Friday, March 29, 2024

Những tuyển thủ Mỹ thi đấu tại Bundesliga 2018-2019

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn hàng đầu của Đức – Bundesliga 1 – với 18 đội bóng, chính thức bắt đầu mùa bóng 2018-19 vào ngày 24 Tháng Tám, 2018, và kết thúc vào ngày 18 Tháng Năm, 2019.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng tròn Đức kể từ khi kết thúc Thế Chiến I, vắng bóng đội Hamburger SV, sau khi chỉ đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng cùng với FC Koln, cầm đèn lái, xuống sân chơi thấp hơn Bundesliga 2.

Riêng đội Vfl Wolfsburg, xếp thứ 16,  phải đá hai trận playoff với đội đứng thứ ba của Bundesliga 2 là  Holstein Kiel và thắng cả hai trận, lượt đi 3-1 và lượt về 1-0 nên được trụ hạng. Hai đội đứng nhất nhì của Bundesliga 2 được thăng hạng là Fortuna Düsseldorf1. FC Nürnberg. Bayern Munich là đương kim vô địch giải.

Mùa bóng 2018-19, Bundesliga 1 là league có nhiều cầu thủ của đội tuyển Mỹ thi đấu nhất so với những league khác tại Châu Âu. Giải Bundesliga và những giải thấp hơn của Đức đã thay thế Anh Quốc trở thành bến đổ của các tuyển thủ Hoa Kỳ.

Việc các cầu thủ có hai quốc tịch trở lên có quyền chọn lựa thi đấu đội tuyển quốc gia để đầu quân đã giúp cho đội tuyển Mỹ có thêm nhiều tuyển thủ hai quốc tịch do nhiều nhân viên quân sự và dân sự Hoa Kỳ làm việc tại Đức, lấy vợ Đức nên có con mang hai dòng máu.

Có thể kể việc tuyển chọn cầu thủ hai quốc tịch vào đội tuyển Hoa Kỳ bắt đầu từ thời cựu huấn luyện viên Bob Bradley và phát triển nhanh dưới triều đại huấn luyện viên người Đức, Jurgen Klinsmann.

Cho đến hiện tại, hai league Châu Âu là Premier League Anh Quốc và La Liga của Tây Ban Nha là hai league hay nhất, hấp dẫn nhất tại Châu Âu, còn Bundesliga hiện đang gặp khó khăn trong việc thu hút sự hấp dẫn bởi sức mạnh “độc cô cầu bại” của một đội bóng. Bayern Munich trở thành đội bóng vô địch hết giải này đến giải khác, mùa này đến mùa khác. Cho đến hết mùa 2017-18 Bayern Munich đã vô địch Bundesliga bảy lần liên tiếp và là ứng viên vô địch cho mùa bóng mới.

Còn Borussia Dortmund giống như những đội còn lại, nhưng có chút tiếng tăm nhờ thời gian sau này trở thành một trong những đội thuộc top 5 của giải đấu Bundesliga.

Hiện nay, việc theo dõi các trận đấu giải  Bundesliga qua màn ảnh nhỏ dễ dàng tại Hoa Kỳ. Đài Fox Sports tường thuật trực tiếp hàng tuần giải này qua các kênh Fox, FS1 (Fox Sports 1) và FS 2 (Fox Sports 1). Còn các trận đấu của Bundesliga 2 được chiếu qua Fox Soccer Match Pass.

Trở lại việc các tuyển thủ Mỹ hiện thi đấu cho giải Bundesliga 1, có thể kể đến những tên tuổi sau đây:

Christian Pulisic – Borussia Dortmund

Pulisic chỉ mới 19 tuổi và đến ngày 18 Tháng Chín, 2018 này mới bước sang tuổi đôi mươi. Đến với đội Borussia Dortmund kể từ mùa bóng 2015-16 và thi đấu cho đội trẻ của câu lạc bộ này. Nhưng với tài năng thuộc dạng hiếm có, phát triển tột bực, Pulisic được đôn lên đội một ngay trong thời gian nghỉ đông của mùa bóng 2015-16.

Trong Tháng Tư, 2016, Pulisic trở thành cầu thủ nước ngoài trẻ nhất ghi bàn thắng tại giải Bundesliga. Tháng sau đó, tiền vệ đa năng này trở thành cầu thủ trẻ nhất từ trước đến thời điểm đó ghi hai bàn thắng tại Bundesliga. Ngày 28 Tháng Năm, 2016, một vài ngày trước ngày sinh nhất thứ 18, Pulisic ghi bàn thắng đầu tiên trong trận cầu quốc tế giữa đội tuyển Mỹ và Bolivia để trở thành cầu thủ trẻ nhất trong thời hiện đại ghi bàn thắng cho đội tuyển Mỹ.

Ngày 2 Tháng Chín, 2016, Pulisic trở nên cầu thủ Hoa Kỳ trẻ tuổi nhất ghi bàn thắng trong lịch sử vòng loại World Cup khi chỉ mới 17 tuổi 349 ngày.

Trở lại với đội bóng Borussia Dortmund, hiện đang bị áp lực sau khi chỉ đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa rồi. Với thành phần hiện tại, Dortmund chưa tương xứng với đội hình Bayern Munich, nhưng mọi người mong đợi Borrusia Dortmund sẽ là đội thứ nhì hay nhất tại giải Bundesliga.

Borussia Dortmund đã trải qua nhiều huấn luyện viên kể từ khi Jurgen Klopp rời khỏi đội để về cầm quân cho Liverpool tại Premier League Anh quốc. Lần lượt là Thomas Tuchel nhưng rồi huấn luyện viên này cũng ra đi về dẫn dắt Paris Saint-Germain. Mùa rồi, Dortmund phải thay đổi huấn luyện viên từ việc sa thải Peter Bosz trong tháng Mười Hai để đưa về Peter Stoger. Nhưng huấn luyện viên sau này cũng không khá hơn bao nhiêu nên đành phải nhường chỗ cho huấn luyện viên hiện tại Lucien Favre, huấn luyện viên người Thụy Sĩ.

Với huấn luyện viên Lucien Favre, qua những trận đấu tiền giải mùa trong đó có giải International Champions Cup 2018 cho thấy Dortmund nhiều khả năng lọt qua khỏi vòng đấu bảng Champions League 2018-19. Và Pulisic hiện được xem như một trong số những cầu thủ trẻ nhất thường xuyên có tên trong đội hình chính thức của Dortmund.

Hiện tại có nhiều đội bóng đại gia Châu Âu muốn có được chữ ký của Pulisic, nhiều hy vọng là vào mùa Hè sang năm còn bây giờ Pulisic vẫn là tuyển thủ Hoa Kỳ ra sân cho đội bóng Borussia Dortmund tại giải Bundesliga cũng như Champions Leauge Châu Âu sắp tới.

John Brooks – đội Wolfsburg

John Brooks số 6 của đội tuyển Mỹ phá banh ngay trước Gomez Carbonell số 8 của Cuba tại Estadio Pedro Marrero, Havana, Cuba ngày 7 Tháng Mười, 2016.

John Brooks lập kỷ lục chuyển nhượng khi chuyển đến Wolfsburg mùa rồi, nhưng vì bị chấn thương nên số lần ra sân của cầu thủ này dừng ở con số 9. Giờ đây với mùa bóng mới, việc Wolfsburg được trụ hạng, Brooks sẽ ra sân thường xuyên hơn ngay từ đầu, để chứng tỏ tại sao anh là một trong những cầu thủ thường xuyên đá chính của đội Hertha BSC trước đây.

Timmy Chandler – Eintracht

Chịu cuộc giải phẫu từ chấn thương đầu gối có nghĩa là Chandler sẽ mất thời gian ngồi ngoài với đội Eintracht. Mùa rồi Eintracht đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Bundesliga 1 và vô địch giải DFB-Pokal (giải bóng tròn quốc gia Đức dành cho tất cả các đội không phân biệt thứ hạng cao thấp).

Tin tức Chandler bị thương được đưa ra chỉ vài ngày sau khi đội Eintracht thua đội SSV Ulm tại Ulm 1-2 ở vỏng thi đấu đầu tiên của giải DFB-Pokal 2018-19 vào ngày 18 Tháng Tám, 2018.  Trước đó vào ngày 12 Tháng Tám, 2018,  đội này bị Bayern Munich đánh gục với tỷ số đậm 5-0 tại giải DFB Super Cup.

Với tình trạng chấn thương như vậy, Chandler sẽ không có cơ hội ra sân giúp đội thi đấu tại Bundesliga cũng như tại giải Europa League ở vòng đấu bảng.

Aron Johannsson và Josh Sargent – Werder Bremen

Josh Sargent số 13 của đội tuyển Hoa Kỳ tranh chấp bóng với Ronald Raldes số 16 của Bolivia trong trận cầu giao hữu giữa hai đội diễn ra tại Talen Energy Stadium, Chester, Pennsylvania, ngày 28 Tháng Năm, 2018. (Hình: Getty Images)

Có đến hai tuyển thủ Mỹ cùng chơi cho đội Werder Bremen là Aron Johannsson (hai quốc tịch Iceland và Hoa Kỳ), và Josh Sargent.

Sau thời gian bị chấn thương liên tục, cuối cùng giờ đây Johannsson lấy lại phong độ của mình kể từ khi gia nhập đội bóng trong năm 2015. Nếu phong độ được phục hồi Johannsson có thể trở thành một trong những cầu thủ thi đấu thường xuyên cho Werder Bremen cùng đồng đội đưa đội này lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Bundesliga 1.

Trong khi đó, cầu thủ Mỹ trẻ chỉ mới 18 tuổi Josh Sargent mùa bóng này mới được đôn lên đá đội một và gần như phần lớn ngồi ở băng ghế dự bị. Tuy nhiên nếu Sargent chơi thăng hoa, có thể trở thành cầu thủ đá chính như trường hợp của Pulicis ở Borussia Dortmund vậy.

Fabian Johnson – Gladbach

Fabian Johnson có hai quốc tịch Mỹ-Đức là tiền vệ của đội tuyển Hoa Kỳ bấy lâu nay. Mùa rồi với những chấn thương liên tiếp khiến tiền vệ này chỉ ra sân có sáu trận, rất ít so với trên 20 trận ở ba mùa giải trước với đội Gladbach. Dù thiếu vắng Johnson, nhưng đội bóng của anh vẫn đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa rồi. Với lực lượng mạnh đầy đủ, Gladbach có nhiều hy vọng chiếm được vị trí thi đấu giải Europa League trong thời gian tới đây.

Weston McKennie – Schalke

Pha tranh chấp bóng của cầu thủ Hoa Kỳ Weston McKennie (trái) với cầu thủ của đội Augsburg trong trận đấu của giải Bundesliga 1 giữa Augsburg và Schalke 04 diễn ra tại Augsburg, Đức ngày 5 Tháng Năm, 2018. (Hình: Getty Images)

Cùng lứa tuổi với Pulisic, Weston McKennie mùa rồi được đôn lên thi đấu cho đội một Schalke 04. Đây là một trong những cầu chuyện lớn nhất đối với bất cứ tuyển thủ Mỹ nào thi đấu tại Châu Âu. Weston McKennie trở thành một trong những cầu thủ trụ cột của đội hình thi đấu Schalke, chiếm vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng và có mặt ở vòng đấu bảng tại giải Champions League Châu Âu.

Với những cơ hội có thể ra sân thi đấu tại Đức và Châu Âu, có thể trở thành mùa bóng thăng hoa đối với McKennie. Đối với Schalke, tái lập thành tích đứng nhì trên bảng xếp hạng Bundesliga là thành công lớn.

Alfredo Morales – Fortuna Dusseldorf

Tuyển thủ Mỹ Alfredo Morales về đầu quân cho Fortuna Dusseldorf – vừa thăng lên đá Bundesliga 1 mùa 2018-19 – từ đội Ingolstadt. Không ai mong đợi Fortuna trở thành một thế lực mới của Bundesliga 1 mùa này, và hầu như đội này phải đương đầu với cuộc chiến trụ hạng.

Caleb Stanko – Freiburg

Cabeb Stanko có sáu lần ra sân cho Freigurg từ đội bóng trẻ của câu lạc bộ này để thu thập thêm kinh nghiệm thi đấu từ đội một. Cầu thủ này nhiều khả năng được điền tên chính thức trong đội một mùa này.

Freigurg đứng thứ 15 mùa rồi, và chỉ là một đội bóng trung bình của Bundesliga 1.

Bobby Wood – Hannover 96

Bobby Wood của Hamburg (trái) tranh chấp bóng với cầu thủ Gelson Fernandes của Frankfurt trong trận đấu giải Bundesliga giữa Eintracht Frankfurt và Hamburger SV diễn ra tại Commerzbank-Arena, Franfurt am Main, Đức ngày 5 Tháng Năm, 2018. (Hình: Getty Images)

Sau khi Hamburg rớt hạng, Bobby Wood di chuyển đến một đội bóng Đức khác của Bundesliga là Hannover 96 kể từ mùa 2018-19 dưới hình thức cho mượn.

Với đội Hamburg tại giải Bundesliga 1, Bobby Wood trở thành cầu thủ thường xuyên đá chính.

Mùa bóng rồi với cuộc chiến trụ hạng không thành công của Hamburg, nên với Hannover đứng hạng 13 mùa rôi, hy vọng Bobby Wood cùng đồng đội chơi tốt hơn để cải thiện thành tích cũng như thứ hạng của đội.

Ngoài ra còn một vài cầu thủ Hoa Kỳ khác thi đấu cho các đội bóng của giải Bundesliga 2 như Terrence Boyd (Darmastadt), Julian Green (Greuther Furth), Joe Gyau (Duisburg), Andrew Wooten (Sandhausen). (TTC)

TNS John McCain ngưng dùng thuốc trị bệnh ung thư

MỚI CẬP NHẬT