Thursday, March 28, 2024

FA Cup 2017: Chelsea vào bán kết cùng với Arsenal, Tottenham và Manchester City

TỔNG HỢP – Bóng tròn tại xứ sở sương mù Anh Quốc, hàng năm bên cạnh giải nhà nghề hàng đầu Premier League còn có một giải đấu chính thức khác, The Football Association Challenge Cup, còn được gọi là The FA Cup thi đấu theo thể thức loại trực tiếp dành cho bất cứ đội bóng nào từ Level 1 (Premier League) cho đến Level 10 (giải hạng 10 thấp nhất tại Anh).

Ðội đoạt chức vô địch giải đấu này sẽ được dự UEFA Champions League và gặp đội vô địch Premier League diễn ra trên sân Wimbley Stadium, London cho danh hiệu FA Community Shield.

Ngày Thứ Hai, 13 Tháng Ba 2017, trên sân vận động Stamford Bridge đã diễn ra trận tứ kết FA Cup 2017 (còn được gọi là The Emirates Cup 2017) giữa đội chủ nhà Chelsea và Manchester United.

Ðây là lần thứ hai huấn luyện viên Mourinho trở lại sân này kể từ khi ông bị Chelsea sa thải.

Lần gần đây nhất, Mourinho trở lại sân Stamford Bridge, các cầu thủ của ông bị đội chủ nhà Chelsea đè bẹp 4-0.

Ðến sân Stamford Bridge lần này, Mourinho không có lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng một số trụ cột như tiền đạo Ibrahomovic bị cấm thi đấu, Anthony Martial và Wayne Rooney bị chấn thương. Trước tình trạng này, buộc lòng Mourinho phải đưa Marcus Rashford vào sân mặc dù cầu thủ này vẫn đang bệnh.

Phải công nhận Mourinho xây dựng chiến thuật phòng ngự trong trận đấu này rất tốt nhằm ngăn chận ngòi nổ Hazard, lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm. Nhưng điều không may lại tiếp tục xảy đến với thầy tròn Mourinho khi ở phút 35, hậu vệ Ander Herrera truy cản trái phép Hazard nên bị trọng tài cho thẻ đỏ phải rời khỏi sân và Manchester United chỉ còn 10 người trong suốt thời gian còn lại của trận đấu.

Willian của Chelsea dẫn banh trước sự theo đuổi truy cản của Paul Pogba và Marouane Fellaini của Manchester United trong trận đấu tứ kết giải Rhe Memirates FA Cup giữa Chelsea và Manchester United diễn ra tại Stamford Bridge, London, ngày 13 Tháng Ba 2017. (Hình: Getty Images)
Willian của Chelsea dẫn banh trước sự theo đuổi truy cản của Paul Pogba và Marouane Fellaini của Manchester United trong trận đấu tứ kết giải Rhe Memirates FA Cup giữa Chelsea và Manchester United diễn ra tại Stamford Bridge, London, ngày 13 Tháng Ba 2017. (Hình: Getty Images)

Từ khi Herrera bị ra khỏi sân, chiến thắng của Chelsea chỉ còn là vấn đề thời gian, vì đối thủ không thể nào thực hiện các pha tấn công nguy hiểm trong lúc tập trung phòng thủ trước sức ép của đội chủ nhà. Và Mourinho dường như biết được kế hoạch của mình bị thất bại.

Cơ hội thật sự duy nhất của Manchester United đến từ phút 30 khi Rashford có banh từ David Luiz một mình thoát xuống qua khỏi một hậu vệ, một mình đối mặt với thủ môn Thibaut Courtois, nhưng lại không thể đưa banh vào lưới vì cú cản phá thành công bằng chân của thủ môn này.

Ngược lại phía Chelsea, trước đó ở phút 20, Hazard cũng có cơ hội khi nhận được đường chuyền từ Phil Jones, dẫn banh qua khỏi cả hang hậu vệ nhưng De Gea xuất sắc cản phá được banh này.

Với thế trận áp đảo, nhưng những công hãm của các cầu thủ áo xanh Chelsea cũng khó lòng qua được hàng phòng ngự đội khách. Chỉ có một bàn thắng duy nhất xảy ra ở phút 51, N’Golo Kante nhận được banh ở sát ngoài vòng cấm địa tung cú sút banh sà hiểm hóc đưa banh qua khỏi hàng hậu vệ vào sát phía trong cột dọc trái khiến cho thủ môn De Gea dù có bay người cản phá cũng đành thúc thủ.

Trận thua này cũng làm tan giấc mộng góp mặt ở giải Champions League mùa tới. Còn Chelsea sẽ vào bán kết cùng với Arsenal, Tottenham Hotspur và Manchester City.

Những trận tứ kết khác diễn ra trong hai ngày 11 và 12 Tháng Ba 2017 có kết quả Tottenham Hotspur thắng đậm Millwall 6-0 trong khi Arsenal đè bẹp Lincoln City 5-0 và Manchester City vượt qua Middelsbrough 2-0.

Cuộc rút thăm bán kết diễn ra ngay sau trận đấu giữa Manchester United và Chelsea có kết quả Chelsea gặp Tottenham Hotspur vào ngày 22 Tháng Tư và Arsenal so tài với Manchester City ngày 23 Tháng Tư 2017. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 16 tháng 3 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT