Thursday, March 28, 2024

U-23 AFC Cup 2018: Ba đội bóng Đông Nam Á đều thất bại trận ra sân đầu tiên

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Châu Á dành cho lứa tuổi từ 23 trở xuống – 2018 AFC U-23 Championship (còn được gọi là 2018 AFC U-23 Asian Cup) do Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Á tổ chức diễn ra tại Trung Quốc quy tụ 16 đội tuyển U-23 được chọn từ vòng loại, diễn ra từ ngày 9 đến 27 Tháng Giêng, 2018.

16 đội tuyển bao gồm đội tuyển chủ nhà U-23 Trung Quốc cùng với 15 đội tuyển U-23 của các quốc gia vượt qua vòng loại trong đó có ba đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, được chia ra làm bốn bảng A, B, C, D, mỗi bảng bốn đội lần lượt thi đấu với nhau theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ bước vào vòng tứ kết loại trực tiếp.

Điều đáng nói ở đây, đã qua bốn ngày thi đấu, ngoại trừ trận có đội chủ nhà thu hút số lượng tương đối khán giả nhiều, còn những trận còn lại cả bốn khán đài gần như trống vắng. Thậm chí có trận không có đến 1,000 người dự khán.

Và cả ba đội tuyển khu vực Đông Nam Á có mặt tại giải này đều thất bại ngay trận ra sân đầu tiên của mình ở vòng bảng.

Tính đến ngày 12 Tháng Giêng, 2018, kết quả và thứ hạng của các đội ở bốn bảng như sau:

Bảng A: Với đội tuyển chủ nhà U-23 Trung Quốc, Oman, Qatar và Uzbekistan.

Ngày 9 Tháng Giêng, 2018, là ngày khai mạc giải cũng là ngày thi đấu của bảng A với trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển U-23 Trung Quốc so tài với U-23 Oman diễn ra trên sân Changzhou Olympic Sports Centre, Changzhou trước sự chứng kiến của 11,800 khán giả.

Với lực lượng mạnh hơn, các cầu thủ đội chủ nhà Trung Quốc dễ dàng đè bẹp đối thủ Oman đến 3 bàn không gỡ.

Tất cả ba bàn thắng lần lượt do công của Yang Liyu phút 30, Li Xiaoming phút 34, Wei Shihao phút 53.

Pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội Qatar và Oman trong trận đấu giải U-23 AFC Championship 2018 giữa hai đội Qatar và Oman diễn ra trên sân Changzhou Olympic Sports Centre, Changzhou, ngày 12 Tháng Giêng 2018. (Hình: AFC.com)

Trong khi đó, dù cố gắng tột cùng, nhưng các cầu thủ đối bóng đến từ vùng Tây Á vẫn không thể tìm được cơ hội nào đưa banh vào lưới Trung Quốc để thu ngắn khoảng cách biệt. Cuối cùng đành chấp nhận tỷ số thua đậm 0-3.

Trận đấu kế tiếp diễn ra trên cùng sân, cùng ngày giữa hai đội còn lại của bảng A là Qatar và Uzbekistan chỉ với 1100 người chứng kiến trận đấu trên khán đài, có kết quả Qatar – quốc gia sẽ đứng ra tổ chức World Cup vào Tháng Mười Hai, 2022 – vượt qua Uzbekistan với tỷ số khít khao 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Ali ở phút 55.

Như vậy trong lượt trận đầu tiên bảng A, cả hai đội tuyển U-23 Trung Quốc và Qatar đều có ba điểm, chiếm hai vị trí đầu bảng này.

Tuy nhiên bất ngờ lớn xảy ra ở lượt trận thứ hai bảng này diễn ra ba ngày sau đó – ngày 12 Tháng Giêng, 2018 – khi Trung Quốc ngã ngựa trước đội bóng được đánh giá yếu hơn là Uzbekistan với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất xảy ra ở phút 14 khi hỗn loạn diễn ra trước khung thành Trung Quốc và Alijonov có cơ hội tung lưới đem chiến thắng cuối cùng về cho đội nhà.

Bị dẫn trước quá sớm, các cầu thủ Trung Quốc dồn dập mở các cuộc tấn công nhằm quân bình tỷ số thế nhưng khi thần may mắn không đứng về phía họ, các lần sút banh của các cầu thủ áo đỏ đều không thể tung lưới Uzbekistan, nên đành chấp nhận trắng tay khi rời khỏi sân cỏ.

Ở trận đấu thứ hai tiếp theo sau đó trên cùng sân, trước sự chứng kiến của số khán giả ít ỏi, 820 người, đội tuyển U-23 Qatar gần như cầm chắc vé đi tiếp khi đá bại Oman 1-0 nhờ bàn thắng của Afif ở phút 43.

Như vậy tạm thời cho đến ngày 12 Tháng Giêng, 2018, với hai lượt trận đấu, thứ tự bảng xếp hạng bảng A như sau:

  1. Qatar: 6 điểm đứng đầu bảng, gần như cầm chắc vé vào vòng trong.
  2. Uzbekistan: 3 điểm với 1 thắng, 1 thua.
  3. Trung Quốc: 3 điểm, với 1 thắng, 1 thua.
  4. Oman: 0 điểm, thua cả hai trận.

Kết quả trên khiến cho tình hình bảng A trở nên phức tạp. Ở lượt trận cuối cùng là cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Qatar trong khi Uzbekistan so tài với Oman. Hai trận này đều diễn ra trên sân Changzhou Olympic Sports Centre, Changzhou.

Hai cầu thủ Uzbekistan ôm nhau vui mừng sau khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Trung Quốc trong trận đấu giải U-23 AFC Championship 2018 giữa Uzbekistan và Trung Quốc diễn ra trên sân Changzhou Olympic Sports Centre, Changzhou ngày 12 Tháng Giêng 2018. (Hình: AFC.com)

Và kết quả cả hai trận đấu này đều có quyết định hai đội nào đi tiếp nhưng Qatar nhiều lợi thế hơn, chỉ cần hòa là lọt vào tứ kết trong khi Trung Quốc buộc phải thắng. Nếu hòa hoặc thua Qatar, Trung Quốc phải chờ kết quả của trận còn lại giữa Uzbekistan và Oman.

Nếu đội tuyển Trung Quốc bị loại ngay từ vòng bảng, thì đây là kết quả tệ hại, đầy thất vọng của bóng tròn Trung Quốc sau khi đã đổ ra hàng tỉ đô la với mục đích góp mặt ở VCK World Cup.

Trong khi đó, Uzbekistan muốn có cơ hội tiếp tục cuộc chơi chỉ có con đường duy nhất là phải thắng Oman, đội được xem như bị loại khi để thua hai trận liên tiếp.

Bảng B: Với Triều Tiên (Bắc Hàn) so tài Thái Lan, trong khi Nhật Bản đụng Palestine vào ngày 10 Tháng Giêng 2018.

Triều Tiên tái lập chiến thắng thứ hai trước Thái Lan với cùng tỷ số 1-0 do công của Ri Hun từ phút thứ 2 trong trận đấu diễn ra trên sân Jiangvin Stadium, Jiangvin, chỉ có 680 khán giả.

Tưởng nên nhắc lại, tại giải giao hữu quốc tế M150 diễn ra tại Thái Lan tháng rồi, Triều Tiên cũng thắng đội chủ nhà giải này cùng tỷ số 1-0.

Trong khi đó ở trận đấu thứ hai của bảng B, cũng trên cùng sân, cùng ngày, đội tuyển U-23 Nhật Bản thắng Palestine tỷ số khít khao 1-0.

Như vậy qua lượt trận đầu, hai đội Nhật và Triều Tiên cùng được 3 điểm, tạm thời đứng đầu bảng trong khi hai đội còn lại là Thái Lan và Palestine đều thua, không có điểm nào.

Bảng C: Bốn đội Iraq, Malaysia, Jordan, Saudi Arabia ngày 10 Tháng Giêng, 2018 đều bước ra sân Changshu StadiumChangshu, quần thảo với nhau: Iraq đấu với Malaysia và Jordan so tài Saudi Arabia.

Ở trận đầu tiên, với thực lực mạnh hơn rất nhiều so với Malaysia của khu vực Đông Nam Á nên Iraq dễ dàng cho thủ môn Malaysia vào lưới lượm banh đến bốn lần ở những phút 5 (do công của cầu thủ Jaffal), phút 28 (Attwan), phút 56 (Mhawi) và phút 81 (công của Al-Saedi). Malaysia chỉ gỡ bàn danh dự ở phút 79 với bàn thắng của Safawi.

Như vậy, Malaysia là đội bóng thứ nhì Đông Nam Á, nối tiếp theo Thái Lan, thất bại ngay trong trận ra quân đầu tiên của mình.

Ở trận đấu thứ nhì trên cùng sân ngay sau đó, Jordan tiếc nuối khi lỡ mất cơ hội kiếm được 3 điểm khi để Saudi Arabia quân bình tỷ số 2-2 ở phút 90+4 bằng quả đá phạt đền của Al-Anaze.

Trước đó, cầu thủ Faisal lập cú đúp cho Jordan ở phút 12 và 78 trong khi Saudi Arabia thu ngắn cách biệt còn 1-2 ở phút 85 nhờ công của Al-Amri.

Như vậy, tạm thời Iraq đứng đầu bảng với 3 điểm trong khi cả hai Jordan và Saudi Arabia đều chia nhau 1 điểm và Malaysia trắng tay, chót bảng.

Bảng D: Ngày 11 Tháng Giêng, 2018 trên sân vận động Kunshan StadiumKunshan diễn ra hai trận đấu của bảng D với đội tuyển U-23 Australia và Syria, sau đó là cuộc tranh tài không cân xứng giữa đội tuyển U-23 Việt Nam với đội bóng á quân giải và cũng là ứng viên cho danh hiệu vô địch lần này, U-23 Hàn Quốc.

Cầu thủ Việt Nam Quang Hải số 19 cùng đồng đội vui mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam ở phút 17 trong trận đấu giải U-23 AFC Championship 2018 giữa Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra vào ngày 12 Tháng Giêng 2018. (Hình: AFC.com)

Trong trận đấu sớm vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương, với sức mạnh vượt trội, các cầu thủ đến từ xứ sở Úc Châu cho Syria nếm mùi thất bại với ba lần tung lưới do công của Blackwood phút 8 và 77 cùng Kamau phút 43. Trong khi đó phía Syria chỉ gỡ được bàn danh dự ở phút 53 nhờ banh trúng chân hậu vệ Úc đi phản vào lưới nhà.

Trận đấu kế tiếp là cuộc so tài đầy mong đợi của những người hâm mộ bóng tròn Việt Nam, khi đội tuyển U-23 Việt Nam gặp đội bóng mạnh nhất nhì châu lục, U-23 Hàn Quốc.

Biết người biết ta, huấn luyện viên người Nam Hàn Park Heng-Seo, đã cho cầu thủ thi đấu với chiến thuật phòng ngự tập trung, rình rập chờ cơ hội phản công. Và chiến thuật này tỏ ra hiệu quả khi các cầu thủ Hàn Quốc dù kiểm soát phần lớn trận đấu nhưng hiếm khi thực hiện các cú sút gây nguy hiểm cho khung thành Việt Nam.

Trong khi đó, phía Việt Nam trong những lần phản công, đã tỏ ra sắc nét, không ít lần gây khốn khó cho hàng thủ Hàn Quốc. Phút 17, trong đợt phản công nhanh từ cánh trái, hậu vệ Văn Hậu, dẫn banh thoát qua khỏi hai hậu vệ Hàn Quốc, từ sát lằn vôi cuối sân trả ngược vào giữa, banh đến chân tiền đạo Công Phượng, nhưng cầu thủ này đã khôn ngoan nhả bóng qua khỏi chân đến ngay cầu thủ trẻ Quang Hải để cầu thủ này tung ngay cú dứt điểm sắc sảo, hiểm hóc đưa banh đi sát phía trong cột dọc phải khiến cho thủ môn Hàn Quốc dù có bay người cản phả nhưng chỉ hoài công mở tỷ số đầu tiên cho Việt Nam trước sự sướng thỏa của những người hâm mộ.

Tuy nhiên, chỉ thời gian không lâu sau đó, Nam Hàn có cơ hội phá bẫy việt vị để cho cầu thủ Cho Young-wook, phút 29, có banh xâm nhập vùng cấm địa, sút banh qua khỏi tay thủ môn Tiến Dũng vào lưới quân bình tỷ số 1-1.

Tỷ số này giữ nguyên đến phút 73, trong pha đá phạt trực tiếp, banh được giao bổng vào vùng cấm địa Việt Nam và cầu thủ Lee Keun-ho nhảy lên đánh đầu ngược đưa banh qua khỏi tay thủ môn Việt Nam, vào lưới ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 về cho Nam Hàn.

Như vậy U-23 Việt Nam là đội tuyển cuối cùng của khu vực Đông Nam Á thất bại ngay trong ngày ra sân đầu tiên sau Thái Lan và Malaysia.

Tạm thời hai đội đứng đầu bảng này là Australia và Nam Hàn cùng 3 điểm, Việt Nam xếp thứ ba và Syria chót bảng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Australia vào ngày 14 Tháng Giêng 2018 lúc 3 giờ chiều (giờ Việt Nam tức lúc 0 giờ ngày 14 tháng 1-2018 giờ California).

Đến ngày 17 Tháng Giêng 2018, Việt Nam sẽ gặp Syria lúc 6 giờ 30 chiều giờ Việt Nam (tức 3:30 AM ngày 17 Tháng Giêng 2018 giờ California).

Quý độc giả có thể theo dõi trực tiếp hai trận đấu này qua youtube.com. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 12 tháng 1 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT