Thursday, March 28, 2024

World Cup 2018: Bỉ đè bẹp Panama 3-0

Lúc 8 giờ sáng (giờ California) trên sân vận động Fisht của thành phố Sochi, Nga diễn ra trận đấu đầu tiên của bảng G giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển xứ kênh đào Panama.

Đội tuyển Panama lần đầu tiên trong lịch sử được vé đến Nga nhờ Hoa Kỳ thất bại khó hiểu nếu không nói là tệ hại nhất, tủi nhục nhất từ 1994 đến nay trước đội Trinidad and Tobago, đứng bét bảng Hex (vòng thi đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF), và đã thật sự bị loại, với tỷ số 2-1 trong cùng lúc cũng ở giờ phút thứ….25, cả hai Panama và Honduras đều thắng ngược trước hai đối thủ đã chính thức có vé đến Nga là Mexico và Costa Rica.

Panama đồng điểm với Honduras nhưng hơn ở hiệu số bàn thắng bại (-1/-6) nên đến Nga với vị trí thứ ba bảng Hex còn Honduras phải đá playoffs và thua Australia với tổng tỷ số 1-3 ở hai trận lượt đi và về phải nằm nhà nhường vé cho đội tuyển Úc Châu.

Trong thành phần Panama đến Nga với hầu hết cầu thủ thi đấu trong nước và tại giải Major League Soccer Hoa Kỳ và không có cầu thủ nào ghi quá hai bàn thắng và chỉ thắng ba trong số 10 trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup không thể so sánh với đội tuyển Bỉ sở hữu nhiều cầu thủ tài năng có nhiều kinh nghiệm trận mạc quốc tế lẫn tại các giải league hàng đầu thế giới như De Bruyne, Lukaku, Hazard, Courtois…

Thế nên dự đoán Panama bước ra sân chơi World Cup chỉ mục đích là học hỏi kinh nghiệm, lấy rổ đựng bàn thua không có gì sai cả. Và điều này được chứng minh qua trận đấu đầu tiên với đội tuyển Bỉ vào ngày thứ Hai 18 tháng 6 năm 2018.

Trong khi đó, đội tuyển Bỉ đến với World Cup lần này là lần thứ 13, xếp thứ sáu trong số các đội tuyển Châu Âu dự World Cup nhiều nhất. Tuy nhiên huấn luyện viên đội tuyển Bỉ, Roberto Martinez chưa bao giờ cầm quân dự sân chơi lớn nhất thế giới trước đây.

Hơn nữa với những trận đấu đầy ấn tượng bất bại ở vòng loại World Cup, đội tuyển Bỉ trở nên đội tuyển đầu tiên có vé đến Nga 2018. Đây là lần đầu tiên hai đội tuyển quốc gia gặp nhau.

Pha tranh chấp banh giữa cầu thủ hai đội Bỉ và Panama của trận đấu bảng G World Cup 2018 giữa đội tuyển Bỉ và Panama diễn ra trên sân Fisht Stadium, Sochi ngày 18 tháng Sáu, 2018. (Hình: Getty Images)

Và đúng như dự đoán, đội tuyển Panama lần đầu bước ra sân cỏ giải đấu bóng tròn thế giới có kết thúc buồn với ba lần thủ môn phải vào lưới lượm banh mà không ghi được bàn thắng cứu vãn danh dự nào trước đội tuyển Bỉ.

Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Roberto Martinez lại không thể ghi bàn thắng nào trong suốt hiệp một dù có nhiều cơ hội tốt.

Sau 45 phút hiệp đầu sau không bên nào mở tỷ số, tiền đạo Dries Mertens của đội tuyển Bỉ đã sớm ghi bàn thắng ngay từ những phút đầu hiệp hai (phút 47) và sau đó đến lượt tiền đạo Lukaku tỏa sáng với hai lần liên tiếp cho thủ môn Penedo vào lưới lượm banh, ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 về cho Bỉ.

Phút 47, tiền đạo Mertens đã có khoảnh khắc phá vỡ bế tắc với vị trí gần sát lằn vôi vùng cấm địa, tung ra cú sút bổng đưa banh đi vào góc thượng trái mở tỷ số đầu tiên cho Bỉ.

Chưa dừng lại ở đó, phút 69 trong đợt tấn công từ cánh phải, tiền vệ tấn công Kevin De Bruyne có banh xâm nhập vùng cấm địa Panama rồi tạt đường banh ngang ngay trước khung thành cho Lukaku lao tới dùng đầu đưa banh vào lưới nâng tỷ số 2-0.

Đến giờ phút này các cầu thủ Panama gần như vỡ trận, cố gắng hạn chế bàn thua nhiều hơn là tổ chức tấn công nhưng rồi họ cũng không thể ngăn chặn được lần lủng lưới thứ ba ở phút 75 khi tiền đạo số 0 Lukaku nhận được banh chuyền từ đồng đội, một mình trước mặt thủ môn Panama Penedo, dễ dàng đưa banh qua khỏi người thủ môn này vào lưới ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 về cho đội tuyển Bỉ.

Thắng trận này, Bỉ gần như chắc chắn vào vòng 16 khi lại gặp đội yếu Tunisia vào ngày thứ Bảy tới đây. (TTC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT