Thursday, March 28, 2024

Pháp công bố danh sách 23 tuyển thủ dự World Cup 2018

TỔNG HỢP – Những ngôi sao Pháp Paul Pogba, Hugo Lloris và Antoine Griezmann đều có tên trong danh sách cầu thủ đội tuyển Pháp dự World Cup 2018, nhưng một số tên tuổi khác như Anthony Martial, Alexandre Lacazette lại nằm trong số 11 cầu thủ dự bị khi danh sách này được huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps công bố vào ngày Thứ Năm, 17 Tháng Năm, 2018. Ngoài ra tiền đạo chủ lực đội bóng câu lạc bộ Pháp Olympique Marseille, Dimitri Payet cũng không góp mặt vì bị chấn thương.

Tiền đạo đội bóng Anh Manchester United Pogba, thủ môn đội Tottenham kiêm thủ quân đội tuyển Pháp Lloris cùng với người hùng Griezmann của Atletico Madrid trong trận chung kết giải Europa League mới đây được mong đợi sẽ là “cột xương sống” của đoàn quân Les Bleus tham chiến tại World Cup 2018 Nga vào mùa Hè này.

Tuy nhiên đồng đội của Pogba, Martial, từng có đến 18 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Pháp gần đây khi cầu thủ này có trong đội hình xuất phát của Pháp thắng đội chủ nhà World Cup Nga 3-1 trong trận giao hữu diễn ra tại St. Petersburg trong Tháng Ba vừa qua, sẽ chỉ được gọi vào danh sách nếu như những tiền đạo được ưu tiên lựa chọn của Deschamps bị chấn thương.

Còn Lazazette của Arsenal, từng lập cú đúp trong trận Pháp hòa 2-2 với đương kim vô địch thế giới Đức trong Tháng Mười Một, 2017, cũng cùng chung số phận với Martial.

Huấn luyện viên Deschamps cho biết trước khi tuyên bố danh sách 23 tuyển thủ trên truyền hình quốc gia: “Luôn luôn là khó khăn. Tôi đối diện với những chọn lựa giữa đông đảo cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật tốt. Tôi biết tôi không thể làm cho tất cả cầu thủ đều hài lòng. Như tôi từng làm cách đây hai và bốn năm, tôi đã lập danh sách 23 cầu thủ cho giải đấu quan trọng là để xây dựng một đội tuyển tốt nhất có thể. Có những cầu thủ từng không thi đấu nhiều hoặc không có cơ hội ra sân, nhưng họ sẽ rất năng nổ cũng như sẽ quan trọng đối với đội tuyển.”

Hai tiền đạo Pobga (phải) và Griezmann (trái) của đội tuyển Pháp. (Hình: ESPNFC.com)

Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain và Oliver Giroud của Chelsea, tất cả đều là những cầu thủ được chọn lựa cùng với Griezmann. Và thủ quân đội bóng Lyon Nbil Fekir đã thi đấu tốt mùa giải Ligue 1 vừa qua cũng có được một chỗ trong danh sách cùng với những cầu thủ tài năng Florian Thauvin của Marseille và Thomas Lemar của Monaco.

Điều đáng buồn là tiền đạo Karim Benzema của Real Madrid tiếp tục vắng mặt. Cầu thủ này cùng đồng đội của Real Madrid đang chuẩn bị cho trận chung kết Champions League, đã bị gạch tên khỏi Les Bleus kể từ Tháng Mười, 2015.

Deschamps trả lời khi được hỏi về sự vắng mặt của Benzema: “Tôi lựa chọn danh sách cầu thủ dựa trên mọi thứ, tôi thực hiện những chọn lựa tốt nhất cho đội tuyển Pháp.”

Một trong những tên tuổi gây nhiều ngạc nhiên khi được chọn là tiền vệ đội bóng Sevilla, Steven Nzonzi.

Khi được hỏi tại sao lại chọn cầu thủ này khi trong quá khứ chỉ có hai lần ra sân trong màu áo đội tuyển, Deschamps cho biết: “Tại sao không phải cậu ta? Một đội tuyển không chỉ có những ngôi sao. Cầu thủ này có thể không là một ngôi sao nhưng rất hữu hiệu trong vai trò của mình. Tuy không còn trẻ, nhưng Nzonzi thi đấu rất tốt.”

Mặc dù bị chấn thương trong phần lớn mùa giải, hậu vệ trái của Manchester City, Benjamin Mendy cũng nằm trong danh sách 23 cầu thủ cùng với Djbril Sidibe của đội Monaco, cũng gặp chấn thương tương tự vào cuối mùa giải.

Với hậu vệ đội Arsenal, Laurent Koscielny bị loại khỏi danh sách bởi chấn thương, cầu thủ trẻ của PSG, Presnel Kimpembe được điền thế vào là hậu vệ trung tâm thứ tư trong đội hình.

Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Deschamps công bố trên truyền hình ngày 17 Tháng Năm, 2018, danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Pháp. (Hình: thesun.co.uk)

Riêng Mamadou Sakho, đã không thi đấu cho đội tuyển Pháp kể từ 2016, và Kurt Zouma của Chelsea cũng gây ngạc nhiên khi chỉ nằm trong danh sách dự bị.

Cuối cùng, huấn luyện viên Deschamps xác định rằng tiền đạo Dimitri Payet của Marseille có thể góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ nhưng chấn thương đùi của cầu thủ này trở nên trầm trọng thêm và phải rời khỏi sân ở phút 32 trong trận chung kết Europa League giữa Marseille và Atletico Madrid vào ngày Thứ Tư, 16 Tháng Năm, 2018, vừa qua nên bị loại bỏ.

Deschamps cũng thêm là 11 cầu thủ dự bị sẽ được tập luyện để giữ phong độ tốt khi được triệu tập, tuy nhiên ông chỉ làm việc với 23 cầu thủ được ưu tiên chọn lựa khi đội tuyển Pháp chuẩn bị tập luyện cho World Cup tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine ở ngoại ô Paris vào Thứ Tư tới đây.

Đội tuyển Pháp sẽ gặp Australia tại Kazan vào ngày 16 Tháng Sáu trước khi đối đầu với hai đội khác là Peru và Đan Mạch của bảng C.

Danh sách cầu thủ:

Thủ môn: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Marseille), Alphonse Areola (Paris Saint-Germain)

Hậu vệ: Djibril Sidibe (Monaco), Benjamin Pavard (Stuttgart), Adil Rami (Marseille), Raphael Varane (Real Madrid), Samuel Umtiti (Barcelona), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Mendy (Manchester City), Lucas Hernandez (Atletico Madrid)

Tiền vệ: Paul Pogba (Manchester United), Blaise Matuidi (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern Munich), N’Golo Kante (Chelsea), Steven Nzonzi (Sevilla)

Tiền đạo: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Ousmane Dembele (Barcelona), Florian Thauvin (Marseille), Thomas Lemar (Monaco), Nabil Fekir (Lyon)

Dự bị: Mathieu Debuchy (Saint-Etienne), Anthony Martial (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur), Alexandre Lacazette (Arsenal), Wissam Ben Yedder (Sevilla), Lucas Digne (Barcelona), Kingsley Coman (Bayern Munich), Benoit Costil (Bordeaux), Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Kurt Zouma (Chelsea). (TTC)

MỚI CẬP NHẬT