Thursday, March 28, 2024

Bóng tròn nữ: HLV Jill Ellis tập trung 22 cầu thủ đá giao hữu với New Zealand

TỔNG HỢP – Ðể chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand trong tháng Chín, 2017, huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ, Jill Ellis lên danh sách tập trung 22 cầu thủ.

Ellis đã có một số thay đổi so với danh sách cầu thủ Hoa Kỳ từng tham dự giải Tournament of Nations vào mùa Hè vừa rồi.

Nữ cầu thủ Ashlyn Harris ra sân trở lại sau khi bị chấn thương ở hông thay thế cho Abby Smith của đội bóng câu lạc bộ nữ Boston. Ali Krieger cũng không có tên lần này và được thay thế bằng khuôn mặt mới Tierna Davidson.

Hai tiền vệ Margaret Purce và Carli Lloyd cũng không có mặt do bị chấn thương. Lloyd bị thương ở cổ chân khi thi đấu cho đội Houston Dash.

Trong khi Rose Lavelle và Tobin Heath, cả hai cũng đánh vật với những chấn thương lâu dài. Vì thế Heath bị đánh dấu hỏi về phong độ khi nữ cầu thủ này không ra sân cho đội Portland trong suốt thời gian dài của mùa giải vì trong tình trạng hồi phục chấn thương lưng. Còn Lavelle lại bị chấn thương gân đầu gối (hamstring) trong trận đấu của đội tuyển nữ Hoa Kỳ với Norway tháng Sáu vừa qua và ít có thời gian ra sân thi đấu cho đội Boston.

Trong khi đó ban huấn luyện đội tuyển nữ Mỹ luôn chú ý đến phong độ của Morgan Brian, hiện thi đấu rất tốt cho mùa giải mới của NWSL.

Và trong số các tiền đạo, Sydney Leroux cũng tạm thời mất chỗ. Với không có nữ tiền đạo trẻ nào có thể thay thế Leroux, điều này cho thấy rằng qua thời gian đánh giá phong độ Leroux với đội tuyển đang lên cao và có thể Ellis sẽ để cô có chỗ sau cùng trong số những tiền đạo.

Riêng nữ cầu thủ Sofia Huerta của Chicago sẽ được tiếp tục tập dượt với đội tuyển nhưng sẽ không có mặt trong thành phần thi đấu khi Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ đang chờ sự chấp thuận của FIFA cho việc cô chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Mỹ từ Mexico.

Tuy nhiên, vẫn có bốn trận giao hữu nữa đối với đội tuyển nữ Hoa Kỳ sau khi hai trận giao hữu với New Zealand, bao gồm hai trận sân nhà sân khách với đội tuyển nữ Canada. Với bốn trận này đủ cho huấn luyện viên Ellis chọn ra thành phần mạnh nhất của đội tuyển nữ Hoa Kỳ thi đấu trong năm 2018.

Danh sách cầu thủ:

Thủ môn (3): Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), Jane Campbell (Houston Dash, Ashlyn Harris (Orlando Pride)

Hậu vệ (7): Abby Dahlkemper (NC Courage), Tierna Davidson (Stanford), Julie Ertz (Chicago Red Stars), Kelley O’Hara (Sky Blue FC), Becky Sauerbrunn (FC Kansas City), Casey Short (Chicago Red Stars), Taylor Smith (NC Courage)

Tiền vệ (7): Morgan Brian (Chicago Red Stars), Tobin Heath (Portland Thorns FC), Lindsey Horan (Portland Thorns FC), Rose Lavelle (Boston Breakers), Allie Long (Portland Thorns FC), Samantha Mewis (NC Courage), Megan Rapinoe (Seattle Reign FC)

Tiền đạo (5): Crystal Dunn (Chelsea FC), Alex Morgan (Orlando Pride), Christen Press (Chicago Red Stars), Mallory Pugh (Washington Spirit), Lynn Williams (NC Courage)

Lịch trình thi đấu:

– Ngày 15 Tháng Chín 2017, tại Commerce City, Colorado lúc 7PM giờ California, đài ESPN2 truyền hình trực tiếp.

– Ngày 19 Tháng Chín 2017, tại Cincinnati, Ohio, lúc 4:30PM giờ California, đài FOX Sports 1 (FS1) trực tiếp truyền hình. (TTC)

Mời độc giả xem chương trình “Santorini – Đảo thiên đàng của du lịch”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT