Thursday, March 28, 2024

U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết

2018 AFC U-23 Championship: Đá bại Iraq trên chấm phạt đền


TỔNG HỢP – Vòng tứ kết giải vô địch bóng tròn U23 Châu Á – 2018 AFC U-23 Championship – vừa kết thúc vào đêm Thứ Bảy, 20 Tháng Giêng, 2018 tại Trung Quốc với hai trận đấu tứ kết còn lại giữa U-23 Nam Hàn gặp U-23 Malaysia và U-23 Việt Nam so tài với U-23 Iraq.

Và hai đội tuyển khu vực Đông Nam Á đã tạo nên từ sự bất ngờ này đến với bất ngờ khác đối với những người hâm mộ Việt Nam cũng như tại Châu Á.

Sau khi cùng Việt Nam lọt vào tứ kết, đội U23 Malaysia đối đầu với đội bóng ứng cử viên cho danh hiệu vô địch lần này là Hàn Quốc diễn ra trên sân vận động Kunshan Stadium, Kunshan, vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương, đã thi đấu rất hay khiến cho các cầu thủ xứ kim chi phải vất vả không ít mới có được chiến thắng.

Dẫn trước ngay phút đầu tiên của trận đấu từ cú sút cực hay và hiểm hóc của tiền vệ Cho Jae-Wan ở cánh trái ngay sát lằn vôi cùng cấm địa, nhưng các cầu thủ Nam Hàn dù chơi trên chân, kiểm soát bóng nhiều hơn, vẫn không thể gia tăng khoảng cách biệt trước lối đá kiên cường của Malaysia. Trái lại họ toát mồ hôi khi phút 67, trong đợt tấn công trên phần sân Nam Hàn, Thanabalan của Malaysia từ đường giao banh bổng vào ngày trước khung thành, đã bay người đánh đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Nam Hàn quân bình tỉ số 1-1.

Tuy nhiên điều may mắn cho Nam Hàn ở thời điểm chỉ còn 5 phút nữa là hết 90 phút thi đấu chính thức, với đợt tấn công nhanh, Han Seung-gyu, có banh ngay trong vùng cấm địa, khéo léo dẫn banh qua khỏi các hậu vệ và cả thủ môn để dễ dàng đưa banh vào lưới trống ấn định tỷ số chung cuộc lên 2-1 và bước vào bán kết.

Pha tranh chấp banh giữa một cầu thủ Nam Hàn (giữa) với hai cầu thủ Malaysia trong trận tứ kết giải giải 2018 AFC U-23 Championship giữa U23 Nam Hàn và U23 Malaysia diễn ra tại Kunshan Stadium, Kunshan ngày 20 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Goal.com)

Đến 7 giờ 30 tối giờ địa phương, tức 3 giờ 30 sáng giờ California trong cùng ngày, trên sân vận động Changshu Stadium, Changshu đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục tạo nên lịch sử tại giải bóng tròn vô địch Châu Á này bằng cách đá bại đội tuyển U23 Iraq, – từng vô địch giải năm 2013 và sau đó có mặt vòng tứ kết năm 2016, – bằng những quả phạt đền luân lưu 5-3 sau khi cả hai hòa nhau 3-3 (hòa 1-1 trong 90 phút chính thức) trong suốt 120 phút (90 phút chính thức + 30 hai hiệp phụ) đầy hồi hộp, hấp dẫn và kịch tính để lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết.

Sự kịch tính, hồi hộp hấp dẫn lên đến mức mà trên hệ thống Fox Sports Châu Á khi Việt Nam chỉ trong vòng 10 phút của hiệp phụ thứ hai đã lật ngược thế cờ, quân bình tỉ số và dẫn lại 3-2 với hai bàn thắng tuyệt hảo, đã phải thốt lên: “Họ đã làm được! Việt Nam đã thi đấu tuyệt vời dẫn lại 3-2. Bạn có từng thấy trận tứ kết hết sức kịch tính hấp dẫn như thế này chưa?”

Các cầu thủ U23 Việt Nam bước ra sân với giấc mơ nối tiếp là sẽ có mặt ở bán kết, sau khi trải qua ba trận đấu vòng bảng đầy căng thẳng gần như kiệt sức với thua Nam Hàn 1-2, thắng Australia 1-0 và hòa Syria 0-0.

Khác với ba trận đấu trước, Việt Nam luôn phòng ngự chiều sâu theo kiểu dựng xe bus hai tầng, rình rập chờ cơ hội phản công, thì lần này, huấn luyện viên U23 Việt Nam, Park Hang-Seo, thay đổi chiến thuật trước đối thủ Iraq. Ông cho các học trò của mình chơi đôi công có thể với “canh bạc tất tay, được ăn cả ngã về không.”

Huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang-Seo. (Hình: Soha.vn)

Dù Văn Hậu bị chấn thương không kịp bình phục, huấn luyện viên người Hàn Quốc tung Xuân Mạnh vào sân, với Văn Thanh đổi chỗ trấn giữ cánh trái nhường Xuân Mạnh lo hành lang bên phải, cùng Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng trở thành bộ 5 hậu vệ như được áp dụng qua ba trận trước đó.

Khác biệt ở trận đấu lần này, là các cầu thủ Việt Nam không chơi kiểu phòng ngự thấp nữa, trái lại luôn tìm mọi cách để tổ chức tấn công, thi đấu theo kiểu ăn miếng trả miếng hẳn hòi với đối thủ.

Chính lối đá đánh phủ đầu ngay từ đầu trận đã khiến cho các cầu thủ Iraq bối rối, không thể tạo được nhiều cơ hội gây nguy hiểm cho thủ môn Tiến Dũng của Việt Nam.

Khi trận đấu bước sang phút thứ 12, trong đợt tấn công lên phần sân Iraq, Việt Nam được hưởng quả phạt góc, Quang Hải đá vào, banh rơi xuống trong vùng cấm địa Iraq, cầu thủ Phan Văn Đức, lần đầu tiên được Park Hang Seo cho đá chính, thực hiện cú đá móc ngược banh về phía sau đến ngày vị trí của Công Phượng và tiền đạo đội bóng phố núi Pleiku, không bỏ lỡ cơ hội nhanh như chớp thực hiện cú đệm bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của các hậu vệ và thủ môn Iraq.

Tuy nhiên, đến phút 29, khi hai hậu vệ Duy Mạnh và Đình Trọng nhảy lên tranh chấp bóng với một cầu thủ Iraq, Aymen Hussein, ngay trong vùng cấm địa Việt Nam, cầu thủ này té ngã “rất đẹp” và trọng tài Australia Chris Beath, cất còi cho Iraq được hưởng quả phạt đền. Pha quay chậm lại trên truyền hình cho thấy cả hai hậu vệ Việt Nam đều không có hành động truy cản trái phép nào cả. Không từ bỏ cơ hội bằng vàng này, Hussein quân bình tỉ số 1-1.

Tiền đạo Công Phượng, ghi bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam trong trận đấu tứ kết U23 AFC Championship 2018 giữa Việt Nam và Iraq diễn ra tại Changshu Stadium, Changshu ngày 20 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Youtube.com)

Thời gian còn lại trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, cả hai dù có vài cơ hội tốt nhưng đều không bên nào có thể tạo thêm bàn thắng. Hòa nhau 1-1 cả hai Việt Nam và Iraq buộc phải đá thêm hai hiệp phụ.

Chính trong hai hiệp phụ 30 phút này, kịch tính tiếp diễn đến không ngờ. Chỉ mới bốn phút bước vào hiệp phụ đầu tiên, Iraq có cơ hội dẫn lại 2-1 khi đồng đội Bashar Resan đá quả phạt góc và Hussein đánh đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Tiến Dũng vào lưới.

Tuy nhiên sau đó, phút 108, trong đợt tấn công nhanh, Việt Nam quân bình tỉ số 2-2. Từ đường bóng giao bổng vào ngay trước khung thành Iraq, thủ môn Ahmed Basil lao ra phá banh nhưng hụt để banh đến chân Văn Toàn và cuối cùng Phan Văn Đức tung cú sút tung lưới U23 Iraq.

Rồi chỉ bốn phút sau đó, Hà Đức Chinh, tiền đạo vào thay người, đánh đầu tuyệt hảo vào lưới Iraq từ quả đá phạt góc của Xuân Trường, đưa Việt Nam dẫn lại 3-2.

Thời gian cạn dần chỉ còn 5 phút phù du, cũng từ đợt tấn công nhanh của Iraq, Alaa Mhawi được banh chuyền của đồng đội ở cánh phải, dẫn banh nhanh xuống và tung ngay cú dứt điểm cực mạnh làm bó tay thủ môn Tiến Dũng quân bình tỉ số 3-3.

Xuân Trường đi bóng trước sự truy cản của một cầu thủ Iraq trong trận tứ kết giải 2018 AFC U-23 Championship giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq diễn ra tại Changshu Stadium, Changshu ngày 20 Tháng Giêng, 2018. (Hình: The-AFC.com)

Việt Nam tưởng chừng như thua thêm ở phút cuối cùng, nếu không nhờ thủ thành Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc cản phá, đưa trận đấu vào loạt luân lưu định mệnh.

Với 5 quả đá phạt đền luân lưu, cả năm cầu thủ Việt Nam từ Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Trường, Đức Chinh và Tiến Dũng đều tung lưới Iraq trong khi đó thủ môn Bùi Tiến Dũng của Việt Nam lại bắt gọn banh từ quả đá phạt đền đầu tiên của Iraq và cùng đồng đội đưa đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển duy nhất khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên vào bán kết trong lịch sử giải đấu này.

Thành phần ra sân:

U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh (Thành Chung 80′), Xuân Mạnh (Văn Toàn 100′), Đức Huy, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Đức, Công Phượng (Đức Chinh 89′), Quang Hải.

U23 Iraq: Ahmed Basil, Hamzah Adnan, Burhan Jumaah, Ali Lateef, Husein Al Saedi, Mohammed Jaffal (Ibrahim Bayesh 66′), Aymen Hussein, Bashar Resan, Safaa Hadi, Alaa Ali Mhawi, Ahmed Mohsin (Amjed Attwan 55′).

Uzbekistan và Qatar vào bán kết

Trước đó vào ngày 19 Tháng Giêng, 2018, hai trận tứ kết đầu tiên có kết quả khá bất ngờ là đội U23 Uzbekistan, được đánh giá yếu hơn lại có chiến thắng đậm đà trước đương kim vô địch Nhật Bản 4-0 trong trận đấu diễn ra trên sân Jiangyin Stadium, Jiangyin. Cả bốn bàn thắng của Uzbekistan xảy ra ở các phút 31 do công của Sidikov, phút 34 của Khamdamov, và Yakhshiboey lập cú đúp ở phút 39 và 47.

Trong cùng ngày, lúc 7 giờ 30 tối giờ địa phương, trận tứ kết thứ nhì diễn ra trên sân vận động Changzhou Olympic Sports Centre, Changzhou, Qatar vượt qua khít khao Palestine với tỉ số 3-2 để đi tiếp.

Qatar dẫn trước 3-0 với Almoez Ali lập cú đúp phút 32, 34 cùng với Hashim Ali phút 53. Palestine thu ngắn khoảng cách biệt ở phút 60 với bàn thắng của Dabbagh và phút 87 của Darwish.


Đính chính giờ thi đấu bán kết giải 2018 AFC U-23 Championship

Do sự nhầm lẫn của Liên đoàn bóng tròn Châu Á AFC, và được đăng tải trên trang mạng Wikipedia về giờ và sân thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Qatar.

Cho đến thời điểm này, AFC đã xác nhận lịch trình thi đấu hai trận tứ kết giải 2-18 AFC U-23 Championship và theo trang mạng Wikipedia được “edit” như sau:

Lịch thi đấu bán kết:

* Ngày 23 Tháng Giêng, 2018 lúc 4 giờ chiều giờ địa phương, tức 0 giờ sáng giờ California trên sân Changzhou Olympic Sports Center, Changzhou: U23 Việt Nam vs U23 Qatar

* Trong cùng ngày lúc 7 giờ 30 tối giờ địa phương tức 3 giờ 30 sáng giờ California trên sân Kunshan Stadium, Kunshan: U23 Uzbekistan vs U23 Nam Hàn (South Korea)

Quý độc giả có thể theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar trên trang mạng Youtube.com hoặc các trang mạng thể thao Việt Nam. (TTC) 

Mời độc giả xem phóng sự du lịch “Thăm thành phố Lucerne ở Thuỵ Sĩ”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT