Wednesday, April 24, 2024

Olympic Swimming School: Dạy bơi cho trẻ em mọi lứa tuổi và người lớn

Bài và hình: Linh Nguyễn

An toàn – Sạch sẽ – Kỷ luật – Nhận học viên quanh năm
Huấn luyện viên uy tín Hàn Quốc và Việt Nam
Ðặc biệt tổ chức sinh nhật bên hồ – Thể dục phục hồi – Lớp cho phái nữ người lớn

Trong xã hội đầy rủi ro ngày nay, ngoài nhu cầu lo cho con cái về học vấn, phụ huynh còn phải lo con em có được khả năng tự vệ để bảo toàn sự sống. Bơi lội không những để tự vệ mà còn là môn thể thao giúp cơ thể phát triển toàn diện.

Tọa lạc tại địa chỉ 13052 Kerry St. (gần góc Brookhurst), Garden Grove, CA 92844, trường dạy bơi Olympic Swimming School được thành lập trên 30 năm cũng không ngoài mục đích giúp phụ huynh trút bỏ mối lo âu ấy.

“Gần đây chúng tôi mới tân trang lại hồ bơi, làm rộng hơn, đẹp hơn để đáp ứng những nhu cầu mới, ngoài việc huấn luyện kỹ thuật bơi lội, nhưng lại là một phần của đời sống, như mở party ngay bên hồ bơi để mang lại niềm vui cho gia đình,” ông Thomas Lee, sáng lập viên và là chủ nhân điều hành trường dạy bơi Olympic Swimming School, nói với nhật báo Người Việt.

Ông cho biết cá nhân ông từng là thành viên của Korean National Team, đội bơi lội quốc gia ở Nam Hàn. Sau khi định cư tại Mỹ năm 1983, một năm sau ông thành lập Olympic Swimming School tại cùng địa điểm hiện tại, chỉ cách khách sạn Ramada có một con đường, một nơi quen thuộc với người Việt.

Ông Thomas Lee, chủ nhân điều hành trường dạy bơi Olympic Swimming Pool.

Ông giới thiệu anh Alan Võ, 22 tuổi, huấn luyện viên người Việt phụ trách một lớp học bơi dành cho trẻ em lúc 2 giờ chiều Thứ Sáu.

“Sáu năm trước đây Alan là học trò của tôi, nay cậu ấy là huấn luyện viên cùng dạy với tôi,” ông Lee nói.

Ông giới thiệu người huấn luyện viên gốc Việt rồi chạy vào phòng làm việc, đem ra trang báo Người Việt Trẻ, với bài tường thuật vào Tháng Năm, 2006 của phóng viên Ðỗ Dzũng về thành tích bơi lội xuất sắc của Ðinh Thùy Mi, một nữ sinh gốc Việt, năm ấy 17 tuổi, cũng là học trò của Olympic Swimming School.

“Ðây là hình của Thùy Mi trong đội bơi mà tôi còn giữ đến ngày nay. Ðiều đặc biệt là cha của em là người Việt và mẹ là người Hàn Quốc,” ông thầy nói với vẻ hãnh diện về cô học trò làm rạng danh trường.

Ông cũng cho biết ông là sáng lập viên của hội Korean Swim Federation Orange County.

Huấn luyện viên Alan Võ cùng học sinh và phụ huynh.

An toàn – Kỷ luật

“Chủ trương của trường là an toàn trước, cứu mạng sống, và sau là kỷ luật. Một số học sinh ở đây là thế hệ thứ hai của các học trò tôi. Các em hồi nhỏ học bơi với tôi, khi lập gia đình, có con rồi cũng đem con em lại đây để học trường của tôi. Từ đó, chúng tôi, thầy trò nhưng coi như một đại gia đình,” ông Lee cười, nói.

Trước khi bắt đầu lớp học hay tan lớp, các em được huấn luyện cung kính chào thầy, gập người, cúi đầu theo phong cách của võ sinh Hàn Quốc.

Học sinh chào thầy trước khi bắt đầu và trước khi ra về.

Các lớp và trình độ

Ông Lee cho biết hiện nay trường có khoảng 30 học sinh. Lớp buổi sáng, từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa dành cho người lớn. Buổi chiều dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên.

Trường có lớp dạy dạy bơi cho mọi lứa tuổi, từ sơ cấp đến cao cấp (chuyên nghiệp) quanh năm với hồ bơi trong nhà mới tân trang, huấn luyện viên đoàn thi Olympic, Hot Spa 95 độ F.

Ngoài ra còn có lớp huấn luyện Thể Dục Phục Hồi Dưới Nước (Physical Therapy Aquatic), và lớp riêng cho phái nữ người lớn.

Ộng Thomas Lee khoe hình một học trò cũ đoạt giải bơi lội xuất sắc đã được đăng trên báo Người Việt, Tháng Năm 2006.

Hình ảnh học trò cũ và các huy chương thành tích.

Ngày đặc biệt

Trường có ngày dành riêng cho gia đình vào buổi chiều hay buổi tối. Xin liên lạc để biết chi tiết. Trường cũng có thể gởi thông tin đến nhà khi được yêu cầu. Trường cũng nhận hội viên (Membership).

Giảm giá cho gia đình đông con

“Trường hiện nay có chương trình giảm 10% học phí mỗi em cho gia đình có hai con cùng theo học; 15% cho gia đình có 3 con; và 20% cho gia đình có 5 con theo học,” ông nói.

Tổ chức sinh nhật bên hồ

Olympic Swimming School cũng nhận cho mướn chỗ để khách có thể tổ chức sinh nhật ngay bên cạnh hồ bơi.

Cảm tưởng của phụ huynh

Cô y tá Ngọc Lê, cư dân Garden Grove, có hai người con theo học, chia sẻ: “Cháu gái tên An, 3 tuổi, mới học được một tuần và cháu Bình, 5 tuổi, đang học đến tuần thứ ba. Các cháu thích lắm. Ðến đây an toàn và sau khi tập về nhà các cháu ăn ngon và khỏe hẳn ra. Ông thầy dạy theo kỷ luật Hàn Quốc, chúng tôi rất thích vì về nhà cháu biết vâng lời hơn.”

Bà Tuyết Lương, cư dân Westminster, cho biết bà đưa hai đưa cháu ngoại đến học được hơn một tháng.

“Không hiểu sao, từ khi cho các cháu học bơi, các cháu không thấy lên cơn suyễn nữa,” bà Tuyết nhận xét.

Phụ huynh quan sát khi chờ đón con về.

Kết quả khi học bơi

Với trên ba thập niên kinh nghiệm dạy bơi, ông Thomas Lee muốn chia sẻ với các bậc phụ huynh những điểm lợi của môn thể thao này.

-Con em có thể tự vệ, tự cứu mạng sống khi bị té xuống nước.
-Tập kiểm soát hơi thở, nhiều em hết bị suyễn cũng nhờ phương pháp tập thở này.
-Con em vui học với bạn bè, tự tin khi giao tiếp trong xã hội.
-Có tinh thần kỷ luật và biết vâng lời.
-Tạo tinh thần ganh đua, cầu tiến, và tinh thần đồng đội.

Giờ mở cửa

8AM-8PM: Thứ Hai đến Thứ Sáu
9AM-2PM: Thứ Bảy và Chủ Nhật

Liên lạc

Mọi chi tiết về Olympic Swimming School, xin gọi ông Thomas Lee (714) 537-6233. Ngoài ra, phụ huynh có thể liên lạc với trường dạy bơi qua email: [email protected]


Olympic Swimming School
13052 Kerry St.
Garden Grove, CA 92844
(714) 537-6233
Email: [email protected]


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT