Thursday, March 28, 2024

Thứ Bảy, 9 Tháng Hai: Bầu cử chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ

Ai trong số tám ứng cử viên sẽ đắc cử?

TỔNG HỢP – Vào ngày Thứ Bảy, 10 Tháng Hai, 2018, những phái đoàn từ các tổ chức, hiệp hội của làng bóng tròn Hoa Kỳ sẽ cùng nhau bầu ra chức vụ chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ (United States Soccer Federation) lần đầu tiên trong vòng 12 năm qua.

Cuộc bầu cử sẽ được diễn ra trong kỳ họp khoáng đại thường niên của Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ diễn ra tại Orlando vào ngày Thứ Bảy, 10 Tháng Hai, 2018 bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng giờ miền Đông. Và cuộc bầu phiếu sẽ bắt đầu vào khoảng 10 hay 10:30 sáng trong ngày đó.

Có tất cả tám ứng cử viên đủ điều kiện tranh chức chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ gồm: Paul CaligiuriKathy CarterCarlos CordeiroSteve GansKyle MartinoHope SoloMichael Winograd and Eric Wynalda

Ai có quyền bầu phiếu là vấn đề khá phức tạp. Theo luật lệ, các phái đoàn (delegates) từ các hiệp hội bóng tròn trẻ (youth soccer) có 25.8% số phiếu bầu, và những phái đoàn từ các hiệp hội bóng tròn thanh niên (adult soccer) cũng chiếm 25.8% phiếu bầu. 25.8% số phiếu bầu khác đến từ Hội Đồng Chuyên Nghiệp (Pro Council), mà tạo nên 16 phái đoàn – 9 trong số này đến từ MLS. Số phiếu bầu quan trọng thứ tư là Hội Đồng Vận Động Viên (Athlete Council), theo luật, có 20% số phiếu bầu, bao gồm 21 cựu tuyển thủ và hiện tại. Cuối cùng 2.6% phiếu bầu dành cho các thành viên của Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, các cựu chủ tịch, những thành viên suốt đời và những cá nhân khác.

Hope Solo, cựu thủ môn đội tuyển nữ Hoa Kỳ và cũng là ứng cử viên cho chức vụ chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 10 Tháng Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Một ứng cử viên được công nhận đắc cử nếu được 50% cộng thêm một phiếu bầu. Và cuộc bầu phiếu sẽ diễn ra nhiều vòng, giữa mỗi vòng bầu phiếu là 10 nghỉ. Và cuộc bầu phiếu tiếp tục cho đến khi ứng cử viên nào thắng đa số phiếu bầu.

Các ứng cử viên sẽ không bị loại bỏ sau mỗi vòng bầu phiếu, trừ phi họ chọn rút lui hay trừ phi Hội Đồng Quốc Gia (National Council) chấp nhận một luật (với 2/3 số phiếu thuận) sẽ loại ứng cử viên nào có số phiếu bầu thấp nhất sau vòng thứ ba.

Trong số 8 ứng cử viên cho tới giờ phút này vẫn chưa biết ứng cử viên nào chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử lần này. Tuy nhiên có 5 ứng cử viên được đánh giá là “nặng ký” như: Bà Kathy Carter, Cordeiro, Gans, Martino và Wynalda. Ngoài ra nếu có sự bất ngờ (dark horse) trong số ba ứng cử viên còn lại thì đó là Winograd.

Được biết chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ hiện tại, ông Sunil Gulati, đắc cử từ năm 2006, đã tuyên bố vào đầu Tháng Mười Hai, 2017, là ông sẽ không ra tái tranh cử nhiệm kỳ thứ tư của mình sau khi đội tuyển Mỹ bị loại khỏi vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Nga vào mùa hè năm nay.

Cầu thủ về hưu Tây Ban Nha Michel Salgado (phải), hai lần vô địch Champions League với đội Real Madrid, cùng với nhóm truyền thông Fox Sports (từ trái sang phải) Eric Wynalda, Alexi Lalas và Warren Barton trong buổi lễ giới thiệu chiếc cúp vô địch UEFA Champions League 2015 diễn ra tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. (Hình: Getty Images)

Đội tuyển Mỹ ở trận đấu cuối cùng của vòng Hex (vòng thi đấu cuối) của vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) gặp đội đứng bét bảng và thật sự bị loại khỏi World Cup, Trinidad and Tobago, chỉ cần hòa là có vé đến Nga bất kể kết quả của hai trận đấu còn lại. Thế nhưng các cầu thủ Mỹ hưởng lương bạc triệu mỗi năm tại các đội câu lạc bộ như Jozy Altidore, Clint Dempsey, Omar Gonzalez… với huấn luyện viên Bruce Arena, chơi bệ rạc để thua Trinidad and Tobago 2-1 trong khi Mexico và Costa Rica đều thua hai đội Panama và Honduras cũng ở những giây phút cuối cùng của trận đấu cùng giờ cùng ngày đưa đến kết quả đội tuyển Hoa Kỳ phải chờ thêm bốn năm nữa mới ra sân thi đấu hy vọng giành vé đến World Cup 2022 Qatar trở lại.

Dù bất cử ứng cử viên nào đắc cử đi nữa, tất cả đều phải đối đầu với những vấn đề đang tồn tại trong làng bóng tròn Mỹ như việc đội tuyển Mỹ thi đấu thất thường, sự phát triển cầu thủ trẻ tại các trung tâm đào tạo trẻ, vấn đề lên xuống hạng của các giải đấu league như MLS và đặc biệt là sự thu hút số lượng khán giả theo dõi các trận đấu qua truyền hình… Quan trọng nhất làm thế nào đưa đội tuyển Mỹ lên tầm cao mới và đoạt danh hiệu vô địch thế giới trong tương lai… (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 9 tháng 2 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT