Friday, April 19, 2024

Bóng tròn giao hữu: Đội tuyển nữ Hoa Kỳ đá bại Canada 3-1

TỔNG HỢP – Đội tuyển nữ Hoa Kỳ kết thúc một năm thi đấu bằng hai trận cầu quốc tế giao hữu với đội tuyển nữ Canada trong hai ngày 9 và 12 Tháng Mười Một, 2017.

Ngày Thứ Năm, 9 Tháng Mười Một, 2017, trên sân vận động BC Place, Vancouver, Canada, 28 ngàn khán giả phủ kín sân đã chứng kiến trận hòa 1-1 giữa hai đội tuyển. Nữ cầu thủ xinh đẹp Hoa Kỳ, Alex Morgan ghi bàn thắng cho Hoa Kỳ ở phút 31 nhưng đến phút 56, Christine Sinclair trợ giúp cho đồng đội Adrianna Leon quân bình tỷ số 1-1. Trận hòa này chấm dứt chuỗi sáu trận thắng liên tiếp của đội tuyển nữ Hoa Kỳ đang chiếm ngôi số một thế giới.

Bốn ngày sau đó – Chủ Nhật, ngày 12 Tháng Mười Một, 2017 – trên sân vận động Avaya Stadium, San Jose California, Hoa Kỳ, hai đội gặp nhau lần thứ hai và cũng là trận kết thúc năm thi đấu của đội tuyển nữ Mỹ.

Julie Ertz, Alex Morgan và Carli Lloyd lần lượt cho thủ môn Canada vào lưới lượm banh và ấn định chiến thắng cuối cùng 3-1 cho phía các cô gái Mỹ.

Đội tuyển nữ Canada, từng đoạt huy chương đồng tại Thế Vận Hội 2016, hiện đứng thứ 5 trên thế giới và được đánh giá là đội tuyển thi đấu ngày càng hay. Tuy nhiên Canada không thể đánh bại Hoa Kỳ kể từ năm 2001.

Ertz, hiện chơi bóng tại đại học ở Santa Clara, lập gia đình với đấu thủ bóng bầu dục Philadelphia Eagles, Zach Ertz, ghi bàn thắng thứ sáu trong năm ngay từ phút 11 khi đánh đầu vào lưới. Đây cũng là bàn thắng thứ 14 trong trận đấu quốc tế.

Nữ tiền đạo đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Alex Morgan số 13 vui mừng cùng đồng đội sau khi sút tung lưới Canada trong trận cầu giao hữu giữa hai đội diễn ra trên sân Avaya Stadium, San Jose, California ngày 12 Tháng Mười Một, 2017. (Hình: Getty Images)

Thủ quân đội tuyển nữ Canada, Christine Sinclair, thi đấu cho đội Portland Thorns của giải NWSL Hoa Kỳ, tưởng chừng như có thể quân bình tỷ số ở phút 32 khi tung cú dứt điểm cực mạnh nhưng rất tiếc, banh đi ra ngoài cột dọc.

Thế nhưng tỷ số 1-1 vẫn được tái lập ở phút 50 khi Janine Beckie ghi bàn thắng đầu tiên cho mình vào lưới Hoa Kỳ khi nhận được đường banh chuyền chính xác của đồng đội Nichelle Prince. Cả hai đều là đồng đội của đội bóng Houston Dash của NWSL Hoa Kỳ.

Tuy nhiên chỉ sáu phút sau đó, phút 56, tỷ số này được nâng lên 2-1 về phía Hoa Kỳ khi nữ tiền đạo khả ái Alex Morgan có banh vượt qua khỏi thủ môn Canada Stephanie Labbe, đưa banh vào lưới. Đây là bàn thắng thứ 80 của Morgan trong mùa này. Nữ cầu thủ này dẫn đầu vua phá lưới của đội tuyển Hoa Kỳ trong năm nay với bảy bàn.

Cuối cùng, Carli Lloyd, được tung vào thay thế cho đồng đội ở hiệp nhì, ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-1 bằng bàn thắng ở phút 80. Lloyd chỉ cần thêm hai bàn thắng nữa để trở thành cầu thủ ghi 100 bàn thắng trong sự nghiệp của mình.

Huấn luyện viên đội tuyển nữ Mỹ, Jill Ellis cho biết: “Rõ ràng, kết thúc năm nay chúng tôi muốn hoàn thành với kết quả tốt, và tôi nghĩ tối nay chúng tôi thi đấu thật tuyệt vời.”

Bắt đầu năm tới, đội tuyển nữ Hoa Kỳ chuẩn bị cho vòng loại World Cup Nữ để bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới của mình tại World Cup 2019.

Đội tuyển nữ Mỹ ra sân hai trận này thiếu vắng tiền vệ Tobin Heath, tuy được gọi tập trung cho hai trận đấu nói trên nhưng không thể ra sân vì chấn thương cổ chân. Mallory Pugh, Rose Lavelle và Morgan Brian cũng vì chấn thương nên không thể góp mặt với đội tuyển. (TTC)

Singapore chấm dứt thương mại với Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT