Thursday, March 28, 2024

UEFA Nations League: Thủ môn xuất sắc giúp Pháp cầm chân Đức 0-0

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn UEFA Nations League 2018-19 bao gồm 55 đội tuyển thuộc khu vực Châu Âu, được chia ra làm bốn league A (12 đội), B (12 đội), C (15 đội), D (16 đội), bắt đầu khởi tranh từ ngày 6 Tháng Chín, năm 2018, với trận đấu của League A giữa đội tuyển đương kim vô địch thế giới Pháp và Đức diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Đức cùng với các một số trận đấu của League B, C và D.

League A gồm 12 đội được chia ra làm bốn Group 1, 2, 3, 5. Mỗi Group gồm 3 đội như sau:

Group A1: Đức, Pháp, Hòa Lan

Group A2: Bỉ, Thụy Sĩ, Iceland

Group A3: Bồ Đào Nha, Ý, Ba Lan

Group A4: Tây Ban Nha, Anh và Croatia

Ngày 6 Tháng Chín, 2018 chỉ có một trận đấu diễn ra giữa đội tuyển Đức và Pháp.

Đội tuyển vô địch thế giới Pháp chưa bao giờ đạt đến phong độ đỉnh cao nhất và ở trận đấu này tung ra thủ môn dự bị thứ ba Alphonse Areola trấn giữ khung thành. Nhưng chính thủ môn Alphonse Areola thi đấu xuất sắc, cứu nhiều bàn thua trông thấy, giúp cho đội nhà cầm hòa không bàn thắng với đội tuyển Đức từng đoạt vô địch thế giới 2014 nhưng lại lên máy bay về nước sớm ngay sau khi vòng bảng kết thúc tại World Cup Nga 2018.

Đội tuyển Pháp trước trận đấu với Đức trong ngày khai diễn giải vô địch bóng tròn UEFA Nations League tại Munich, Đức ngày 6 Tháng Chín, 2018. (Hình: Getty Images)

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Pháp ra sân thi đấu kể từ khi giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới 2018.

Trong một buổi chiều tối đổ mưa ở Munich, Đức, đội tuyển Đức đã tạo lại phần nào niềm tin của những người ủng hộ với lối trình diễn tấn công khá bắt mắt sau khi lần đầu tiên họ phải rời khỏi sân chơi sớm nhất, ngay từ vòng bảng trong vòng 80 năm qua.

Trong khi đó, đội bóng vừa đăng quang giải World Cup chỉ cách đây vài tháng lại thi đấu dật dờ, chơi thiếu tốc độ, hiệu quả và nếu không có những bàn cứu nguy xuất sắc của Areola trong hiệp nhì thì kết quả chiến thắng có thể nghiêng về đội tuyển Đức.

Giải The Nations League, đưa con sơ sinh của Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu, nhằm mục đích củng cố gia tăng sức hút của những trận cầu quốc tế trong mùa Thu và mùa Xuân, từ những cổ động viên các đội bóng trong thời gian giải trong nước tạm ngưng thi đấu.

Khá bất ngờ đội tuyển Đức ra sân với đội hình gồm bốn hậu vệ còn hậu vệ Joshua Kimmich được chuyển từ cánh phải sang vị trí giữa sân khi huấn luyện viên Joachim Low muốn đội hình cân bằng hơn giữa phòng ngự và tấn công, tốt hơn khi thi đấu tại Nga.

Những cổ động viên Đức bày tỏ niềm tin và lòng yêu mến đối với đội tuyển quê hương của mình khi dùng những quốc kỳ Đức làm thành hình trái tim, ngay trước trận đấu đầu tiên của giải UEFA Nations League 2018-19 giữa Đức và Pháp diễn ra tại Allianz Arena, Munich, Đức ngày 6 Tháng Chín, 2018. (Hình: Getty Images)

Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển Pháp, Didier Deschamps đưa ra đội hình đã thi đấu trận chung kết thế giới, bao gồm Kylian Mbappe, Antoine Griezmann và Paul Pogba. Riêng thủ môn Hugo Lloris bị thương, nên Areola được đưa vào thay thế. Đây là lần đầu tiên thủ môn này bước ra sân chơi quốc tế.

Trong suốt 45 phút hiệp đầu, dường như cả hai bên đều không có những đường banh tấn công sắc sảo chỉ với cơ hội cú đánh đầu của Giroud bị cản phá và quả sút sà của tiền đạo Đức Timo Werner lại không thể tạo thành bàn thắng.

Thủ môn Đức Manuel Neuer chơi chắc chắn cản phá được pha dứt điểm của Griezmann nhưng phải nói chính thủ môn Areola là người cứu nhiều bàn thua cho Pháp trong trận đấu này.

Chỉ mới 25 tuổi, và chỉ được tung vào sân bởi vì thủ môn Lloris và thủ môn dự bị thứ nhì Steve Mandanda bị chấn thương, lần lượt cản phá và làm nản lòng các chân sút Đức như cú dứt điểm của Mat Hummels, bay người dùng tay đưa banh ra khỏi sà ngang từ pha lớp bổng vào của Thomas Muller và chận đứng quả sút của Matthias Ginter từ khoảng cách gần khi đội chủ nhà liên tục gây sức ép lên khung thành Pháp trong những thời gian sau cùng của trận đấu.

Thủ môn Pháp Alphonse Areola (trái) bay người cứu bàn thua trông thấy trong trận đấu giữa Đức và Pháp của League A giải UEFA Nations League diễn ra tại Munich, Đức ngày 6 Tháng Chín, 2018. (Hình: Getty Images)

Phải nói Areola có đến sáu lần cứu thua, nhiều nhất so với bất cứ thủ thành Pháp nào trong  54 trận đấu tranh giải chính thức kể từ năm 2012.

Hòa nhau 0-0, cả hai cùng nhau chia một điểm trên bảng xếp hạng.

Kết quả trong ngày 6 Tháng Chín của League B, C và D:

League B

Group B1: Czech Republic 1-2 Ukraine
Group B4: Wales 4-1 Republic of Ireland

League C

Group C3: Slovenia 1-2 BulgariaNorway 2-0 Cyprus

League D

Group D1: Kazakhstan 0-2 GeorgiaLatvia 0-0 Andorra
Group D4: Armenia 2-1 LiechtensteinGibraltar 0-2 FYR Macedonia



Khái lược về giải 2018-19 UEFA Nations League

TỔNG HỢP – Giải bóng tròn UEFA Nations League 2018-19 bắt đầu khởi tranh mùa bóng đầu tiên với sự tham dự của 55 đội tuyển quốc gia thuộc Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu, diễn ra trong thời gian từ Tháng Chín, 2018, và Tháng Mười Một cũng như Tháng Sáu, 2018 (Nations League Finals).

Giải đấu được ra đời bởi vì “Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu cũng như các hiệp hội bóng tròn của liên đoàn này muốn các trận đấu giữa các đội tuyển quốc gia với các hiệp hội bóng tròn, các huấn luyện viên, cầu thủ và những người ủng hộ trở nên nhiều ý nghĩa cũng như hấp dẫn hơn so với những trận đấu giao hữu không có tính cạnh tranh giữa các đội tuyển quốc gia.”

UEFA Nations League được chia ra làm bốn league A, B, C, D dựa theo bảng xếp hạng của UEFA đưa ra ngày 11 Tháng Mười, năm 2017, như sau:

League A gồm 12 đội: Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Italy, Ba Lan, Iceland, Croatia, Hòa Lan. Được phân ra làm bốn Group mỗi group 3 đội như sau:

League B gồm 12 đội: Áo (Austria), Wales, Nga (Russia), Slovakia, Thụy Điển, Ukraine, Cộng Hòa Ireland, Bosnia and Herzegovina, Bắc Ireland, Đan Mạch, Cộng Hòa Czech, Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)

League C gồm 15 đội: Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Hy Lạp, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Do Thái, Bulgaria, Phần Lan, Cyprus, Estonia, Lithuania.

League D gồm 16 đội: Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar.

Mỗi league đều chia ra làm bốn bảng Group 1, 2, 3, 4. Các đội trong mỗi group lần lượt gặp nhau hai trận lượt đi và về theo thể thức vòng tròn tính điểm.

Vì là giải đấu chính thức với 4 league từ cao đến thấp nhất theo thứ tự A, B, C, D nên vẫn có đội thăng hạng và xuống hạng.

Những đội đứng đầu mỗi Group của League B, C và D sẽ được thăng hạng trong khi các đội tuyển đứng cuối mỗi Group của Leagues A, B và C sẽ bị xuống sân chơi thấp hơn League B vào mùa tới của giải UEFA Nations League 2020-2021.

Riêng chức vô địch giải UEFA Nations League sẽ diễn ra trong Tháng Sáu, 2019, giữa các đội đứng đầu mỗi Group với các trận playoff đấu loại trực tiếp: hai trận bán kết, tranh hạng ba và chung kết. Tất cả bốn trận này đều diễn ra trên một sân của một quốc gia được chọn từ quốc gia của bốn đội tuyển vào vòng chung kết này.

Buổi rút thăm bốn đội vào bán kết sẽ diễn ra vào đầu Tháng Mười Hai, 2018 và những trận bán kết, tranh hạng ba và chung kết diễn ra từ ngày 5 đến 9 Tháng Sáu, 2019.

Ý, Ba Lan và Bồ Đào Nha đều ghi tên tổ chức vòng chung kết UEFA Nations League 2018-19 và ba quốc gia này đều nằm cùng một Group nên một quốc gia sẽ được chọn tổ chức vòng chung kết. Chỉ những đội tuyển quốc gia của League A mới được tranh chức vô địch giải Nations League.

Bởi vì giải vô địch Châu Âu Euro Cup 2020 bao gồm 24 đội tuyển. Nhưng vòng loại vô địch Châu Âu chỉ chọn 20 đội gồm hai đội đứng nhất nhì mỗi bảng của 10 bảng. Bốn đội còn lại được chọn từ 16 đội của giải Nations League qua các trận playoffs.

Bốn đội được xếp hạng cao nhất của mỗi League B mà không được vé dự vòng chung kết Euro 2020 thông qua vòng loại Euro Cup, sẽ thi đấu các trận playoffs đấu loại trực tiếp và đội thắng các trận playoffs được quyền tham dự VCK Euro Cup 2020. Cũng tương tự như vậy đối với League C và D. (TTC)

Cảnh sát Ohio chích điện bé gái 11 tuổi vì nghi ăn cắp

MỚI CẬP NHẬT