Friday, March 29, 2024

UEFA Champions League: Real Madrid hay Liverpool sẽ đăng quang vô địch?

Tư Túc Cầu/Người Việt

TỔNG HỢP – Thời gian tuyệt vời nhất trong năm đã đến… đối với những người hâm mộ giải UEFA Champions League.

Mùa bóng league của các quốc gia Châu Âu gần như kết thúc, chiếc cúp vô địch được trao tay, mọi thăng xuống hạng thật sự an bài, giờ chỉ còn lại một vài trận đấu muộn hầu như mang tính thủ tục. Thế còn gì nữa đây? Còn chứ, giờ hãy hướng về trận chung kết giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất Châu Âu và thế giới diễn ra tại thành phố Kiev, thủ đô của quốc gia Ukraine – UEFA Champions League Final – trước khi cùng nhau reo hò cổ võ qua những trận đấu diễn ra trên 12 sân cỏ Nga của giải vô địch bóng tròn lớn nhất hành tinh – World Cup 2018 – kéo dài từ ngày 14 Tháng Sáu đến 15 Tháng Bảy, 2018 sắp tới.

Điều đáng chú ý ở đây là cả hai đội vào chung kết đều không phải là đội vô địch tại league của họ.

Đội Real Madrid trước trận đấu giải La Liga với đội Barcelona diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona ngày 6 Tháng Năm, 2018. (Hình: Getty Images)

Real Madrid góp mặt trận chung kết Champions League lần thứ tư trong vòng 5 năm và đang hướng tới thành tích ba lần giơ cao chiếc cúp liên tiếp, chứng tỏ cho thế giới biết sự thống trị của đội bóng này ở cấp độ cao nhất trong làng bóng tròn thế giới với Cristiano Ronaldo trong hơn nửa thập niên qua mặc dù chỉ đứng thứ ba trên bảng xếp hạng La Liga 2017-18.

Hiện tại tất cả chiến thuật thi đấu của huấn luyện viên Zidane đều dựa vào siêu sao Ronaldo tuy tuổi của anh đã đứng bên kia sườn tuộc dốc.

Trong trận El Clasico cuối cùng tại Madrid mùa này, Ronaldo không những thi đấu quá tuyệt vời mà còn cùng với đồng đội Gareth Bale làm khốn khổ thủ môn Barcelona Andre Ter-Stegen. Tuy trận đấu không có động lực nào đối với Real Madrid vì thật sự ngôi đầu bảng La Liga đã thực sự an bài về tay Messi và đồng đội, nhưng tất cả đều phô diễn đẳng cấp của mình. Đó là không kể những đóng góp thầm lặng của những đồng đội khác như Isco, hậu vệ Sergio Ramos và thủ môn người Costa Rica, Keylor Navas…

Đội Liverpool trước trận đấu tứ kết lượt về giải UEFA Champions League với đội Manchester City diễn ra trên sân Etihad, Manchester, Anh quốc ngày 10 Tháng Tư, 2018. Liverpool thắng Manchester City 2-1. (Hình: Getty Images)

Tất cả chứng minh Real Madrid vẫn là đội bóng mạnh nhất nhì không những tại La Liga, hay ở Châu Âu và cả thế giới nữa.

Trong khi đó, đối thủ của Real Madrid, Liverpool của xứ sở sương mù Anh Quốc, đứng thứ tư tại giải Premier League mùa bóng 2017-18, và cũng không đoạt bất cứ danh hiệu khác nào ở trong nước. Thế nhưng tại đấu trường Champions League, dưới bàn tay của huấn luyện viên Klopp, các cầu thủ bến cảng Anh chơi càng lúc càng hay, minh chứng rõ nét nhất là trận thắng đậm 5-2 ở lượt đi bán kết giải trước AS Roma diễn ra trên sân Anfield.

Nếu như Real Madrid có Ronaldo, Bale, Benzema… thì Liverpool cũng trông chờ không kém từ Mohamed Salah. Tiền đạo Ai Cập đã chứng tỏ tài năng của mình không những qua suốt mùa giải tại Anh mà còn qua các trận đấu Champions League nữa. Anh cùng đồng đội khiến cho khán giả trên sân và cả thế giới phải ngưởng mộ và đem lại cho các cổ động viên niềm hy vọng Liverpool có cơ hội đăng quang giải đấu danh giá nhất Châu Âu và thế giới sau thời gian dài chờ đợi.

Tiền vệ Ai Cập, Mohamed Salah của Liverpool ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu giải Premier League giữa Liverpool và Brighton and Hove Albion diễn ra trên sân Anfield, Liverpool ngày 13 Tháng Năm, 2018. (Hình: Getty Images)

Cần biết thêm, Salah, hai mùa bóng từ 2014 đến 2016 thường xuyên ngồi ở băng ghế dự bị đội Chelsea, chỉ ra sân vỏn vẹn có 13 lần trong suốt thời gian này. Thế rồi tiền đạo này được đưa sang đội Fiorentina dưới hình thức cho mượn. Trong năm 2015, Salah chỉ 16 lần xuất hiện thi đấu cho đội bóng Ý. Một năm sau, Chelsea lại tiếp tục cho Roma mượn Salah và cầu thủ này đã ra sân nhiều hơn với 34 trận ghi được 14 bàn thắng. Sau đó, Roma quyết định mua luôn hợp đồng của cầu thủ này. Và chỉ hơn một năm, Salah thi đấu ngày càng thăng hoa, ra sân thêm 31 lần nữa và ghi được 15 bàn thắng trong mùa bóng. Đến Tháng Sáu, 2017, tiền đạo Ai Cập trở lại Anh đầu quân cho đội bóng áo đỏ Liverpool.

Chỉ trong thời gian không quá 11 tháng, Salah đã tạo nên thành tích vượt qua cả mọi mong đợi, khi ghi được 31 bàn thắng chỉ trong 35 trận đấu. Thêm nữa, cầu thủ này còn cùng đồng đội đưa đội tuyển Ai Cập được dự World Cup 2018 tại Nga lần thứ ba trong lịch sử quốc gia này với lần đầu tiên kể từ 1990.

Tiền vệ Ai Cập của đội Liverpool với giải thưởng “Golden Boot” dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa bóng giải Premier League 2017-18 sau trận đấu giữa Liverpool và Brighton diễn ra trên sân Anfield, Liverpool ngày 13 Tháng Năm, 2018. (Hình: Getty Images)

Điều Salah hơn Ronaldo là tuổi trẻ, chỉ mới 25 tuổi, Salah đã chơi rất ăn ý với những tiền đạo đồng đội Roberto Firmino 26 tuổi và Sadio Mane và trở thành bộ ba tấn công hết sức nguy hiểm cho bất cứ đội bóng nào.

Không những Liverpool có những tiền đạo quá tốt ngay lúc này, mà ở tuyến giữa, cũng có phong độ cao nhất, ngay cả sau khi thiếu vắng Alex Oxlade Chamberlain vì chấn thương đầu gối. Thủ quân Jordan Henderson, James Miliner, Georginio Wijnaldum và Emre Can có thể điền thế chỗ trống của Oxlade Chamberlain.

Về lịch sử đối đầu, cả hai đội gặp nhau tất cả 5 lần với Liverpool thắng 3 và thua 2 tại hai giải Champions League và Europa League. Liverpool thua cả hai trận gần đây nhất: Ngày 22 Tháng Mười, 2014, thua Real Madrid 0-3; ngày 4 Tháng Mười Một, 2014, thua 0-1 đều ở vòng đấu bảng Champions League 2014-15.

Tiền đạo Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo (trái) của Real Madrid tranh chấp bóng với tiền vệ Barcelona, Sergi Roberto trong trận đấu giải La Liga giữa Barcelona và Real Madrid diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona ngày 6 Tháng Năm, 2018. (Hình: Getty Images)

Không thể chối cãi nếu Real Madrid là đội bóng thuộc hàng “siêu cường” biểu hiện qua thành tích của mình và Liverpool hiện là tập thể trẻ với những ngôi sao chói sáng có thể quật ngã bất cứ mãnh hổ nào. Và trận chung kết này ai sẽ giơ cao chiếc cúp vô địch? Real Madrid lần thứ ba liên tiếp hay Liverpool lần đầu tiên có cơ hội kể từ năm 2005?

Đội nào cũng được, nhưng chắc chắn trận đấu này sẽ đem đến những nét đẹp những hồi hộp hấp dẫn đầy kịch tính qua những màn trình diễn của những cầu thủ thuộc hàng đẳng cấp thế giới của hai đội. Và chúng ta chỉ chờ có thế để được thưởng thức trận đấu đỉnh cao của Champions League mùa bóng năm nay.

Trận chung kết giữa Real Madrid và Liverpool sẽ diễn ra vào ngày 26 Tháng Năm, 2018, trên sân NSC Olimpiyskiy Stadium, Kieve, Ukraine vào lúc 11 giờ 45 giờ California. Đài Fox truyền hình trực tiếp trận đấu này. (TTC)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm bảo tàng hàng không Lyon”

MỚI CẬP NHẬT