngày 19 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Getty Images)

Riêng nữ hoàng một thời của làng quần vợt Nga, Maria Sharapova, sau thời gian bị cấm thi đấu vì dính doping, đã ra sân trở lại. Tại giải đấu này, Maria Sharapova có khởi đầu khá suông sẽ khi lần lượt vượt qua đối thủ Đức T. Maria ở vòng đầu tiên (vòng 128) 6-1, 6-4 và A. Sevastova 6-1, 7-6 để vào vòng thứ ba (vòng 32) vào ngày Thứ Bảy, 20 Tháng Giêng, 2018, so tài với tay vợt Đức A. Kerber, xếp hạng 16 thế giới.

Một số kết quả khác:

– Elina Svitolina (Ukraine) thắng Katerina Siniakova (Czech) 4-6, 6-2, 6-1. Cho tới thời điểm này là trận thắng thứ bảy liên tiếp của Svitolina qua các giải đấu. Trận kế tiếp Svitolina sẽ đối đầu với tay vợt trẻ đồng hương 15 tuổi, Marta Kostyuk (Ukraine), nữ đấu thủ trẻ nhất tiến với vòng thứ ba kể từ khi Martina Hingis vào đến tứ kết năm 1996, sau khi đánh bại tay vợt Úc Olivia Rogowska 6-3, 7-5.

– Trong ngày nóng bức Melbourne, tay vợt nam xếp hạt giống thứ sáu của Croatia, Marin Cilic dễ dàng hạ gục Joao Sousa (Bồ Đào Nha) ba ván trắng 6-1, 7-5, 6-2 để đi tiếp.

Nữ hoàng quần vợt một thời của Nga, Maria Sharapova đánh trả banh qua sân đối thủ Anastasija Sevastova của Latvia trong trận đấu vòng hai diễn ra tại Melbourne Park, Melbourne, ngày 18 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Getty Images)

– Pablo Carreno-Busta, từng có mặt bán kết US Open năm vừa qua, cũng lọt vào vòng thứ ba sau khi đối thủ là tay vợt Pháp Gilles Simon bỏ cuộc vì chấn thương sau khi bị Busta dẫn trước 6-2, 3-0.

– Nam danh thủ Pháp, Jo-Wilfried Tsonga phải vất vả lắm mới vượt qua được tay vợt trẻ Canada, Denis Shapovalov trong năm ván 3-6, 6-3, 1-6, 7-6, 7-5.

– Trong khi đó tay vợt nữ Thụy Sĩ Belinda Bencic, từng cho nữ danh thủ Mỹ Venus Williams sớm trở thành khán giả ngay từ ngày thi đấu đầu tiên với tỷ số 6-3, 7-5, lại bất ngờ gục ngã trước tay vợt nữ Thái Lan Luksika Kumkhum với tỷ số đậm 6-1, 6-3. (TD)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 19 tháng 1 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT