Friday, March 29, 2024

152 du khách Việt Nam biến mất khi đến Đài Loan

CAO HÙNG, Đài Loan (NV) – Chính phủ Đài Loan quyết định ngưng cấp chiếu khán cho du khách từ Việt Nam sau khi 152 người trong đoàn du lịch mất tích tại Cao Hùng, Đài Loan.

Đây là trường hợp có số lượng khách du lịch mất tích lớn nhất chưa từng xảy ra ở quốc gia này.

Sự việc do cơ quan quản lý du lịch Đài Loan cho biết hôm Thứ Ba, 25 Tháng Mười Hai, 2018 và được tờ Taiwan News loan tin. Theo xác nhận, 152 người trong đoàn du lịch từ Việt Nam gồm 153 người khi đến thành phố Cao Hùng đã biến mất không lý do. Đoàn này chia làm 4 nhóm, đến thành phố Cao Hùng từ ngày 21 – 23 Tháng Mười Hai, 2018. Tuy nhiên công ty quản lý đoàn du khách này phải thông báo đến nhà chức trách Đài Loan vì không thể liên lạc được với họ.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan ngoại giao Đài Loan quyết định ngừng cấp visa du lịch cho các đoàn du khách từ Việt Nam và có biện pháp kiểm tra các đoàn du lịch hiện đang có mặt tại quốc gia này. Những trường hợp bị phát hiện trốn ở lại sẽ phải chịu xử lý theo pháp luật nước sở tại và chịu toàn bộ chi phí hồi hương.

Từ năm 2015, Việt Nam là một trong sáu nước Châu Á được hưởng chính sách ưu đãi về thủ tục xin visa Đài Loan. Cụ thể là đoàn du lịch từ năm người trở lên có thể xin visa điện tử từ các công ty du lịch do Đài Bắc chỉ định, để nhập cảnh vào Đài Loan mà không cần giấy tờ chứng minh tài chính.

Thế nhưng, truyền thông Việt Nam cho biết kể từ khi Đài Loan áp dụng chính sách trên, du khách Việt Nam biến mất khi du lịch qua quốc gia này ngày càng nhiều.

Trong một diễn biến khác liên quan vấn đề xuất nhập cảnh của người Việt, tối ngày Thứ Ba, 25 Tháng Mười Hai, 2018, hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất bắt giữ một người đàn ông quốc tịch Việt Nam với cáo buộc vận chuyển trái phép vũ khí.

Báo mạng Zing cho biết hải quan Tân Sơn Nhất đã nghi ngờ hành lý cá nhân của một người đàn ông từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay NH833. Sau khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện lô vũ khí gồm 3 khẩu súng ngắn, 3 con dao găm và 1 còng số 8.

Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra mục đích người này mang theo lô vũ khí nói trên và không tiết lộ danh tính nghi phạm. (C.L)

MỚI CẬP NHẬT