Friday, March 29, 2024

Europa League: Trận Arsenal gặp FC Koln hoãn một tiếng vì quá đông

TỔNG HỢP – Lượt trận đấu mở đầu vòng đấu bảng (group stage) của giải vô địch bóng tròn Châu Âu Europa League (còn được gọi là cúp C2) dành cho một số đội bóng câu lạc bộ của các quốc gia đứng thứ hạng cao nhưng không đủ điều kiện để thi đấu cúp C1 bắt đầu diễn ra vào ngày 14 Tháng Chín, 2017.

Tại bảng H, trận đấu giữa đội chủ nhà Arsenal và đội bóng đến từ Đức, FC Koln đã bị trì hoãn một tiếng đồng hồ vì những quan tâm về sự an toàn liên hệ đến những hành động diễn ra bên ngoài sân vận động Emirates Stadium.

Sự an toàn được báo động khi một số các cổ động viên đã phá vỡ hàng rào ngăn chặn bên ngoài sân Emirates, để tràn vào những cổng vào sân cũng như tại một số khu vực khác chung quanh sân. Rất nhiều người trong số người đến sân k hông có vé vào cửa cho trận đấu này hay có mua vé tại khu vực dành cho các cổ động viên Arsenal nhưng không được cho vào cửa.

Vào khoảng 7:55 chiều giờ địa phương, các cổ động viên cuối cùng được cho vào sân, nhưng rồi lại xảy ra tình trạng các cổ động viên đến từ Đức gây bạo động trong sân đấu buộc cảnh sát phải can thiệp. Trong khi đó, ở bên ngoài sân, cảnh sát cũng cố gắng kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự.

Sau những cuộc thảo luận giữa các viên chức của hai đội bóng và Liên đoàn bóng tròn Anh (UEFA), và sau một tiếng đồng hồ trì hoãn, ban tổ chức của Arsenal cho biết trận đấu có thể bắt đầu vì tình trạng an ninh đã được kiểm soát. Kết quả đoàn quân Pháo Thủ thắng Koln 3-1.

Được biết đội bóng Đức FC Koln lần đầu tiên được tham dự giải đấu Châu Âu kể từ 1992-93, và khoảng 20,000 cổ động viên của đội bóng này đã đi đến London dự khán trận đấu. Họ đã đi qua các đường phố vào sáng sớm trong ngày.

Lực lượng cảnh sát Anh cưỡi ngựa, giữ gìn an ninh trật tự trước các cổ động viên đến sân Emirates để theo dõi trận đấu bảng H giải Europa League 2017-18 giữa đội FK Koln và Arsenal ngày 14 Tháng Chín. (Hình: Yahoo.com/sports)

Tuy có một số cổ động viên đội khách gây tình trạng khó khăn nhưng cảnh sát cho biết “chưa có dấu hiệu mất trật tự rõ ràng” xảy ra. Tuy nhiên, theo cảnh sát, các cổ động viên này đã cản trở giao thông, ném pháo sáng và chai lọ…

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 2,900 cổ động viên Đức được vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu. Thế nên hàng ngàn các cổ động viên khác, không vào sân được, đã tụ tập ở những khu vực chung quanh sân, gây ra hỗn loạn.

Trước đây trong lịch sử bóng tròn Anh, từng xảy ra tình trạng quá tải khán giả dẫn đến hỗn loạn, đặc biệt trận đấu tại Hillsborough trong năm 1989 khiến cho 96 người thiệt mạng và hàng trăm bị thương. Vào ngày xảy ra thảm kịch đó, nhiều cổ động viên Liverpool không có vé nhưng cũng được phép vào sân.

Kể từ đó, các giới chức thẩm quyền luôn chú ý có những biện pháp kịp thời để ngăn chận thảm họa tương tự xảy ra.

Khi khu vực dành cho các cổ động viên đội Koln lắp đầy khán giả. Một số trong số khán giả này đã đứng lên ngồi xuống hát quốc ca và hô to những khẩu hiệu nhưng mặt khác, cũng có hàng ngàn cổ động viên đội Koln ngồi im lặng theo dõi trận đấu, đây là một không khí tốt nhất được nhìn thấy từ trước đến nay. Tuy nhiên, sự an toàn vẫn là mối quan tâm cho ban tổ chức.

Điều rất may khi trận đấu kết thúc, không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Đội Koln mở tỷ số trước ở phút thứ 9 do công của Córdoba nhưng sau đó các cầu thủ Pháp thủ thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công, quân bình tỷ số và thắng lại 3-1 với ba bàn thắng của Kolasinac (phút 49), Sanchez (phút 67) và Bellerin (phút 82). (TTC)

Mời độc giả xem bình luận “Khủng hoảng sắc tộc tại Miến Điện”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT