Thursday, March 28, 2024

Toronto FC đoạt giải Supporters’ Shield

MLS 2017

TỔNG HỢP – Với sự cải tổ rộng rãi, thu hút được nhiều cầu thủ hay như Michael Bradley, Giovonis, Altidore, đội bóng câu lạc bộ Toronto FC của Canada đã thi đấu rất thành công mùa bóng 2017 với số điểm cao nhất so với tất cả đội bóng còn lại và lần đầu tiên đoạt được danh hiệu vô địch Supporters’ Shield 2017.

Trước số lượng khán giả phủ kín các khán đài của sân BMO Field, đội bóng Toronto FC trở nên đội bóng Canada đầu tiên đoạt giải đội bóng thi đấu hay nhất của mùa giải chính thức Major League Soccer 2017, với trận thắng 4-2 trước đội New York Red Bulls vào đêm thứ Bảy 30 tháng 09 năm 2017.

Huấn luyện viên Greg Vanney phát biểu sau trận đấu: “Thật là một khoảnh khắc hãnh diện. Giải thưởng The Supporters’ Shield, đối với người hâm mộ bóng tròn truyền thống, là một chiếc cúp vô cùng quan trọng. Nó cho biết đây là đội bóng hay nhất, mạnh nhất và thi đấu với phong độ ổn định nhất qua suốt mùa giải. Chúng tôi rất hãnh diện có được giải thưởng này, có được sự ủng hộ của các cổ động viên từng thường xuyên sát cánh bên cạnh đội bóng chúng tôi trong nhiều năm qua.”

Trong khi đó, tiền vệ Michael Bradley gọi đó là “một sự hoàn thành lớn lao.”

Cầu thủ này cho biết thêm: “Khi chúng tôi bắt đầu mùa bóng, chúng tôi nói về ý tưởng này vào mỗi cuối tuần. Không lấy những đêm nghỉ ngơi, không buông bỏ những trận trên sân khách, chúng tôi luôn nghĩ đến có thể vượt qua với chiến thắng càng nhiều trận càng tốt. Chỉ có con đường duy nhất là phát triển, cải thiện và đưa đội bóng theo hướng đi mà chúng tôi muốn qua từng trận đấu tất cả đều quan trọng nhất đối với chúng tôi; bước ra sân cỏ mỗi cuối tuần và luôn hướng về phía trước.”

Toronto FC ghi bàn thắng vào lưới New York Red Bulls trong trận đấu giải MLS giữa hai đội diễn ra trên sân BMO Field, Toronto, Canada ngày 30 Tháng Chín, 2017. (Hình: Google.com/Images)

Justin Morrow, cầu thủ lập cú hat trick trong đêm Thứ Bảy nói trên, cho biết: “Thật khó thốt nên lời. Quá đặc biệt đối với các cổ động viên, và cả đội bóng nữa.”

Với chiếc cúp Supporters’ Shield trong tay, Toronto giờ đây có thể hướng đến hai trận còn lại mùa bóng này với niềm tự tin là một trong những mục tiêu của họ đã được hoàn thành.

Tiền vệ Bradley lên tiếng tiếp: “Chúng tôi bảo đảm trận cuối cùng mà chúng tôi thi đấu trong mùa sẽ diễn ra trên sân vận động này. Hoặc đó là trận chung kết MLS hay trận lượt về của một loạn trận playoff, mùa chúng tôi sẽ kết thúc trên sân này. Chúng tôi muốn trận đấu cuối cùng còn lại của chúng tôi sẽ được diễn ra trên sân này, trước khán giả nhà.”

Mặc dù Toronton FC sẽ tận hưởng niềm vui trong ngày đăng quang là đội bóng hay nhất, nhưng công việc vẫn còn xa mới hoàn tất.

Bradley nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có được giải Supporters’ Shield, giơ cao chiếc cúp đêm nay, ngay trên sân vận động chúng tôi, trước những người hâm mộ đội nhà… Nhưng bắt đầu ngày mai, mọi người phải hiểu rằng còn có một chiếc cúp vô địch MLS nữa mà chúng tôi phải có được trong năm nay và chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi sẽ là đội có được chiếc cúp đó.”

Ngoài chiếc cúp Voyageurs Cup từ giải vô địch Canada 2017 mà Toronto có được, chiếc cúp The Shield là giải thưởng thứ hai mà Toronto chiếm hữu, giờ đây chỉ còn chiếc cúp vô địch MLS 2017 là Toronto FC hoàn tất cú ăn ba trong một mùa bóng.

Cầu thủ số 2 Morrow của Toronto FC đưa banh qua khỏi tay thủ môn New York Red Bulls vào lưới trong trận đấu giải MLS giữa hai đội diễn ra trên sân BMO Field, Toronto, Canada ngày 30 Tháng Chín, 2017. (Hình: Google.com/Images)

Đặc biệt trong trận đấu với New York Red Bulls, tiền đạo Jozy Altidore, vừa trở lại sau khi ngồi ngoài một thời gian vì chấn thương, là tay kiến tạo ba trong bốn bàn thắng của Toronto.

Tuyên bố sau trận đấu, Altidore cho biết: “Lập thành tích tốt nhất trong league chỉ là một trong số mục tiêu của chúng tôi, cho thấy chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất ở league. Chúng tôi đã biểu hiện sức mạnh của chúng tôi trong mùa bóng năm nay.

“Giờ đây trước mặt chúng tôi là một mùa bóng nhỏ hơn với những trận đấu playoffs. Chúng tôi đều phấn khích khi được hưởng lợi thế được thi đấu trên sân nhà trong các trận playoffs, với hy vọng chúng tôi sẽ trở lại sân này vào ngày 9 Tháng Mười Hai tới đây.”

Được biết, đội bóng Toronto FC vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng MLS kể từ 19 Tháng Bảy và đây là chiếc trophy đầu tiên của Toronto trong lịch sử MLS.

Toronto muốn củng cố thành tích tốt nhất ở MLS với hai trận đấu còn lại, một trận trên sân nhà đối đầu với Montreal vào ngày 15 Tháng Mười và trận làm khách tại sân Atlanta United vào ngày 22 Tháng Mười, 2017. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT