Thursday, April 18, 2024

CONCACAF 2018: Seattle Sounders, New York Red Bulls, Toronto FC của MLS vào tứ kết

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn cấp câu lạc bộ khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean  (CONCACAF) – CONCACAF Champions League 2018 diễn ra từ ngày 20 Tháng Hai đến 16 Tháng Tư, 2018 với hình thức thi đấu mới, chỉ bao gồm 16 đội thay vì 24 đội, bỏ vòng đấu bảng, bắt đầu từ vòng 16. Tất cả 16 đội bao gồm 9 đội khu vực Bắc Mỹ, 6 đội vùng Trung Mỹ và 1 đội đại diện cho vùng Caribbean.

Dựa theo các điều luật giải đấu, khu vực Bắc Mỹ gồm có 9 đội sau đây:
– Hoa Kỳ: Seattle Sounders, Colorado Rapids, New York Red Bulls và FC Dallas (tất cả đều thuộc giải MLS Hoa Kỳ).
– Mexico: UANL, Guadalajara, América, Tijuana.
– Canada: Toronto FC (hiện đang thi đấu tại giải MLS Hoa Kỳ).

Khu vực Trung Mỹ gồm:
– Costa Rica: Saprissa, Herediano.
– Honduras: Motagua, Olimpia.
– Panama: Tauro.
– El Salvador: Santa Tecla.

Vùng Caribbean:
– Dominican Republic: Cibao.

Theo kết quả cuộc rút thăm đối đầu với nhau ở vòng 16, hai đội cùng giải Major League Soccer (MLS) là Toronto FC đựng Colorapids trong khi ba đội còn lại của MLS so tài với các đội bóng câu lạc bộ khác.

Ở lượt đi vòng 16 diễn ra trong ba ngày 20, 21 và 22 và lượt về rơi vào các ngày 27, 28 Tháng Hai và 1 Tháng Ba, 2018, có kết quả chung cuộc như sau:

Toronto FC loại Colorado Rapids tổng tỷ số 2-0 

Ở trận lượt đi, đội bóng đương kim vô địch giải MLS, Toronto FC, tuy làm khách trên sân nhà của Colorado vào ngày 20 Tháng Hai, 2018, nhưng vẫn có chiến thắng 2-0 với hai bàn thắng của Osorio phút 55 và Giovinco phút 73.

Với lợi thế hơn 2-0 ở lượt đi nên trận lượt về thi đấu trên sân BMO Field, Toronto, chỉ cần thủ hòa hoặc thua đội khách Colorado không dưới hai bàn cách biệt là đủ vào tứ kết. Và đội bóng của tiền đạo Hoa Kỳ Jozy Altidore, Michael Bradley cùng đồng đội hòa 0-0 với Rapids, đủ tiếp tục cuộc chơi ở vòng tứ kết trong khi Colorado về nhà chờ mùa bóng mới.

FC Dallas bị loại vì bàn thắng trên sân khách 

FC Dallas thắng trận đầu tiên của mùa giải vào ngày Thứ Tư, 28 Tháng Hai, 2018, khi vượt qua đội  khách Tauro FC của Panama 3-2 trong trận đấu lượt về giải CONCACAF Champions League diễn ra trên sân Toyota Stadium, Houston.

Trong trận đấu này, đội Tauro mở tỷ số trước ở phút 16 do công của Edwin Aguilar nhưng đến phút 32, Maxi Urruti quân bình tỷ số 1-1 cho Dallas. Thế nhưng trước khi hiệp đầu kết thúc, phút 44, Jesus Gonzalez nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Tuy nhiên qua hiệp hai, thế trận nghiêng về Dallas khi liên tục làm tình làm tội hàng thủ Tauro và lần lượt Mauro Diaz thực hiện quả đá phạt đền quân bình tỷ số 2-2 và đến phút 90+2, Cristian Colman ấn định tỷ số chung cuộc 3-2 về cho Dallas.

Với kết quả tổng tỉ số hòa 3-3 nhưng ở trận lượt đi Dallas thua 0-1, không có bàn thắng nào trên sân khách trong khi đội Tauro tuy thua 2-3 ở trận lượt về nhưng có đến hai lần tung lưới Dallas nên theo luật bàn thắng trên sân khách, Dallas phải dừng bước cuộc chơi để cho Tauro của Panama vào tứ kết. 

New York Red Bulls vào tứ kết 

New York Red Bulls trở nên đội bóng câu lạc bộ của MLS sau cùng góp mặt vòng tứ kết giải 2018 CONCACAF Champions League, sau khi đá bại đội bóng CD Olimpia của Honduras với tỷ số 2-0 trong trận đấu lượt về vòng 16 diễn ra trên sân Red Bull Arena, New York vào ngày Thứ Năm, 1 Tháng Ba, 2018.

Tiền đạo Bradley Wright Phillips (trái) tranh chấp bóng với cầu thủ của đội Olimpia trong trận đấu vòng 16 lượt về giải CONCACAF Champions League giữa hai đội New York Red Bulls và Olimpia của Honduras diễn ra trên sân Red Bulls Arena, New York ngày 1 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Trước đó trận lượt đi ngày 22 Tháng Hai, 2018, cả hai đội New York Red Bulls và Olimpia phải đá trên sân trung lập Estadio Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica và cả hai hòa nhau 1-1.

Trong trận đấu lượt về, sau hiệp một với cả hai đều không bên nào ghi được bàn thắng. Qua hiệp nhì, cả hai đều dâng cao đội hình, liên tiếp ăn miếng trả miếng, hầu tìm bàn thắng để góp mặt ở tứ kết. Phía đội bóng Honduras dù có vài cơ hội gây khó khăn cho hàng thủ Red Bulls nhưng lại thiếu những cú dứt điểm chính xác, nên không thể đưa banh vào lưới New York Red Bulls. Ngược lại, với lợi thế sân nhà, khán giả nhà, các lần tấn công của đội New York trở nên sắc bén hơn, nguy hiểm hơn và họ đã có hai bàn thắng ở phút 54 từ chân sút Wright Phillips và phút 64 của Sean David.

Hơn Olimpia với tổng tỷ số 3-1 qua hai trận đấu, New York Red Bulls bước vào tứ kết giải Champions League khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean. 

Đá bại Santa Tecla 5-2, Seattle Sounders tiếp tục cuộc chơi 

Trong trận lượt đi diễn ra vào ngày 22 Tháng Hai, 2018, Seattle Sounders khi làm khách tại El Salvador, đã để thua đội chủ nhà Santa Tecla với tỷ số 21.

Đến ngày 1 Tháng Ba, 2018, trên sân vận động CenturyLink Field, trước sự chứng kiến của 35,549 khán giả hết lòng cổ vũ, đội Seattle Sounders có một trận đấu rất hay, thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, thắng lại Santa  Tecla 4 bàn không gỡ.

Sau hiệp đầu không bàn thắng cho cả hai đội, qua hiệp hai, các cầu thủ Seattle Sounders hầu như kiểm soát hoàn toàn thế trận, lần lượt Bruine phút 48, Lodeiro phút 69, Marshall phút 81 và Eikrem phút 84 cho thủ môn Santa Tecla vào lưới lượm banh mà không cho đối thủ một bàn gỡ danh dự nào.

Thắng chung cuộc qua hai trận đấu lượt đi và về với tỉ số 5-2, Seattle Sounders trở thành đội thứ nhì kế tiếp New York Red Bulls của MLS Hoa Kỳ có mặt ở tứ kết cùng với Toronto FC của Canada.

Cả ba đội này sẽ cùng với các đội America (thắng Saprissa tổng tỷ số 6-2), UANL (vượt qua Herediano 5-3), Tijuana (hơn Motagua 2-1) và Guadalajara (đè bẹp Cibao 7-0). Cả bốn đội bóng này đều của Mexico.

Tại vòng tứ kết, với bốn trận đấu Ameria so tài với Tauro; Toronto FC gặp UANL; Tijuana đối đầu với New York Red Bulls và Seattle Sounders so tài Guadalajara.

Các trận tứ kết lượt đi sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7 và lượt về ngày 13 và 14 Tháng Ba, 2018. (TTC)

Giá nhà đắt đỏ hơn ở California trong năm 2018

MỚI CẬP NHẬT