Thursday, March 28, 2024

UEFA Champions League 2018-19: Những đội nào có thể góp mặt vòng 16 cùng với Barcelona

TỔNG HỢP – Lượt thi đấu thứ tư của vòng đấu bảng kết thúc vào ngày Thứ Tư, 7 Tháng Mười Một, 2018 với Barcelona chính thức góp mặt ở vòng 16 và 15 đội bóng nào khác của tám bảng đấu sẽ nối gót theo đội bóng của Messi?

Nhắc lại ở vòng đấu bảng có tất cả 32 đội, qua cuộc rút thăm được chia ra làm 8 bảng với mỗi bảng gồm bốn đội. Và hai đội đứng đầu bảng sẽ chính thức tiếp tục cuộc chơi từ vòng đấu loại trực tiếp trong khi đội đứng hạng ba sẽ xuống sân chơi vòng 32 giải Europa League, còn đội đứng bét bảng sẽ bị loại.

Trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau thì thành tích đối đầu sẽ được áp dụng trước hết.

BẢNG A

Đội bóng của tiền vệ trẻ Hoa Kỳ Pulisic, Borussia Dortmund qua bốn trận đấu được chín điểm sau khi để thua 0-2 khi làm khách trên sân nhà đội bóng Tây Ban Nha Atletico Madrid. Còn Atletico nhờ trận thắng này vươn lên bằng điểm với Dortmund. Trong khi Club Brugge của Bỉ xếp thứ ba với bốn điểm và Monaco chót bảng 1 điểm.

Với hai trận còn lại, Borussia Dortmund chỉ cần có một điểm khi đón tiếp đội Club Brugge trên sân nhà là đủ điền tên mình vào vòng 16. Và sẽ đứng đầu bảng nếu thắng đội này trong khi Atletico thất bại trước Monaco.

Trong khi đó Atletico Madrid cũng sẽ bước đi tiếp nếu thắng Monaco ngay trên sân nhà vào ngày 28 Tháng Mười Một tới đây, hay nếu Club Brugge không được ba điểm tại Dortmund.

Với hai đội còn lại thì Club Brugge nếu muốn hy vọng có mặt vòng 16 buộc phải thắng cả hai trận trên sân Dortmund và trên sân nhà đón tiếp Atletico Madrid đồng thời phải chờ kết quả của hai trận còn lại.

Riêng Monaco thật sự hết hy vọng vào vòng trong, và muốn được tiếp tục cuộc chơi ở sân Europa League buộc phải có ít nhất bốn điểm với hai trận còn lại.

Thủ môn Juventus Wojciech Szczesny (sau) dù có bay người đón đỡ nhưng cũng hoài công trước cú đá phạt trực tiếp của tiền vệ Juan Mata (không có trong hình) của Manchester United trong trận đấu bảng H giải UEFA Champions League giữa Juventus và Man Untied diễn ra trên sân Allianz stadium, Turin, Ý ngày 7 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Getty Images)

BẢNG B

Cho đến thời điểm hiện tại, Messi cùng đồng đội tuy còn lại hai trận đấu nữa ở bảng B, nhưng đã chính thức điền tên mình vào vòng 16 đấu loại trực tiếp.

Sau khi hai trận đấu bảng B diễn ra vào ngày Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một kết thúc với kết quả đội bóng đương kim vô địch La Liga hòa với Inter Milan 1-1 trong trận đấu diễn ra tại San Siro.

Vắng mặt Messi trong đội hình ra sân vì chấn thương cánh tay, nhưng Barcelona, sau hiệp đầu không bên nào có cơ hội mở tỷ số, cho đến phút 83, Malcom vào thay thế đồng đội mới có cơ hội mở tỷ số cho đội nhà. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau đó, Inter Milan quân bình tỷ số cho đến khi kết thúc trận đấu nhờ pha tung lưới thủ thành Marc-Andre ter Stegen của Mauro Icardi.

Với kết quả hòa 1-1, Barcelona được 10 điểm hơn đội đứng nhì Inter Milan 3 điểm, chính thức góp mặt ở vòng 16 đấu loại trực tiếp bất chấp kết quả của các trận còn lại.

Ở một trận đấu khác của bảng B này, Tottenham Hotspur của Anh quốc thắng khít khao PSV của Hòa Lan với tỷ số 2-1.

Như vậy ngoài Barcelona là đội đầu tiên chính thức vào vòng 16, đội nhiều hy vọng tiếp theo là Inter Milan. Đội này chỉ cần có được 1 điểm khi làm khách trên sân Tottenham Hotspur vào ngày 28 Tháng Mười Một tới đây là bước đi tiếp cùng Barcelona.

Trong khi đó, đội xếp thứ ba Tottenham Hotspur được bốn điểm rất nhiều hy vọng… xuống sân chơi Europa League còn PSV Eindhoven, chỉ 1 điểm trong tay đành khăn gói về nhà chờ mùa giải mới.

BẢNG C

Điều bất ngờ xảy ra trong hai trận đấu ngày 6 Tháng Mười Một của bảng này là Liverpool lại gục ngã trước đội chủ nhà Red Star Belgrade đang cầm đèn lái với tỷ số 0-2 trong khi Napoli hòa với Paris Saint-Germain 1-1.

Tạm thời hai đội Napoli và Liverpool đều cùng 6 điểm nhưng Napoli đứng đầu bảng nhờ hơn thành tích đối đầu, trong khi Paris Saint-Germain (PSG) xếp thứ ba được năm điểm và Red Star Belgrade sống lại niềm hy vọng khi có được bốn điểm.

Với khoảng cách biệt giữa các đội khá khít khao nên cuộc chạy đua khó đoán trước và hai lượt trận sắp tới là hai trận quyết định số phận của bốn đội này:

Ngày 28 Tháng Mười Một tới đây Liverpool sẽ có mặt ở vòng 16 nếu: đá bại đội chủ nhà PSG đồng thời Red Star thất bại tại Napoli, hoặc thắng đội Napoli ngay trên sân nhà trong trận đấu cuối cùng bảng này vào ngày 11 Tháng Mười Hai năm 2018 ít nhất hai bàn trở lên.

Napoli sẽ chính thức bước vào vòng đấu loại trực tiếp nếu vượt qua Red Star trong trận đấu ngày 28 Tháng Mười Một trên sân nhà với điều kiện PSG không vượt qua được Liverpool.

Paris Saint-Germain với tiền đạo Neymar mua về với giá cao nhất trong lịch sử chuyển nhượng cầu thủ, sẽ chính thức rời khỏi cuộc chơi nếu như thua Liverpool trên sân nhà và Napoli thắng Red Star. Nhưng với trận hòa hoặc thắng thì PSG chờ đợi kết quả giữa Liverpool và Napoli ở trận cuối cùng trong lúc buộc phải thắng Red Star.

Trường hợp của Red Star Belgrade sẽ khó khăn nhiều hơn so với ba đội còn lại của bảng. Muốn có được hy vọng đi tiếp phải có thêm ít nhất bốn điểm. Red Star sẽ bị loại nếu ngã ngựa trước Napoli. Còn nếu hòa thì vẫn còn hy vọng, và đội bóng Serbia này phải tiếp tục thực hiện điều kỳ diệu vượt qua được PSG như từng làm với Liverpool ở trận đấu cuối cùng bảng này vào ngày 11 Tháng Mười Hai.

BẢNG D

Ngày 6 Tháng Mười Một, bảng D diễn ra hai trận đấu giữa Porto đè bẹp Lokomotiv Moscow 4-1 trong khi đội bóng Đức Schalke 04 đá bại Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ 2-0.

Với kết quả này, Porto tạm thời đứng đầu bảng với 10 điểm trong tay. Nếu ngày 28 Tháng Mười Một tới đây đội bóng Bồ Đào Nha sẽ có mặt ở vòng 16 nếu hòa trước đội khách Schalke hay nếu Galatasaray không vượt qua Lokomotiv Moscow. Còn nếu thắng được Schalke, Porto sẽ được 13 điểm chắc chắn đứng đầu bảng này bất kể kết quả những trận đấu còn lại.

Trong khi đó đội tạm thời đứng nhì bảng Schalke với tám điểm có được, sẽ tiếp tục cuộc chơi nếu thắng đội chủ nhà Porto, hoặc Galatasaray gục ngã trước đội chủ nhà Lokomotiv.

Riêng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray, được bốn điểm, rất khó trên con đường chạy đua vào vòng 16. Để bước vào vòng trong, ở lượt trận cuối cùng vào ngày 11 Tháng Mười Hai, Galatasaray buộc phải thắng tại Lokomotiv và hy vọng Porto đá bại Schalke.

Còn đội chót bảng Lokomotiv Moscow thua cả bốn trận, trắng tay xem như sẽ về nhà sớm khi vòng bảng kết thúc.

Tiền đạo Marco Reus (trái) của Borussia Dortmund tranh chấp bóng với tiền vệ Thomas của Atletico Madrid trong trận đấu bảng A giải UEFA Champions League giữa hai đội diễn ra trên sân Wanda Metropolitan, Madrid ngày 6 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Getty Images)

BẢNG E

Bảng này với bốn đội Bayern Munich, Ajax, Benfica và AEK Athens có số điểm và thứ tự tương tự như bảng D.

Bayern Munich, tạm đứng đầu bảng với 10 điểm và sẽ có mặt vòng đấu loại trực tiếp nếu như không thua trên sân nhà trước đội khách Benfica vào ngày 27 Tháng Mười Một tới đây.

Trong khi đó, đội bóng Hòa Lan Ajax cũng nhiều hy vọng bước vào vòng 16 khi chỉ gặp đội chủ nhà yếu nhất bảng AEK Athens. Nếu đá bại AEK Athens hoặc nếu Benfica không thắng Bayern Munich thì Ajax sẽ nắm tay Bayern Munich vào vòng đấu loại trực tiếp.

Benfica chỉ có thể cất bước đi tiếp buộc phải thắng cả hai trận còn lại và hy vọng Ajax chỉ có thêm 1 điểm.

Còn đội chót bảng AEK Athens trắng tay khi để thua cả bốn trận nên chính thức bị loại khỏi giải.

BẢNG F

Trong hai trận đấu của bảng này vào ngày 7 Tháng Mười Một vừa qua, đội bóng đương kim vô địch Premier League Anh Quốc, Manchester City đã nghiền nát đội bóng Shakhtar Donetsk của Ukraine 6-0 trong khi đội bóng Pháp Lyon hòa đội Hoffenheim của Đức 2-2.

Với kết quả nói trên, Manchester City tạm thời được chín điểm qua bốn trận đấu, đứng đầu bảng và trong chuyến đến Lyon vào ngày 27 Tháng Mười Một tới đây, chỉ cần thủ hòa đội chủ nhà Lyon là đủ để bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Còn nếu thắng luôn đối thủ này, Manchester City sẽ đứng đầu bảng bất kể kết quả các trận còn lại.

Lyon đứng nhì bảng với 6 điểm cũng sẽ vượt qua vòng bảng nếu thắng được Manchester City trên sân nhà hoặc cả hai trận cùng ngày của bảng F này đều không có kẻ thắng người bại.

Đội bóng Đức Hoffenheim với ba điểm trong tay chỉ hy vọng lọt vào vòng trong nếu thắng luôn cả hai trận còn lại trước đội bóng Ukraine và Manchester City đồng thời cầu nguyện cho Lyon không có hơn hai điểm khi so tài với Shakhtar Donetsk và Manchester City.

Trong trường hợp cả ba đội Lyon, Hoffenheim và Manchester City đồng chín điểm, thì tính theo chỉ số phụ, Lyon sẽ đứng đầu bảng, Hoffenheim thứ nhì và Manchester City thứ ba phải xuống sân chơi Europa League. Nhưng trường hợp này rất khó xảy ra.

Còn trường hợp đội bét bảng Shakhtar Donetsk chỉ với hai điểm trong tay, thất khó lòng vượt qua cửa hẹp để vào vòng 16. Nếu như Lyon chỉ thủ hòa hoặc thua trên sân nhà trước Man City và nếu Shakhtar thắng cả hai trận còn lại trước Hoffenheim (ngày 27 Tháng Mười Một) và Lyon (ngày 12 Tháng Mười Hai, 2018) thì Shakhtar thực hiện được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để vào vòng trong.

Riyad Mahrez của Manchester City ghi bàn thắng thứ 5 cho đội nhà trong trận đấu bảng F giải UEFA Champions League giữa Manchester City và Shakhtar Donetsk diễn ra tại Etihad Stadium, Manchester, Anh Quốc ngày 7 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Getty Images)

BẢNG G

Real Madrid của Tây Ban Nha, chín điểm, sẽ đứng đầu bảng và đương nhiên có mặt vòng đấu loại trực tiếp nếu đội này thắng đội chủ nhà Roma vào ngày 27 Tháng Mười Một tới đây. Đội này cũng sẽ đi tiếp dù hòa hay thua nếu như đội CSKA Moscow của Nga không thể đá bại đội bóng Cộng Hòa Czech Viktoria Plzen.

Roma, tạm thời nhì bảng đồng chín điểm với Real Madrid, chỉ cần có thêm một điểm qua hai trận còn lại (đón tiếp Real Madrid và làm khách trên sân Plzen) là đủ điều kiện tiếp tục góp mặt vòng 16. Hơn nữa đội này cũng nối gót theo Barcelona dù hòa hay thua nếu CSKA không thắng được Viktoria Plzen.

CSKA Moscow, chỉ bốn điểm nhiều hy vọng được đá… Europa League còn chuyện tiếp tục ra sân ở giải Champions League thật khó vì phải thắng cả hai trận còn lại và mong cho Roma thua cả hai trận hoặc Real Madrid chỉ hòa tại Roma.

Viktoria Plzen, với 1 điểm trong tay, chắc chắn sẽ về nhà sau khi vòng bảng kết thúc.

BẢNG H

Sau hai trận đấu của lượt trận thứ tư kết thúc vào ngày 7 Tháng Mười Một, 2018 với kết quả Valencia (Tây Ban Nha) thắng Young Boys (Thụy Sĩ) 3-1 và Juventus (Ý) bất ngờ để thua Manchester United (Anh) 1-2, thứ tự xếp hạng của bảng này như sau: Juventus 9 điểm, Manchester United (7 điểm), Valencia (5 điểm) và Young Boys (1 điểm).

Như vậy Juventus gần như chắc chắn góp mặt ở vòng trong nếu không thua Valencia ở trận đấu ngày 27 Tháng Mười Một tới đây. Sẽ đứng đầu bảng nếu Juventus thắng Valencia và Manchester United không đá bại Young Boys.

Trong khi đó thầy trò huấn luyện viên Mourinho sẽ đi tiếp nếu thắng Young Boys ngay trên sân nhà vào ngày 27 Tháng Mười và Valencia không vượt qua được Juventus.

Riêng Valencia muốn đi tiếp buộc phải thắng cả hai trận hoặc ít nhất được ba điểm trước Manchester United ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà trong khi đội bóng Anh không thắng trước Young Boys ở trận đấu sân nhà ngày 27 Tháng Mười Một, 2018.

Còn Young Boys chính thức bị loại khỏi giải, chỉ hy vọng được dự Europa League nếu như thắng cả hai trận còn lại. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT