Thursday, March 28, 2024

Cá lồng chết bất thường kéo dài 65 cây số trên sông Mã

THANH HÓA (NV) – Ðã có gần 70 tấn cá lồng của các huyện Cẩm Thủy, Bá Thước, Vĩnh Lộc chết trắng kéo dài 65 cây số trên sông Mã khiến người nuôi cá thiệt hại nặng nề.

Truyền thông Việt Nam loan báo, ngày 16 tháng 8, ủy ban huyện Cẩm Thủy, cho biết, đã có 283 lồng cá nuôi dọc sông Mã chết với số lượng 41.5 tấn, ước tính thiệt hại 4.85 tỉ đồng. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm cho 7 ha ao hồ bị tràn, thiệt hại khoảng 7 tấn cá.

Cá lồng không chỉ chết trắng sông Mã tại huyện Cẩm Thủy mà còn gây thiệt hại nặng tại huyện Bá Thước và Vĩnh Lộc. Tại huyện Bá Thước, cá lồng của 11 xã, thị trấn được nuôi trên sông Mã cũng chết hàng loạt. Theo thống kê, đã có 646 lồng, với số lượng 6.46 tấn cá chết. Huyện Vĩnh Lộc đã có 12 tấn cá lồng chết.

Nói với phóng viên báo Người Lao Ðộng, ông Vũ Ðình Hảo, chánh văn phòng Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn huyện Bá Thước cho rằng, nguyên nhân cá chết hàng loạt có thể do các công trình thủy điện Bá Thước 1 và Trung Sơn đang xây dang dở ở đầu nguồn sông Mã gây ra.

Trước đó, vào chiều tối ngày 14 tháng 8, khi nước lũ tràn về, cá lồng nuôi trên sông Mã của các huyện trên bất ngờ chết hàng loạt. Khi cá chết, ngành chức năng của những huyện này đã mổ cá tìm nguyên nhân thì phát hiện trong mang cá có rất nhiều bùn đất. Nguyên nhân ban đầu được đưa ra là do nước sông có bùn đỏ khiến cá thiếu oxy dẫn đến chết hàng loạt.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch huyện Bá Thước, cho biết: “Khi hay tin cá chết, chúng tôi đã lấy mẫu nước sông, mẫu cá chết để gửi đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Hiện, chúng tôi vẫn đang chờ kết quả phân tích mẫu nước,” ông Dũng nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT