Thursday, April 18, 2024

“Một Thuở Học Trò,” ký ức một thời học sinh miền Nam trước 1975

Vũ Đình Trọng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Một Thuở Học Trò” là bộ DVD và CD ca nhạc đầu tiên của hai nhạc sĩ Quốc Khanh và Trúc Sinh do đài SBTN đại diện phát hành.

“Một thuở học trò” gồm 2 DVD và 2 CD, với 21 tình khúc gắn liền với thời học sinh miền Nam trước 1975, với sự góp mặt của các ca sĩ Hoàng Thục Linh, Quốc Khanh, Thiên Kim, Hồ Hoàng Yến, Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn, Băng Tâm, Đoàn Phi, Huỳnh Phi Tiễn, Nhật Lâm, Thùy Hương, Hoàng Kim, và Đức Tân.

Ca nhạc sĩ Quốc Khanh cho biết:

“Vài tháng trước, nhạc sĩ Trúc Sinh có ý tưởng thực hiện một chương trình nhạc vàng, còn tôi đang thai nghén một live show cho ca sĩ Hoàng Thục Linh. Chúng tôi nói chuyện với nhạc sĩ Trúc Hồ, và anh lại có ý kết hợp hai chủ đề này làm một.”

Trong buổi nói chuyện giữa nhạc sĩ Trúc Hồ với một số thành viên thực hiện cuốn DVD này trên đài SBTN, nhạc sĩ Trúc Hồ cũng cho biết sở dĩ anh đề nghị hai nhạc sĩ kết hợp trong “Một thuở học trò” vì ở chủ đề này sẽ dùng những bài nhạc vàng mà nhạc sĩ Trúc Sinh yêu thích, và nhiều bài hát của tuổi nữ sinh mơ mộng trong DVD này lại rất hợp với giọng ca Hoàng Thùy Linh.

Câu chuyện được kể qua những dòng nhật ký

“Một thuở học trò” là câu chuyện được kể lại từ một người đàn bà trung niên, khi tình cờ cầm lại cuốn nhật ký năm xưa. Những tấm hình thời nữ sinh trung học rớt xuống, bà nhặt lên từng tấm, và cánh cửa ký ức học trò được mở với ánh sáng chói chang, không khí rộn ràng, và cả những rung động đầu đời của một nữ sinh trở về nhẹ nhàng, lãng mạn. Sự sắp xếp hợp lý của từng bài hát cộng với nhiều hình ảnh của các trường trung học nổi tiếng ở Sài Gòn xưa như Trương Vĩnh Ký, Gia Long, Trưng Vương, Saint Paul, Lê Văn Duyệt, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Lasan Taberd, kể cả Đồng Khánh (Huế),… gợi cho người xem nhiều cảm xúc.

Bìa bộ DVD&CD “Một thuở học trò”. (Hình: Quốc Khanh cung cấp)

Nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh đóng vai người đàn bà đưa người xem trở về quá khứ. Chị là người nghệ sĩ đa tài, từng tham gia cả tân và cổ nhạc, diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, MC, chuyển âm phim, và nay là xướng ngôn viên cho đài truyền hình SBTN và SET.

Dù chỉ giữ vai phụ trong “Một thuở học trò” nhưng nhờ giọng đọc gợi cảm, cuốn hút, chị là một gạch nối đẹp, và cần thiết trong toàn bộ chương trình.

Hình ảnh thời nữ sinh của người đàn bà kể chuyện được giao cho ca sĩ Hoàng Thục Linh.

Hoàng Thục Linh chào đời năm 1991 tại đảo Pulau Bidong, Malaysia, sau khi ba mẹ cô vượt biển thành công. 18 tháng tuổi đã theo ba má sang định cư tại tiểu bang Michigan năm 1992. Ở Michigan được 12 năm thì gia đình dọn sang tiểu bang Arizona. Khi trưởng thành thì Hoàng Thục Linh hát cho các phòng trà và casino ở đây. Cũng tại tiểu bang này, cô đoạt giải Á Hậu 1 trong một cuộc thi hoa hậu áo dài do cộng đồng Việt Nam tại Arizona tổ chức.

Năm 2009, cô được trung tâm Vân Sơn mời cộng tác, mở đường cho cô bước vào nghiệp ca sĩ. Sau đó cô được nhạc sĩ Trúc Hồ mời về cộng tác với trung tâm Asia. Hiện nay, cô cùng chồng là ca nhạc sĩ Quốc Khanh cộng tác với đài truyền hình SBTN, và là ca sĩ tự do.

Trong một lần trả lời phỏng vấn đài SBTN, Hoàng Thục Linh cho biết: “Mặc dù không sinh ra tại Việt Nam nhưng em vẫn cảm thấy gần gũi với nó. Em thích nét đẹp của chiếc áo dài và các món ăn như phở, bún bò Huế, bún riêu và nước mắm. Ba má em nấu ăn rất ngon cho nên làm em yêu thích thức ăn Việt Nam. Và em yêu tiếng Việt với những ca khúc tiếng mẹ đẻ mà em đã trình diễn.”

Giọng ca mượt mà, đằm thắm, và nét duyên dáng trong tà áo dài, Hoàng Thục Linh luôn để lại dấu ấn rất đẹp trong lòng khán giả.

Chăm chút đến từng chi tiết nhỏ

Nếu ai đã từng xem và yêu thích DVD “Những đứa con vong quốc” do nhạc sĩ Trúc Hồ và đài SBTN thực hiện, sẽ tiếp tục ủng hộ DVD “Một thuở học trò”, vì cả hai cùng được thực hiện chung một format.

Trước mỗi bài hát là một đoạn phim tư liệu. Nhờ những đoạn phim, hình ảnh xưa về Sài Gòn và những ngôi trường cũ, giá trị của DVD này được nâng lên rất nhiều. Đạo diễn hình ảnh Vũ Trần cho biết nhờ hội Liên Trường Trung Học Nam California mà anh có rất nhiều hình ảnh xưa. Ngoài ra, Vũ Trần còn chịu khó tài liệu tìm từ internet và một số thư viện Hoa Kỳ.

Phần viết kịch bản được nhà văn Mai Hương phụ trách. Đây là một kịch bản hay, lời viết mộc mạc, tình cảm. Qua giọng đọc của nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh, người xem dễ trải hồn về ký ức xưa cũ, những ký ức khó phai mờ trong lòng người ly hương.

Các dàn dựng sân khấu của họa sĩ Thông Thanh Nguyễn cũng cho khán giả một khung trời thương nhớ. Lấy trường Petrus Ký làm mẫu, họa sĩ dựng mô hình trường gần với kích thước thật, có cổng, tường rào, có sân trường, có cả tầng 2, và đẹp hơn nữa là có cả cây phượng vĩ thật trong sân trường.

Thiết kế nhìn tuy đơn giản, nhưng lại rất nghệ thuật, phù hợp với chủ đề. Mặt khác, khung cảnh trở nên thơ mộng hơn nhờ cách bố trí ánh sáng hợp lý của Minh Nguyễn.

Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, công việc quan trọng tiếp theo được giao cho Hân Nguyễn, Giám đốc Kỹ thuật, phụ trách phần quay video. Sự nhạy bén nắm bắt những góc nhìn đẹp, cách đặt máy quay đúng vị trí của Hân Nguyễn, đã tạo cho video có rất nhiều hình ảnh đẹp, thơ mộng. Tất cả công việc đó nâng cao giá trị nghệ thuật của “Một thuở học trò” lên rất nhiều.

Hai nhà sản xuất Quốc Khanh và Trúc Sinh thật may mắn khi được làm việc chung với một ê kíp chuyên nghiệp, tài năng. Nhạc sĩ Quốc Khanh cũng xác nhận: “Nếu không có anh Trúc Hồ, đài SBTN và các anh chị em ca nghệ sĩ giúp sức, chúng tôi không thể làm được cuốn DVD này.”

“Một thuở học trò” hiện có bán tại các trung tâm băng nhạc.

Mời độc giả xem phóng sự “Viet Love For Texas – Đại Nhạc Hội cứu trợ nạn nhân bão lụt Texas”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT