Tuesday, April 16, 2024

Premier League 2018: Manchester City hy vọng đoạt cúp vô địch

TỔNG HỢP – Ngày Thứ Năm, 1 Tháng Ba, 2018, diễn ra trận đấu cuối cùng của vòng 28 giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh – Premier League – mùa bóng 2017-18 giữa đội chủ nhà Arsenal tiếp đón đội bóng hiện đang đứng số một trên bảng xếp hạng, Manchester City trên sân Emirates, London.

Đội quân áo xanh da trời xát thêm muối vào nỗi đau của huấn luyện viên Arsena Wenger với chiến thắng đậm đà 3-0 lần thứ hai liên tiếp trước cùng đối thủ chỉ trong thời gian bốn ngày.

Vào ngày Chủ Nhật, 25 Tháng Hai, 2018, trong trận chung kết diễn ra  trên sân vận động Wembley, London, Manchester City cũng hủy diệt đội bóng pháo thủ Arsenal ba bàn không gỡ để giơ cao chiếc cúp vô địch Carabao Cup đầu tiên của huấn luyện viên Pep Guardiola trong 18 tháng làm việc tại xứ sở bóng tròn Anh Quốc.

Và chỉ bốn ngày sau, hai đối thủ trận chung kết này lại tái đấu với nhau ở vòng 28 của giải Premier League 2017-18 trên sân Emirates, London.

Trước trận đấu, nhiều tin đồn được đưa ra nói rằng nếu học trò của Wenger không phục hận được trận thua chung kết ngày Chủ Nhật, thì việc ra đi của vị huấn luyện viên người Pháp chỉ là vấn đề thời gian.

Cho dù thật nhiều cố gắng, nhưng sau trận thất bại ngày Chủ Nhật của Carabao Cup, đoàn quân Pháo Thủ không thể nào tìm được bất cứ phương cách báo thù nào khi họ có cơ hội tái đấu với các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola ở trận thứ 100 của Manchester City do ông dẫn dắt.

Leroy Sane của Manchester City ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà trong trận đấu giải Premier League giữa Arsenal và Manchester City diễn ra trên sân Emirates, London, ngày 1 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Bernardo Silva, David Silva và Leroy Sane, đều có những bàn thắng tuyệt vời ngay trong hiệp đầu cho đội nhà Manchester City, mà giờ đây chỉ cần thêm năm trận thắng nữa là giơ cao chiếc cúp vô địch Premier League.

Thật ra Arsenal chơi tốt hơn trận đấu của họ tại Wembley trước đây, nhưng tiền đạo Gabon Pierre Emerick Aubameyang, vừa về đầu quân từ đội bóng Đức Borussia Dortmund, sút hỏng quả đá phạt đền trong hiệp nhì khiến cho tinh thần thi đấu của toàn đội gần như suy sụp hẳn.

Arsenal có khởi đầu không hề tồi, nhưng chỉ sau 15 phút, trong đợt tấn công lên khung thành Arsenal, Leroy Sane nhận được banh từ cánh trái, thoát qua một loạt các hậu vệ rồi châm bóng cho Bernardo Silva thực hiện cú sút tuyệt hảo đưa banh vào góc thượng trái mở tỉ số đầu tiên cho Manchester City.

Sau bàn thua, Arsenal cố gắng đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra được một vài cơ hội. Tuy nhiên nỗ lực dứt điểm của Granit Xhaka và Aaron Ramsey đều không thắng được tài năng của thủ thành Ederson Moraes.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 28, trong đợt tấn công từ cánh phải, Leroy Sane lại chuyền banh vào giữa cho Aguero để cầu thủ này thọc banh cho David Silva thoát xuống sút tung lưới thủ môn Petr Cech gia tăng cách biệt lên 2-0. Và lại chính cầu thủ xông xáo nhất Leroy Sane, phút 33 ghi bàn thắng thứ ba.

Tiền vệ Manchester City, David Silva tung cú sút ghi bàn thắng thứ nhì cho đội nhà trong trận đấu giải Premier League giữa Arsenal và Manchester City diễn ra trên sân Emirates, London, ngày 1 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Arsenal, bị đối thủ tung lưới ba lần trong hiệp đầu ngay trên sân nhà.

Bước sang hiệp nhì, Arsenal có cơ hội thu ngắn cách biệt khi phút 53, Mkhitaryan của Arsenal bị đốn ngã trong vùng cấm địa. Tiền đạo Aubameyang đá phạt đền nhưng bị thủ môn Manchester City Ederson cản phá được.

Thua hai trận liên tiếp cùng một tỷ số 3-0 trước cùng đối thủ, khiến cho huấn luyện viên Arsene Wenger chịu nhiều áp lực và những đinh ốc bắt dính chiếc ghế nóng của ông bắt đầu lung lay dữ dội.

Hiện tại, đội Arsenal chỉ được 45 điểm, xếp thứ sáu, kém 10 so với đội Tottenham Hotspur, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, thua Chelsea 8 điểm. Cuối mùa bóng bốn đội đầu bảng xếp hạng được dự giải Champions League trong khi Manchester City gần như cầm chắc danh hiệu vô địch mùa bóng này vì hơn đội thứ nhì Manchester United đến 16 điểm trong khi chỉ còn 10 vòng đấu.

Trong khi đó, ở vùng rớt hạng, là cuộc chạy đua giữa 6 đội cuối bảng là Newcastle United (thứ 15) với 29 điểm, Southampton (thứ 16) 27 điểm, Crystal Palace (thứ 17) 27 điểm, Swansea City (thứ 18) 27 điểm, Stoke City (thứ 19) 26 điểm và West Bromwich Albion (thứ 20) 20 điểm.

Chỉ còn 10 trận đấu nữa là kết thúc, cuộc chạy đua chức vô địch gần như ngã ngũ không ngoài tầm tay đội Manchester City, trong lúc Arsenal muốn lọt vào top 4 để có mặt tại giải Champions League buộc phải cạnh tranh ráo riết trước năm đối thủ còn lại là Manchester United (thứ 2) 59 điểm, Liverpool (thứ 3) 57 điểm, Tottenham Hotspur (thứ 4) 55 điểm và Chelsea (thứ 5) 53 điểm. Tất cả là chờ xem… (TTC)

TT Trump cho biết chiến tranh mậu dịch là điều tốt và là điều chiến thắng

MỚI CẬP NHẬT