Friday, April 19, 2024

Bác sĩ lãnh án tù vì lén bỏ thuốc phá thai vào tách trà của bạn gái

ARLINGTON, Virginia (NV) – Một bác sĩ lén bỏ thuốc phá thai vào tách trà của bạn gái đang có bầu vừa bị tuyên bản án 20 năm tù hôm 18 Tháng Năm vừa qua, tuy nhiên, bị cáo có thể sẽ chỉ phải ở tù ba năm.

Bác Sĩ Sikander Imran, ở Arlington, tiểu bang Virginia, là bạn trai của cô Brooke Fiske, đã lén bỏ thuốc vào trà của cô Fiske dù biết rằng sẽ khiến cô bị sẩy thai, theo đài truyền hình WJLA ở Washington, D.C.

Cô Fiske lúc đó có bầu được 17 tuần và đến gặp Imran để bàn về việc nuôi nấng đứa bé, theo bản tin của đài truyền hình WROC. Ông này thừa dịp bỏ thuốc khiến cái thai bị trục ra chỉ ít giờ sau đó.

Cô Fiske được cấp tốc chở vào bệnh viện nhưng bào thai không sống sót.

Cô Brooke Fiske tuy mất đứa con nhưng vẫn xin tòa khoan hồng cho bị cáo vì lý do bệnh tâm thần. (Hình: ABC News)

Bản tin của ABC News cho hay Imran bị bắt hồi Tháng Năm 2017 và vào Tháng Ba năm nay nhận tội giết bào thai, theo hồ sơ tại tòa.

Dù bị mất đứa con, cô Fiske ra tòa làm nhân chứng để xin có biện pháp khoan hồng cho Imran.

Imran bị mất giấy phép hành nghề bác sĩ sau khi bị bắt, bị án tù tối thiểu là 5 năm và và tối đa là 40 năm với tội danh này, theo luật Virginia. Đồng thời Imran cũng đối mặt với việc bị trục xuất về lại Pakistan.

Cô Fiske nói với đài WJLA rằng thời gian ông Imran phải ở tù “không quan trọng, mà điều quan trọng là người ta phải biết mình đang bị trầm cảm và phải tìm sự giúp đỡ, trước khi có hành động sai lầm.”

Luật sư của ông Imran cho hay ông này có các vấn đề tâm thần và cũng từng đe dọa sẽ tự tử, theo đài WJLA. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT