Thursday, April 18, 2024

World Cup 2018: Bắt đầu 16 trận đá cùng giờ cuối cùng vòng bảng

Hai loạt trận thứ nhất và thứ nhì ở vòng bảng (tổng cộng 32 trận) đã đấu xong hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu.

Ngày Thứ Hai, 25 Tháng Sáu bắt đầu 16 trận loạt thứ ba của vòng bảng trong 4 ngày, mỗi ngày với 2 trận đấu cùng giờ ở hai bảng. Thể thức hai trận cùng giờ nhằm không để cho các đội có thể tìm cách tinh toán dàn xếp kết quả theo lợi ích riêng.

Cho đến nay, sau hai loạt trận đầu tiên, mới chỉ có thể biết các đội chắc chắn đã bị loại, còn kết quả đầy đủ ở các bảng phải chờ đến sau các trận loạt ba nghĩa là sau ngày Thứ Năm, 28 Tháng Sáu.

Tám đội chắc chắn đã bị loại là Saudi Arabia và Ai Cập (bảng A), Morocco (bảng B), Peru (bảng C), Costa Rica (bảng E), Panama và Tunisia (bảng G), Ba Lan (bảng H).

Cuộc tranh đấu còn rất gay go trong 4 trận cuối cùng ở bảng D (Croatia, Iceland, Argentina, Nigeria) và bảng F (Mexico, Đức, Thụy Điển, Nam Hàn).

Liệu Ronaldo có góp phần đưa Bồ Đào Nha vượt qua vòng 1/16 trước Iran? (Hình: Getty Images)

Bốn trận ngày 25 Tháng Sáu

Hai trận đấu đồng thời ở bảng A lúc 7 giờ sáng (giờ California) không có giá trị quyết định quan trọng, chỉ nhằm xếp hạng Nhất Nhì bảng cho Nga và Uruguay, còn Saudi Arabia và Ai Cập đã thua cả hai trận đương nhiên bị loại, trận thứ ba chỉ có tính hình thức.

Uruguay gặp Nga để xác định đội nhất và nhì bảng. Với chỉ số phụ tốt hơn hẳn, Nga đang nắm giữ lợi thế lớn để đoạt ngôi đầu, chỉ cần không thua.

Ở giải đấu diễn ra trên sân nhà, Nga đã để lại quá nhiều ấn tượng, đặc biệt là ở khả năng tấn công với 8 bàn thắng sau 2 trận Denis Cheryshev đã ghi 3 bàn và Artem Dzyuba cũng kịp ghi 2 bàn.

Morocco coi như bị loại và mục tiêu cuối cùng là tìm một trận thắng danh dự World Cup lần này. (Hình: Getty Images)

Uruguay cũng đánh bại Ai Cập và Saudi Arabia để giành 6 điểm tối đa. nhưng cả hai chiến thắng đều với tỉ số 1-0. Không ghi nhiều bàn nhưng hàng phòng ngự với sự hiện diện của Diego Godin lại cho thấy sự chắc chắn cần thiết. Nhiều khả năng hàng thủ vẫn là điểm tựa lớn nhất cho Uruguay ở trận cuối cùng gặp Nga, với tỉ số dự đoán 1-1.

Nhận xét trên phong độ của Saudi Arabia và Ai Cập, tỉ số dự đoán cho trận này có thể là 2-1 thiên về Ai Cập.

Lúc 11 giờ sáng là hai trận bảng B, Iran – Bồ Đào Nha và Morocco – Tây Ban Nha.

Đội Morocco thua cả hai trận đầu, 0 điểm, coi như đã bị loai. Do đó Tây Ban Nha có thể sẽ khó khăn và nhiều rủi ro hơn khi phải đấu với một đội không có gì để mất mà cũng không có gì để được.

Để vào vòng 1/16, Iran bắt buộc phải thắng Bồ Đào Nha. (Hình: Getty Images)

Morocco có lẽ sẽ cố tấn công để mong tạo được thành tích tối thiểu bằng một bàn thắng, hơn là có mục đích thắng trận này.

Trong khi đó thì Iran đã có 3 điểm với trận thắng Morocco, trận đấu với Bồ Đào Nha là cơ hội duy nhất để có thể lọt vào vòng 16. Dù thua sút khả năng so với Bồ Đào Nha, Iran sẽ dồn hết mọi nỗ lực để mong tạo nên chuyện lạ.

Hai trận loạt ba ở bảng B có giá trị quyết định chung cuộc cho ba đội Tây Ban Nha Bồ Đào Nha, Iran.

Dự đoán tỉ số trong trường hợp không có đột biến: Tây Ban Nha – Morocco: 2-0; Bồ Đào Nha – Iran: 3-1. (HC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT