Friday, March 29, 2024

Muốn đến Nga năm 2018: Đội tuyển Hoa Kỳ bắt buộc phải thắng Panama

TỔNG HỢP – Vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) chỉ còn hai lượt trận đấu là kết thúc.

Vào ngày Thứ Sáu, 6 tháng Mười, 2017 trên sân vận động Orlando City Stadium, Orlando, Florida diễn ra trận đấu mang tính chất quyết định của cả hai đội tuyển Hoa Kỳ và Panama.

Trên bảng xếp hạng vòng Hex (vòng thi đấu cuối cùng của vòng loại World Cup CONCACAF), qua tám lượt đấu, hiện thời theo thứ tự như sau:

  1. Mexico: 18 điểm, hiệu số bàn thắng bại +8, chính thức có vé đến Nga sớm trước hai vòng đấu.

2. Costa Rica: 15 điểm, hiệu số +7, gần như chắc chắn dự VCK World Cup 2018, trong trường hợp tệ nhất cũng được đá playoffs với đội đứng thứ năm (giữa hai đội Australia và Syria) khu vực Châu Á.

3. Panama: 10 điểm, hiệu số +2, chỉ cần trận thắng trước đội tuyển Hoa Kỳ vào ngày 6 Tháng Mười tới đây là giành được vé thứ ba chính thức cuối cùng dự World Cup.

4. Hoa Kỳ: 9 điểm, hiệu số +1, nếu muốn tiếp tục có mặt tại giải đấu bóng tròn lớn nhất hành tinh, buộc phải vượt qua Panama trong trận đấu tại Orlando City, Florida ngày 6 Tháng Mười và thắng luôn trước đội chủ nhà đứng cuối bảng Trinidad and Tobago bốn ngày sau đó.

5. Honduras: 9 điểm, hiệu số -7, buộc phải thắng cả hai trận trước đội chủ nhà Costa Rica và đội khách Mexico trong hai ngày 6 và 10 Tháng Mười, 2017 trong khi phải chờ kết quả các trận đấu khác.

6. Trinidad and Tobago: 3 điểm, hiệu số -11, cầm chắc vé về nhà xem World Cup qua màn ảnh nhỏ, chỉ hy vọng rất mong manh được đá playoffs nếu thắng cả hai trận còn lại trước Mexico và Hoa Kỳ đồng thời phải ngóng chờ kết quả các trận khác.

Điều may mắn cho đội tuyển Hoa Kỳ, ở trận đấu quyết định số phận của mình trong việc giành vé thứ ba đến Nga, được thi đấu trên sân nhà trước đội tuyển không phải mạnh như Mexico hoặc Costa Rica và trận cuối lại làm khách trên sân đội đứng chót bảng Trinidad and Tobago.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Hoa Kỳ và Panama diễn ra trên sân Orlando City, Orlando, Florida, vào lúc 4 giờ chiều giờ California (7 PM giờ Miền Đông ET)  được đài ESPN2 và Univision (nói tiếng Spanish) truyền hình trực tiếp.

Hậu vệ Panama, Felipe Baloy (thứ ba từ trái) nhảy lên đội đầu đưa banh vào khung thành của thủ môn Hoa Kỳ Tim Howard trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa hai đội tuyển Hoa Kỳ và Panama diễn ra tại Panama City, Panama, ngày 28 Tháng Ba 2017. (Hình: Getty Images)

Bốn ngày sau đó (10 Tháng Mười 2017) đội tuyển Mỹ sẽ làm khách gặp đội tuyển chủ nhà Trinidad and Tobago trên sân Ato Boldon, Trinidad and Tobago, lúc 5 giờ PM (giờ California) được đài beIN Sports và Universo (nói tiếng Spanish) truyền hình trực tiếp.

Đội tuyển Mỹ gặp nhiều khó khăn dưới triều đại Jurgen Klinsmann khi để thua hai trận liên tiếp đầu tiên của vòng Hex trước Mexico với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà và 0-4 trước đội chủ nhà Costa Rica và Klinsmann bị sa thải ngay sau đó. Tuy nhiên mọi việc tưởng chừng như nhiều lạc quan và hy vọng trở lại khi huấn luyện viên Bruce Arena, giã từ đội Los Angeles Galaxy để về ngồi lên chiếc ghế Klinsmann.

Đội tuyển Hoa Kỳ đã thi đấu tốt những tháng sau đó, ngoài chức vô địch Gold Cup 2017, tại vòng Hex của vòng loại World Cup, đội tuyển Mỹ tiếp tục chơi tốt khi đè bẹp Honduras 6-0, hòa Panama 1-1 trong thế dẫn trước 1-0, thắng Trinidad and Tobago 2-0 và hòa đội tuyển Mexico ngay tại thủ đô Mexico.

Với kết quả này, đội tuyển Hoa Kỳ tạm thời vươn lên đứng thứ ba trong Tháng Sáu, 2017, và chỉ cần thắng thêm hai trận nữa là chính thức giành vé dự World Cup 2018.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, nhiều nghi ngờ được đưa ra trong đó không loại trừ giả thuyết về bán độ, mua độ,… các cầu thủ Mỹ chơi rất mờ nhạt để thua Costa Rica ngay trên sân nhà Red Bull Arena, Harrison, 0-2 vào ngày 1 Tháng Chín, 2017.

Bốn ngày sau đó, tưởng chừng như giấc mộng đến Nga tan tành mây khói, khi Hoa Kỳ làm khách tại Honduras, bị đội chủ nhà dẫn trước 1-0 và chỉ quân bình tỷ số ở phút 85 do công của tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị, Bobby Wood.

Với một trận thua và một hòa này, một kết quả quá tệ hại, Hoa Kỳ lại đồng điểm với Panama và Honduras, nhưng đứng thứ tư sau Panama và hơn Honduras nhờ hiệu số bàn thắng bại. Giờ đây đội tuyển Mỹ đứng trước nguy cơ lỡ mất cơ hội lần thứ tám liên tiếp dự World Cup. Và muốn có vé chính thức thứ ba đội tuyển Hoa Kỳ bắt buộc phải thắng cả hai trận còn lại trước Panama và Trinidad.

Nhưng quan trọng hơn hết là phải có 3 điểm trước đội khách Panama. Một trận hòa hoặc thua, thì cánh cửa lọt qua vòng loại World Cup của đội tuyển Mỹ gần như khép lại.

Cũng cần nói thêm, nếu Hoa Kỳ thắng cả hai trận, lại không chắc chắn 100% là dự World Cup mà còn phải chờ kết quả của các trận còn lại tuy tỷ lệ phải đá playoffs rất là thấp nhờ Hoa Kỳ có hiệu số bàn thắng bại hơn Honduras rất lớn.

Tiền vệ Hoa Kỳ Christian Pulisic (trái) tranh chấp bóng với tiền vệ Panama, Anibal Godoy trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa hai đội tuyển Hoa Kỳ và Panama diễn ra tại Panama City, Panama, ngày 28 Tháng Ba 2017. (Hình: Getty Images)

Trước tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc,” ngày Chủ Nhật vừa qua, huấn luyện viên Bruce Arena đã công bố danh sách tập trung 26 cầu thủ. Và đúng như những gì ông tuyên bố trước đó, là: “Đây không phải là thời điểm để thử nghiệm cầu thủ, nên chúng tôi buộc phải tiến tới với những gì hiện đang có.” Nghĩa là không có khuôn mặt mới toanh nào góp mặt ngoài sự trở lại của một số cầu thủ từng ăn cơm đội tuyển nhiều lần trước đây như hậu vệ Andre Yedlin, Gyasi Zardes, và Benny Feilhaber.

Trong số 26 cầu thủ có đến 18 cầu thủ từ các đội của giải MLS, 6 cầu thủ thi đấu tại Châu Âu, và 2 tại Mexico.

Với những cầu thủ có trong tay, vấn đề bây giờ tùy thuộc ở việc sắp xếp đội hình thi đấu theo chiến thuật nào để Hoa Kỳ với tiền vệ tài năng trẻ Hoa Kỳ, Pulisic có cơ hội tung lưới Panama như đã từng làm ở trận lượt đi.

Yếu nhất của đội tuyển Mỹ vẫn là hàng thủ, đặc biệt vấn đề thủ môn với Tim Howard đã gần đến tuổi 40, phản ứng không còn nhanh nhẹn như từng nổi tiếng là “Bộ Trưởng Quốc Phòng” tại World Cup 2014 ở Brazil trong trận vòng 16 gặp Bỉ. Còn Brad Guzan, tài năng đã đụng trần, và cũng ở lứa tuổi trên 30, đã không còn được trọng dụng tại Premier League, nên phải quay về chốn cũ MLS trong khi Nick Rimando chỉ là thủ môn thứ ba ngồi ghế dự bị.

Còn hàng hậu vệ mất đi John Brooks vì chấn thương, tất cả chỉ trông cậy vào Matt Besler, Geoff Cameron, Omar Gonzalez, Tim Real, Jorge Villafana, DeAndre Yedlin, Graham Zusi. Nhưng các cầu thủ này lại có phong độ thi đấu không ổn định, lúc chơi rất hay, lúc lại vô cùng lỏng lẻo và có nhiều sơ hỡ dẫn đến những bàn thua chết người.

Hàng tiền vệ, trong số 10 cầu thủ gần như Kellyn Acosta, Bedoya, Michael Bradley, Darlington Nagbe, Dax McCarty, Christian Pulisic là có thể ra sân ngay từ đầu, còn các cầu thủ khác được điền tên cho vui và… ngồi ở băng ghế dự bị.

Michael Bradley, đóng vai tròn quan trọng trong các đợt tấn công của đội tuyển Hoa Kỳ, khi cầu thủ này chơi tốt, hai tiền vệ cánh đặc biệt là Pulisic sẽ có cơ hội khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương và tạo nên sự khác biệt, còn khi cầu thủ này mất phong độ là điều khốn khổ cho hàng phòng ngự lẫn tấn công.

Trên hàng công đội tuyển Mỹ, Jozy Altidore là loại tiền đạo chân gỗ, Chris Wondolowski gần như không còn thời đỉnh cao nữa, như vậy Bruce Arena chỉ trong cậy vào một lão tướng khác của đội Sounders là Clint Dempsey, và  Bobby Wood lẫn sự tiếp sức từ tiền vệ hai cánh.

Điều đáng tiếc là Jordan Morris lại bị chấn thương, khiến cho Arena không có thêm cầu thủ để chọn lựa thay thế.

Như vậy, dù có lợi thế sân nhà khán giả nhà, nhưng đội tuyển Mỹ vẫn không làm sao đem đến niềm tin tưởng cho người hâm mộ với thành phần cầu thủ được công bố. Chỉ hy vọng với tinh thần thi đấu quyết giành được 3 điểm, các  cầu thủ Mỹ sẽ chơi một trận đấu thăng hoa như họ đã từng thắng trước Panama 2-0 ngay trên tại Seattle, Washington của vòng loại World Cup 2014 trước đây.

Trong khi đó, đối thủ của Hoa Kỳ, đội tuyển Panama đang đứng trước cơ hội được dự World Cup 2018 sau khi có được trận thắng đậm đà trước Trinidad and Tobago 3-0 ngay trên sân nhà.

Tạm thời đứng thứ ba với 10 điểm, hơn Hoa Kỳ và Honduras 1 điểm và hơn cả hiệu số bàn thắng bại (+2 so với Hoa Kỳ +1 và Honduras -7) nên chỉ với trận thắng tại Orlando City vào ngày 6 Tháng Mười tới đây, Panama chính thức lần đầu tiên trong lịch sử được dự giải vô địch bóng tròn thế giới đồng thời cũng trả được trận thua ở phút bù giờ đầy cay đắng trước đội tuyển Hoa Kỳ trong trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2014.

Mặc dù không phải là đội tuyển mạnh nhưng với khát khao được dự World Cup chắc chắn các cầu thủ kênh đào Panama sẽ chơi một trận trên cả 200% sức lực và gây cực kỳ khó khăn cho hàng phòng ngự Hoa Kỳ không ít.

Hoa Kỳ chưa bao giờ thất bại cả ba trận trên sân nhà tại vòng loại World Cup, nhưng trên sân cỏ mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Trong lịch sử đối đầu của hai đội, Hoa Kỳ thắng 12 trận, hòa 5 và chỉ thua 2. Hy vọng trận đấu này, Hoa Kỳ lại có được 3 điểm đem đến hy vọng cho những người hâm mộ được chứng kiến các cầu thủ quê hương mình lại thêm một lần bay nhảy trên các sân cỏ World Cup 2018. Tuy nhiên trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra không thể nào đoán trước được. Hy vọng mọi việc đều tốt đẹp cho đội tuyển Mỹ.

Danh sách đội tuyển Hoa Kỳ: 

Thủ môn (3): Brad Guzan (Atlanta United FC), Tim Howard (Colorado Rapids), Nick Rimando (Real Salt Lake)

Hậu vệ (9): DaMarcus Beasley (Houston Dynamo), Matt Besler (Sporting Kansas City), Geoff Cameron (Stoke City/ENG), Omar Gonzalez (Pachuca/MEX), Michael Orozco (Club Tijuana/MEX), Tim Ream (Fulham/ENG), Jorge Villafaña (Santos Laguna/MEX), DeAndre Yedlin (Newcastle United/ENG), Graham Zusi (Sporting Kansas City)

Tiền vệ (10): Kellyn Acosta (FC Dallas), Juan Agudelo (New England Revolution), Paul Arriola (D.C. United), Alejandro Bedoya (Philadelphia Union), Michael Bradley (Toronto FC), Benny Feilhaber (Sporting Kansas City), Dax McCarty (Chicago Fire), Darlington Nagbe (Portland Timbers), Christian Pulisic (Borussia Dortmund/GER), Gyasi Zardes (LA Galaxy)

Tiền đạo (4): Jozy Altidore (Toronto FC), Clint Dempsey (Seattle Sounders FC), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes), Bobby Wood (Hamburg/GER)

Danh sách đội tuyển Panama: 

Thủ môn (2): José Calderón (Marathón/HON), Jaime Penedo (Dynamo Bucharest/ROM)

Hậu vệ (8): Felipe Baloy (Municipal/GUA), Érick Davis (Dunajská Streda/SVK), Fidel Escobar(New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (Deportes Tolima/COL), Román Torres (Seattle Sounders FC), Jan Carlos Vargas (Tauro)

Tiền vệ (7): Édgar Bárcenas (Tapachula/MEX), Ricardo Buitrago (Juan Aurich/PER), Armando Cooper (Toronto FC), Aníbal Godoy (San Jose Earthquakes), Gabriel Gòmez (Atlético Bucaramanga/COL), José González (Árabe Unido), Alberto Quintero (Universitario/PER)

Tiền đạo (5): Abdiel Arroyo (Danubio/URU), Roberto Nurse (Zacatecas), Blas Pérez (Municipal/GUA), Luis Tejada (Universitario/PER), Gabriel Torres (Lausanna-Sport/SUI) (TTC)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Cô gái gốc Việt chế cải lương dạy Việt ngữ trên Youtube hơn 2 triệu người xem”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT