Friday, April 19, 2024

Croatia thắng Anh 2-1, lần đầu tiên được đá trận chung kết World Cup

Thời gian: 11 AM (giờ CA) Thứ Tư, 11 Tháng Bảy, 2018

Địa điểm: Moscow, Nga

Thành phần hai đội

Anh

Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Dele Alli, Lingard, Young, Sterling, Kane

Croatia

Subasic; Vida, Corluka, Lovren, Strinic; Rakitic, Brozovic, Modric; Rebic, Mandzukic, Perisic

-Trong bảy lần gặp nhau trước đây, Anh thắng bốn lần, Croatia thắng hai lần, và hai đội huề nhau một lần.

-Trong bảy trận trước đây giữa hai đội, có sáu trận chơi vào ngày Thứ Tư.

-Đây là lần thứ ba Anh đá trận bán két World Cup, lần đầu năm 1966 thắng Bồ Đào Nha và sau đó đoạt chức vô địch, lần thứ nhì năm 1990 bị thua Đức trong loạt đá luân lưu.

-Trận đấu bắt đầu, phút thứ 5, Anh được hưởng quả phạt trực tiếp ngoài vùng cấm địa Croatia, tiền đạo Kieran Trippier của Anh đá thẳng vào khung thành Croatia, mở tỉ số cho trận đấu.

Tiền đạo Kieran Trippier (số 12) của Anh sút quả phạt trực tiếp vào lưới Croatia. (Hình: Matthias Hangst/Getty Images)

-Anh dẫn trước 1-0.

Cú đá phạt của tiền đạo Kieran Trippier (số 12) cua Anh. (Hình: Ryan Pierse/Getty Images)

-Các cầu thủ Anh vẫn tiếp tục tấn công bên phần sân Croatia.

-Phút thứ 19, cầu thủ Ivan Perisic của Croatia sút mạnh về khung thành Anh, bóng trúng chân hậu vệ đối phương, đi sát ra ngoài cột dọc.

-Tiền đạo Harry Kane của Anh, sút vào trúng cột dọc, nhưng lúc đó trọng tài biên vẫy cờ báo cho biết anh bị việt vị.

-Phút thứ 32, tiền đạo Ante Rebic của Croatia sút vào khung thành Anh, nhưng khá nhẹ, thủ môn Jordan Pickford bắt dễ dàng.

Cầu thủ Dejan Lovren (số 6) của Croatia tranh bóng với thủ quân Harry Kane của Anh. (Hình: AP Photo/Matthias Schrader)

-Phút thứ 36, cầu thủ Jesse Lingard của Anh có bóng ngay vùng cấm địa của Croatia, nhưng lại sút ra ngoài.

-Hết hiệp một, Anh dẫn trước 1-0.

-Bắt đầu hiệp hai.

-Hai đội vẫn tấn công qua lại, chưa bên nào gây nguy hiểm cho đối phương.

Cầu thủ Ashley Young (số 18) của Anh tranh bóng với cầu thủ Ante Rebic của Croatia. (Hình: AP Photo/Matthias Schrader)

-Hậu vệ Kyle Walker của Anh bị thẻ vàng vì giành bóng trái phép.

-Phút thứ 68, bóng được câu vào vùng cấm địa Anh, cầu thủ Ivan Perisic của Croatia dùng má ngoài chân trái đưa bóng vào lưới của Anh, san bằng tỉ số 1-1.

Cầu thủ Ivan Perisic (số 4) của Croatia ghi bàn vào lưới Anh. (Hình: Dan Mullan/Getty Images)

-Sau bàn gỡ huề, Croatia gia tăng tấn công Anh nhiều hơn.

-Croatia có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, nhưng lại không dứt điểm được.

-Phút thứ 88, tỉ số trận đấu vẫn là 1-1.

-Phút thứ 91, Anh được quả phạt trực tiếp sát vùng cấm địa Croatia, tiền đạo Kieran Trippier đá vào trong, nhưng không có cầu thủ Anh nào chuyển được thành bàn thắng.

-Kết thúc giờ đấu chính thức, hai đội huề 1-1.

-Hiệp phụ đầu tiên bắt đầu.

–Ante Rebic của Croatia bị thẻ vàng vì phá bóng từ phía sau.

-Phút thứ 98, trong một pha tấn công, hầu hệ John Stones của Anh đội đầu đưa bóng vào khung thành Croatia, thủ môn bó tay, nhưng may mắn có hậu vệ Sime Vrsaljko đứng trong khung thành, đội đầu ra được, cứu một bàn thua trông thấy.

-Phút thứ 107, bóng chuyền vào trước khung thành Anh, tiền đạo Mario Mandzukic của Croatia lao vào, định đẩy bóng vào lưới, nhưng bóng trúng đầu gối thủ môn Anh, đi ra ngoài.

Thủ môn Jordan Pickford của Anh cản bóng của Mario Mandzukic. (Hình: Mahias Hangst/Getty Images)

-Hết hiệp phụ thứ nhất, tỉ số vẫn là 1-1.

-Hiệp phụ thứ nhì bắt đầu.

-Phút thứ 102, tiền đạo Mario Mandzukic nhận được bóng câu vào, đưa bóng vào lưới của Anh, nâng tỉ số lên 2-1 cho Croatia.

Tiền đạo Mario Mandzukic (số 17) của Croatia nâng tỉ số lên 2-1. (Hình: AP Photo/Frank Augstein)

-Croatia vẫn tiếp tục tấn công.

-Trận đấu kết thúc, Croatia sẽ gặp Pháp trong trận chung kết vào Chủ Nhật, 15 Tháng Bảy. (Đ.D.)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT