Thursday, March 28, 2024

UEFA Champions League 2018-19: Những đội nào bước vào vòng đấu loại trực tiếp?

TỔNG HỢP – Chỉ còn lượt trận cuối cùng nữa là UEFA Champions League 2018-19 kết thúc vòng đấu bảng, giờ đây là lúc điểm mặt những đội bóng nào chính thức bước vào vòng đấu loại trực tiếp và những đội nào phải chờ đến ngày 11 và 12 Tháng Mười Hai, 2018 tới đây mới biết phận mình ra sao.

Với hai trận còn lại của mỗi bảng, cuộc chạy đua giữa các đội trong một vài bảng được mệnh danh là “bảng tử thần” vẫn chưa định đoạt, nhưng những bảng còn lại sau hai ngày thi đấu của lượt trận thứ 5 kết thúc, đã chính thức biết những đội nào lọt vào vòng trong.

Và cuộc rút thăm bắt cặp thi đấu giữa các đội ở vòng 16 sẽ diễn ra vào ngày Thứ Hai, 7 Tháng Mười Hai, 2018 vào lúc 3 giờ sáng giờ California.

Những đội nào thật sự có mặt vòng 16?

Bảng A, hai đội Atletico Madrid và Borussia Dortmund đều dễ dàng vượt qua vòng bảng với đội bóng Tây Ban Nha tạm thời đứng đầu bảng A, 12 điểm nhờ trận thắng trước Monaco 2-0 trong khi Borussia Dortmund, thứ nhì, 10 điểm thi đấu trên sân nhà, chơi lấn lướt hơn đội Brugge của Bỉ nhưng không thể ghi được bàn thắng sau 90 phút, đành chấp nhận chia điểm. Hai đội còn lại là Brugee và Monaco đều rời khỏi cuộc chơi khi vòng bảng kết thúc.

Thủ môn đội Lyon đứng nhìn banh vào lưới từ cú sút của cầu thủ Sergio Aguero của đội Manchester City trong trận đấu bảng F giải Champions League giữa hai đội diễn ra tại Groupama Stadium, Lyon, Pháp ngày 27 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Getty Images)

Barcelona là đội đầu tiên chính thức điền tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp với 10 điểm đứng vị trí đầu bảng B qua ba trận thắng, một hòa trong bốn trận đầu tiên của đội này. Và chiến thắng thứ 5 trước PSV 2-1 vào ngày 28 Tháng Mươi Một, 2018 đã bảo đảm vị trí ngôi đầu bảng trong khi cả hai đội Tottenham và Inter Milan cùng 7 điểm tiếp tục cạnh tranh vé thứ nhì cho đến trận cuối cùng.

Ba đội bóng nổi tiếng ở ba league Châu Âu là Liverpool, 6 điểm; Paris Saint-Germain, 9 điểm cùng Napoli, 8 điểm của bảng C vẫn chiến đấu cật lực để có mặt ở vòng trong. Với 3 điểm cách biệt giữa ba đội nên hai trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 11 Tháng Mươi Hai tới đây sẽ quyết định hai đội nào sẽ vào vòng 16. Đặc biệt là trận đối đầu một mất một còn giữa Liverpool tiếp Napoli trong khi PSG dễ thở hơn rất nhiều khi chỉ gặp Red Star Belgrade, 3 điểm, đã thật sự rời khỏi cuộc chơi khi vòng bảng kết thúc.

Bảng D, thật sự ngã ngũ với hai đội nhất nhì bảng này là Porto của Bồ Đào Nha 13 điểm, tạm thời đứng đầu bảng cùng với Schalke 04 được 8 điểm thứ nhì trong khi hai đội Galatasaray 4 điểm và Lokomotiv Moscow 3 điểm đều bị loại.

Đội bóng Hòa Lan Ajax của bảng E cũng chính thức bước vào vòng trong sau khi đá bại đội AEK Athens của Hy Lạp 2-0 được 11 điểm trong khi Bayern Munich củng cố vị trí đầu bảng với 13 điểm khi nghiền nát đội Benfica (Bồ Đào Nha) với tỷ số đậm đà 5-1 trong trận đấu diễn ra vào ngày 27 Tháng Mươi Một, 2018 trên sân nhà Allianz, Munich với tiền đạo Robert Lewandowski và Arjen Roben đều lập cú đúp và màn solo ghi bàn quá đẹp mắt của Franck Ribery.

Tiền vệ Mỹ Christian Pulisic của Borussia Dortmund tranh chấp bóng với Stefano Denswil của đội Club Brugge trong trận đấu bảng A giải Champions League giữa hai đội Dortmund và Brugge diễn ra trên sân Signal Iduna Park, Dortmund, Đức ngày 28 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Getty Images)

Bảng F, đội bóng Manchester City có trận thứ 5 hòa với Lyon 2-2 tiếp tục duy trì ngôi vị đầu bảng của mình cho đến thời điểm hiện tại và chính thức bước vào vòng 16 với 10 điểm trong khi hai đội còn lại là Lyon (Pháp) 7 điểm và Shakhtar Dotnetski 5 điểm sẽ được quyết định vào ngày 12 tháng Mười Hai tới đây để xem đội nào sẽ cùng với đội bóng của giải Premier League có mặt vòng 16.

Real Madrid và Roma cả hai đều thật sự góp mặt ở vòng 16. Ở trận đấu của lượt thứ 5 bảng G diễn ra vào ngày 27 Tháng Mươi Một, Roma đã gục ngã trước Real Madrid 0-2. Với chiến thắng này, Real Madrid đứng đầu bảng được 12 điểm trong khi Roma 9 điểm. Cả hai bàn thắng của Real Madrid đến từ Gareth Bale và Lucas Vazquez. Cả hai đội còn lại bảng G này là Viktoria Plzen cùng CSKA Moscow chỉ 4 điểm đều bị loại.

Bảng H, thầy trò huấn luyện viên Mourinho phải nhờ đến bàn thắng của Marouane Fellaini ở phút 91 mới vượt qua được đội bóng Thụy Sĩ Young Boys trên sân nhà mới lọt qua vòng bảng kế tiếp trong khi Juventus cũng bước vào vòng 16 với vị trí đầu bảng, 12 điểm, sau khi đá bại Valencia của Tây Ban Nha nhờ bàn thắng từ Mario Mandzukic. (TTC)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT