Friday, March 29, 2024

Ra mắt Hiệp Hội Nail Việt Mỹ (VANA)

 


 


Bài: Thiện Ngọc


 


WESTMINSTER (NV) – Tối Thứ Năm, 1 tháng 3, Hiệp Hội Nail Việt Mỹ (Vietnamese American Nail Association – VANA) ra mắt ban chấp hành lâm thời gồm 7 thành viên tại nhà hàng Royal Restaurant trong không khí rộn ràng của những ngày sắp bước vào Xuân.










Ban chấp hành Hiệp Hội Nail Việt Mỹ (Vietnamese American Nail Association – VANA) cùng thượng nghị sĩ tiểu bang California, ông Lou Correa (thứ ba, từ trái) trong ngày ra mắt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Trao đổi với phóng viên Người Việt ngay trước giờ khai mạc, ông Ðàm Hữu Phước, người phát ngôn của VANA, cho biết:


“Dù nhu cầu cần một hiệp hội nail đã có từ lâu lắm rồi nhưng chúng tôi chưa làm được, cho đến hôm nay, chúng tôi mới giới thiệu được đến mọi người ban chấp hành tạm thời của VANA. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tay với chúng tôi để chúng ta có một hiệp hội nail. Ðây có thể nói là hiệp hội đầu tiên dành cho những người làm trong ngành nail.”


“Hy vọng chúng tôi là nhịp cầu giữa hội viên và tất cả những cơ quan chính quyền như State Board, Sở Lao Ðộng… Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng làm sao đưa tất cả tin tức, luật lệ hay tất cả những gì cần thiết mà chúng tôi có thể biết được đến với hội viên, trong khi hội viên không có cơ hội cập nhật những tin tức đó,” ông Phước nói thêm.


Lớn lên từ một gia đình làm nail, Luật Sư Mike N. Võ, người giữ vai trò chủ tịch VANA, “muốn dùng kiến thức, kỹ năng học được từ trường luật để giúp đỡ cho cộng đồng người Việt, nhất là với những người làm trong lãnh vực nghề nail”. Theo anh, đó cũng là một cách “tự đáy lòng, tôi muốn gửi lời cám ơn đến với những người đã cho tôi những gì tôi có được ngày hôm nay”.









Luật Sư Mike N.Võ (trái),chủ tịch và ông Đàm Hữu Phước (giữa) người phát ngôn cho Hiệp Hội Nail Việt Mỹ, trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình tại buổi ra mắt Hiệp Hội Nail Việt Mydx (Hình: Khôi Nguyên cung cấp)


“Một người thợ nail, một chủ tiệm nail bị phạt, không biết phải làm sao hết thì có thể gọi đến Mike để được nghe giải thích,” vị chủ tịch trẻ tuổi nêu lên một ví dụ đơn giản khiến anh muốn tham gia vào hiệp hội này.


Trước sự tham dự của thượng nghị sĩ tiểu bang Lou Correa, đại diện văn phòng dân biểu tiểu bang Tony Mendoza, cùng sự tham gia đông đảo của các nhà sản xuất, cửa hàng bán mỹ phẩm, các tiệm nail, tóc, trường dạy thẩm mỹ, thợ nail, phó thị trưởng thành phố Westminster, ông Trí Tạ, đã nhắc đến sự đóng góp của những người làm việc trong ngành nail từ 37 năm qua.


“Cộng đồng chúng ta đã có mặt ở đây 37 năm, phần lớn về mặt kinh tế là do từ ngành móng tay. Sự lớn mạnh của ngành móng tay trong cộng đồng Việt của chúng ta thể hiện quyết tâm và sự cần cù lao động của người Việt tại Hoa Kỳ. Và sự ra đời của Hiệp Hội Móng Tay, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ là chỗ dựa của cộng đồng nail Việt tại Hoa Kỳ và sẽ là nơi cùng chúng ta phát triển.” Ông phát biểu trong tiếng vỗ tay của mọi người có mặt.










Phó Thị trưởng thành phố Westminster, Ông Trí Tạ và Luật Sư Mike N.Võ, chủ tịch Hiệp Hội Nail Việt Mỹ. ( Hình: Khôi Nguyên cung cấp)


Hiệp Hội Nail Việt Mỹ (VANA) là một tổ chức vô vụ lợi hầu để phục vụ lợi ích của ngành móng tay toàn quốc, trụ sở tại Orange County, California, nơi có dân số người Mỹ gốc Việt làm nail nhiều nhất. VANA là nơi cung cấp thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Việt bao gồm các chủ đề như giáo dục, sử dụng sản phẩm, tuân thủ quy định, pháp luật và nhận thức về sức khỏe.


Một trong những khách mời đặc biệt của buổi ra mắt Hiệp Hội Nail Việt Mỹ (VANA) là bà Thuần Lê, một trong 20 phụ nữ Việt Nam đầu tiên được nữ tài tử điệp ảnh Tippi Hedren dạy cho nghề làm móng tay sau cuộc di tản đến Hoa Kỳ vào tháng 4, 1975.


Bà Thuần Lê đã kể về những ngày đầu tiên được học nghề làm móng tay như thế nào, học tiếng Anh ra làm sao, và bắt đầu vào làm công việc còn khá xa lạ với người Việt Nam lúc bấy giờ như thế nào. Từ những người thợ đầu tiên này, đến nay, “có hơn 80% tiệm nail ở California là của người Mỹ gốc Việt” như lời nhận xét của thượng nghị sĩ tiểu bang Lou Correa.











Thượng nghị sĩ tiểu bang California, ông Lou Correa (phải) trao bằng Công Nhận cho Luật Sư Mike N. Nguyễn, chủ tịch Hiệp Hội Nail Việt Mỹ (Vietnamese American Nail Association – VANA). (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Là người đã đồng hành cùng những người làm nail từ 10 năm qua, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa vẫn đang và sẽ tiếp tục “làm việc cùng các bạn, cùng các đồng nghiệp của tôi, cùng Hội Ðồng Thẩm Mỹ để nâng cao thêm mối quan hệ và kiến thức cho những người làm việc trong lãnh vực này ngày một tốt hơn”.


Phát biểu tại buổi ra mắt Hiệp Hội Nail Việt Mỹ (VANA), Thượng Nghị Sĩ Lou Correa nói, “Tất cả chúng ta đều là người di dân, chúng ta tới Mỹ với những giấc mơ, với sự cần cù, chịu khó, câu chuyện của bà Lê cho chúng ta thấy sự phấn đấu, vượt lên những gian nan của những người di dân, từ những người thợ nail đầu tiên từ trại Pendleton, chúng ta tự hào khi ngày hôm nay, hơn 80% tiệm nail ở California là của người Mỹ gốc Việt . Các bạn có nhiều nhà sản xuất, nhiều cửa hàng bán sản phẩm làm nail, nhiều tiệm nail. Tôi hy vọng các bạn nhìn xa hơn, nâng cao kỹ thuật, nâng cao tay nghề, học hỏi để ngày càng thành công hơn.”


Thành viên ban chấp hành Hiệp Hội VANA có tên và email để dễ liên lạc, gồm có:


Luật Sư Mike N. Võ, chủ tịch ([email protected]).


Ông John Nguyễn, phó chủ tịch ([email protected]).


Ông Thông Vũ, thư ký ban chấp hành ([email protected]).


Bà Barbara Trịnh, thủ quỹ, ([email protected]).


Ông Glen Nguyễn, nhân viên giao tế ([email protected]).


Bà Dee Nguyễn, thành viên ban chấp hành ([email protected]).


Bà Lisa Huey, thành viên ban chấp hành ([email protected]).


Muốn tham gia trở thành thành viên của Hiệp Hội Nail Việt Mỹ, quý vị có thể tham khảo thêm ở website www.vana.org. Email: [email protected]. Trụ sở của VANA đặt tại 14082 Magnolia Street, Suite 212, Westminster, CA 92683.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT