Tuesday, April 16, 2024

U23 Việt Nam vô địch giải bóng tròn quốc tế tứ hùng Vinaphone Cup 2018

TỔNG HỢP – Đội tuyển U23 Việt Nam vô địch giải bóng tròn quốc tế tứ hùng Vinaphone Cup 2018 diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày Thứ Ba, 7 Tháng Tám, 2018 với bốn đội tuyển U23 thi đấu là Việt Nam, Uzbekistan, Oman và Palestine.

Trước đây VFF có ý định mời đội tuyển U23 Úc (Australia) tham dự nhưng vì lý do giải đấu này trùng với lịch thi đấu của vòng 32 – Cúp Liên Đoàn Australia – nên Liên Đoàn Bóng Tròn Australia không thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất của lứa tuổi U23 vì các đội bóng câu lạc bộ của Úc không chịu nhả cầu thủ lên đá đội tuyển. Vì vậy Úc chỉ có thể đến Việt Nam dự giải với lứa tuổi U20 mà thôi.

Biết được tin này nên Liên Đoàn Bóng Tròn Việt Nam VFF đã quyết định không mời đội tuyển U23 Úc tham dự để mục đích ban đầu là cho U23 Việt Nam có cơ hội cọ xát với ba đội bóng mạnh nhằm chuẩn bị cho Asiad 2018 diễn ra tại Indonesia diễn ra từ ngày 18 Tháng Tám đến 2 Tháng Chín, 2018.

Do đó, VFF đã cho mời đội tuyển U23 Palestine thay thế chỗ của đội tuyển U23 Úc

Thành phần đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu này bao gồm những cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống từng tham dự giải AFC U23 Cup 2018 tại Trung Quốc cùng một số khuôn mặt mới và bốn cầu thủ trên 23 tuổi, tổng cộng 30 người.

Sau khi giải kết thúc, huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam Park Heng-Seo sẽ chọn lọc lại còn 20 tên, trong số này có 3 cầu thủ trên 23 tuổi đến Indonesia. Theo quy định của Asiad 2018 các đội tuyển U23 được quyền mang theo ba cầu thủ trên 23 tuổi.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm (thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm) để xếp hạng chung cuộc. Nếu các đội đồng điểm nhau sẽ tính thành tích đối đầu trước hết rồi mới tính hiệu số bàn thắng bại…

Giải thưởng cho đội vô địch là $20,000, đội hạng nhì là $10,000 và đội hạng ba là $5,000.

Tiền đạo Công Phượng thi đấu rất tốt trong trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam gặp Palestine diễn ra vào ngày 3 Tháng Tám, 2018 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. (Hình: vff.org.vn)

Ngày 3 Tháng Tám, 2018, giải đấu bắt đầu bằng hai trận đấu trên sân Mỹ Đình với trận đầu tiên giữa hai đội tuyển U23 Oman và Uzbekistan với kết quả hai đội hòa nhau 0-0 và sau đó là trận được mong đợi giữa U23 Việt Nam và U23 Palestine, đội từng thắng đậm Thái Lan 5-1 tại AFC  U23 Cúp tại Trung Quốc trước đây.

Dù thi đấu tận sức, mở tỷ số trước ở phút 28  do công của Oday nhưng U23 Palestine không thể tạo nên bất ngờ để cho U23 Việt Nam thực hiện thành công cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng lại 2-1 với hai bàn thắng của Anh Đức phút 45 và Công Phượng phút 52.

Hai ngày sau đó, hai trận đấu lượt nhì cũng diễn ra trên sân Mỹ Đình với U23 Uzbekistan và Palestine có kết quả hòa khá bất ngờ là đội đương kim vô địch U23 Châu Á lại thất bại trước Palestine với tỷ số 2-1.

Sau đó là trận đấu thứ nhì giữa U23 Việt Nam và Oman. Và nếu Việt Nam thắng trận này thì chính thức vô địch giải với hai trận toàn thắng bất kể kết quả của lượt trận thứ ba vì cho dù Palestine có thắng trận thứ ba trước Oman cũng xếp dưới Việt Nam vì thành tích đối đầu.

Tung ra thành phần gồm toàn những cầu thủ dự bị cho trận đầu tiên nên trong hiệp một, mặc dù chơi lấn lướt hơn nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn không thể có cơ hội đưa banh vào lưới Oman.

Bước sang hiệp nhì, huấn luyện viên Park Heng-Seo cho thay đổi một số cầu thủ quan trọng như Văn Toàn, Văn Hậu, Đình Trọng.

Hai đội tưởng chừng như hòa nhau, bất ngờ ở phút 89, trong đợt tấn công từ cánh trái lên phần sân Oman, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tham gia tấn công, tung cú sút bổng bay qua khỏi tay thủ môn Oman vào lưới ấn định tỷ số chung cuộc 1-0 về cho U23 Việt Nam.

Tiền vệ Văn Đức dùng chân phải dứt banh qua khỏi tay thủ môn Uzbekistan vào lưới trong trận đấu giải bóng tròn quốc tế tứ hùng Vinaphone 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội ngày 7 Tháng Tám, 2018. (Hình: Zing.vn)

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam xem như vô địch và hai trận đấu ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 7 Tháng Tám trên sân Mỹ Đình chỉ mang tính chất thủ tục.

Trận đầu tiên hai đội tuyển Oman và Palestin hòa nhau 1-1.

Trận thứ nhì giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan, từng đá bại Việt Nam 2-1 trong trận chung kết U23 AFC Cup 2018 tại Trung Quốc trong Tháng Giêng vừa qua.

Mặc dù U23 Uzbekistan qua Việt Nam lần này phần lớn là những cầu thủ 21 tuổi chỉ có ba cầu thủ từng dự giải tại Trung Quốc trước đây nhưng Uzbekistan vẫn là một đội tuyển mạnh. Chính vì thế Park Heng-Seo tung ra thành phần mạnh nhất để đương đầu hòng trả lại món nợ ở Trung Quốc đồng thời kiểm tra lần cuối phong độ của các cầu thủ Việt Nam.

Trận đấu diễn ra rất gay cấn, trước sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đội tuyển Việt Nam thi đấu tự tin ngay khi tiếng còi trọng tài cất lên, và suýt chút nữa mở tỷ số ngay từ những phút đầu tiên với cú dứt điểm của Quang Hải.

Tiền đạo Công Phượng cũng sút banh dội sà ngang sau đường banh chuyền của thủ quân Văn Quyết.

Sau những phút bị lấn ép, Uzbekistan chỉnh đốn lại đội hình tổ chức các đợt phản công đầy nguy hiểm nhưng không thể đưa banh vào lưới Việt Nam. Hai đội hòa nhau 0-0 trong 45 phút hiệp đầu.

Bước sang hiệp nhì, phút 66, Uzbekistan có cơ hội mở tỷ số từ một tình huống phản công nhanh, Kakhramonov đánh đầu từ đường banh giao bổng vào của đồng đội, banh trúng cột dọc khung thành Việt Nam dội trở ra ngay lúc đó, tiền đạo Nurillo có mặt đúng lúc sút banh sà vào lưới đưa đội nhà dẫn trước 1-0.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ôm nhau vui mừng khi Văn Đức quân bình tỷ số 1-1 cho Việt Nam trong trận đấu giải bóng tròn quốc tế tứ hùng Vinaphone 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, ngày 7 Tháng Tám, 2018. (Hình: vff.org.vn)

Ngay sau khi bị dẫn trước, huấn luyện viên người Hàn Quốc đưa Văn Đức và Đức Chinh vào thay chỗ Quang Hải và Anh Đức và chính Văn Đức, đã tạo nên sự khác biệt với bàn thắng đẹp ở phút 80 từ đường chuyền vừa tầm của Đức Huy, Văn Đức lao xuống dùng chân trái hãm banh và tung cú dứt điểm bằng chân phải quá đẹp quân bình tỷ số 1-1 cho U23 Việt Nam. Và tỷ số này giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.

Với hai thắng một hòa, đội tuyển U23 Việt Nam vô địch giải U23 International Championship – Vinaphone Cup 2018 với giải thưởng $20,000 như đề cập ở trên.

Đứng thứ nhì là Palestin được 4 điểm với một thắng một hòa và một thua.

Thứ ba là Uzbekistan 2 điểm với hai hòa một thua

Đứng chót bảng là Oman 2 điểm với hai hòa một thua.

Đội tuyển U23 Việt Nam sau giải đấu này đã có mặt tại Sài Gòn và tập dượt trên sân vận động Gò Ðậu thuộc tỉnh Bình Dương với điều kiện khí hậu tương tự như Indonesia. Sau đó sẽ lên đường sang Indonesia dự Asiad 2018.

Đội tuyển U23 Việt Nam nằm trong bảng D cùng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Ngày 14 Tháng Tám, 2018 U23 Việt Nam sẽ gặp đội Pakistan, sau đó đến ngày 16 Tháng Tám đối đầu với đội Nepal và 18 Tháng Tám, 2018, so tài với Nhật Bản. Hai đội đứng đầu bảng và bốn đội đứng thứ ba mỗi bảng có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng 16 đấu loại trực tiếp. (TTC)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Đài tưởng niệm quốc gia Mount Rushmore”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT