Thursday, March 28, 2024

Bộ trưởng Nội An Mỹ: Không biết làm sao để ngăn khủng bố tự phát

WASHINGTON DC (NV) – Ông John Kelly, người trông coi việc bảo vệ an ninh nội địa nước Mỹ, hôm Chủ Nhật thừa nhận rằng ông hoàn toàn không có ý niệm nào về việc ngăn chận những vụ tấn công tự phát trong nội địa Hoa Kỳ.

Trang mạng Huffington Post trích lời ông Kelly, bộ trưởng Bộ Nội An, qua cuộc phỏng vấn trên chương trình “Face the Nation” của đài truyền hình CBS, trong đó có đoạn ông nói: “Có quá nhiều khía cạnh của vấn đề khủng bố.”

Ông thừa nhận không biết làm sao để ngăn chận nạn khủng bố tự phát, làm sao để phát hiện sớm, không những thế, theo ông, đe dọa khủng bố còn đến từ ngoài biên giới Hoa Kỳ.

Đáp câu hỏi của ông John Dickerson, người dẫn chương trình của CBS, ông Kelly cũng thừa nhận rằng khủng bố tự phát là vấn nạn lớn, một đe dọa nghiêm trọng, có thể là mối đe dọa hàng đầu.

Theo ông Kelly, hợp tác và báo cáo với cộng đồng về những cá nhân tình nghi có tư tưởng cực đoan là mấu chốt để chống lại khủng bố.

Tổng Thống Donald Trump còn đi xa hơn khi đưa ra sắc lệnh cấm người của một số nước có đa số dân theo Hồi Giáo du hành đến Hoa Kỳ.

Sau khi việc thi hành bị một thẩm phán liên bang chận lại khiến tổng thống phải đưa ra một sắc lệnh bổ túc, nhưng nay sắc lệnh này cũng đang bị một số tòa án ngăn chưa cho áp dụng.

Một thông cáo báo chí từ ban vận động tranh cử của ông Trump đưa ra hồi Tháng Mười Hai 2015, nói rằng “ông Trump kêu gọi cấm hoàn toàn người Hồi Giáo vào Mỹ cho đến khi các dân cử của nước chúng ta tìm ra được biện pháp thích hợp.” (TP)

Tổng thống Trump thúc quốc hội tài trợ ngân sách xây tường

MỚI CẬP NHẬT