Friday, March 29, 2024

Bộ Trưởng Sessions: ‘Không nghi ngờ các phụ nữ cáo buộc Roy Moore’

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ, ông Jeff Sessions, trong cuộc điều trần trước Hạ Viện hôm Thứ Ba cho hay ông “không có lý do gì để nghi ngờ” các phụ nữ đang lên tiếng cáo buộc ông Roy

Moore, ứng cử viên đảng nghị sĩ Cộng Hòa tiểu bang Alabama, là có hành động tấn công tính dục khi họ còn là thiếu nữ vị thành niên.

Lời phát biểu của ông Sessions được đưa ra để trả lời câu hỏi của nữ dân biểu Sheila Jackson Lee, thuộc tiểu bang Texas.

Ông Moore hiện đang đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh chiếc ghế ông Sessions từng giữ trước khi được Tổng Thống Donald Trump vào chức vụ Bộ Trưởng Tư Pháp. Tuy nhiên, ông Sessions từ chối không cho hay là ông Moore có nên đứng ra ngoài cuộc tranh cử hay không.

Ông Sessions cũng nói thường thì đây là một vấn đề của các công tố viên cấp tiểu bang. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Bộ Tư Pháp sẽ “duyệt xét mọi trường hợp để xem có cần điều tra hay không.”

Các giới chức cao cấp đảng Cộng Hòa đang tìm cách yêu cầu ông Moore rút ra khỏi cuộc tranh cử.

Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ, ông Paul Ryan, hôm Thứ Ba nói rằng ông Moore “nên rút lui” và các cáo buộc nhắm vào ông Moore là những điều có giá trị. (V.Giang)

Nổ súng tại Bắc California, ít nhất năm người tử vong

MỚI CẬP NHẬT