Thursday, March 28, 2024

Cộng Hòa hoàn tất dự luật thuế, chờ chữ ký của Tổng thống Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Các nhà lập pháp Cộng Hòa cùng với Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư ăn mừng thành tích lập pháp lớn nhất của họ trong năm 2017, trong một buổi lễ tại Vườn Hồng trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc, sau khi dự luật giảm thuế $1,500 tỷ được lưỡng viện Quốc Hội do họ kiểm soát thông qua.

“Mỗi khi chiến thắng chúng ta đều vui,” Tổng Thống Trump được CNN trích lời nói tại buổi lễ, sau khi ông cảm ơn các nhà lãnh đạo Quốc Hội, bao gồm Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnel (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng khối đa số Thượng Viện, và Dân Biểu Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin), chủ tịch Hạ Viện.

Đề nghị cải tố thuế – mà sẽ ảnh hưởng hàng triệu người dân khắp Hoa Kỳ và toàn bộ nền kinh tế – coi như sắp hoàn tất sau bảy tuần kể từ khi được đưa ra tranh luận.

Theo nhật báo The Atlantic, dẫn nguồn tin Tòa Bạch Ôc, cho biết, Tổng Thống Trump có thể chờ vài ngày mới ký ban hành luật thuế.

Theo luật hiện hành, tổng thống có 10 ngày để ký hoặc phủ quyết dự luật. Nếu tổng thống không làm gì cả, dự luật tự động thành đạo luật.

Khi được tổng thống ký ban hành, đạo luật thuế này sẽ có lợi rất nhiều cho các công ty và chủ doanh nghiệp, cũng như gia hạn hoặc khôi phục lại một số quyền lợi thuế cho một số cá nhân.

Trong khi giảm thuế cho cá nhân sẽ kết thúc vào cuối năm 2025, giảm thuế cho các doanh nghiệp sẽ là vĩnh viễn.

Cuối cùng, chính sách thuế mới này sẽ làm thâm thủng ngân sách thêm $1,460 tỷ trong 10 năm tới, trừ khi thu được thêm thuế, hoặc phải cắt giảm bớt một số chi tiêu.

Ngoài ra, nếu đến năm 2025, Quốc Hội gia hạn giảm thuế cá nhân, mức thâm thủng ngân sách sẽ tăng thêm.

Có một điều quan trọng ở đây, đó là, luật thuế mới sẽ không ảnh hưởng thuế năm 2017, có nghĩa là kỳ khai thuế sắp tới đây, mọi chuyện vẫn như cũ. Chỉ đến lần khai thuế vào năm 2019, tức là khai cho năm 2018, luật thuế mới sẽ mới có hiệu lực. 

SO SÁNH CHÍNH SÁCH THUẾ CŨ VÀ MỚI 

Mức thuế cá nhân

-Bắt đầu năm 2018 và hết hạn sau năm 2025.

Hiện tại: Có bảy biểu thuế, 10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35%, và 39.6%.

Đề nghị: Có bảy biểu thuế mới, 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, và 37%. 

Mức thuế mới cho một cặp vợ chồng:

10%: Thu nhập từ $0 tới $19,050

12%: Thu nhập từ $19,050 tới $77,400

22%: Thu nhập từ $77,400 tới $165,000

24%: Thu nhập từ $165,000 tới $315,000

32%: Thu nhập từ $315,000 tới $400,000

35%: Thu nhập từ $400,000 tới $600,000

37%: Thu nhập từ $600,000 trở lên 

Mức thuế mới cho một cá nhân:

10%: Thu nhập từ $0 tới $9,525

12%: Thu nhập từ $9,525 tới $38,700

22%: Thu nhập từ $38,700 tới $82,500

24%: Thu nhập từ $82,500 tới $157,500

32%: Thu nhập từ $157,500 tới $200,000

35%: Thu nhập từ $200,000 tới $500,000

37%: Thu nhập từ $500,000 trở lên 

Thuế doanh nghiệp

Hiện tại: 35%

Đề nghị: 21% 

Điều khoản bắt buộc cá nhân mua bảo hiểm Obamacare

Hiện tại: Một cá nhân không có bảo hiểm y tế sẽ bị phạt $695 (và cao hơn đối với gia đình) hoặc 2.5% thu nhập của gia đình đó, tùy theo số tiền nào lớn hơn, nhưng giới hạn ở mức trung bình lệ phí bảo hiểm quốc gia.

Đề nghị: Bỏ hẳn điều khoản này. 

Miễn trừ thuế

Hiện tại: Miễn trừ thuế tiêu chuẩn (standard deduction) $6,350 cho một cá nhân và $12,700 cho một cặp vợ chồng. Miễn trừ thuế cá nhân (personal exemption) $4,050 cho mỗi người trong gia đình.

Đề nghị: Miễn trừ thuế tiêu chuẩn (standard deduction) $12,000 cho một cá nhân và $24,000 cho một cặp vợ chồng. Bỏ miễn trừ thuế cá nhân (personal exemption) $4,050 cho mỗi người trong gia đình. 

Miễn trừ thuế khoản thuế tiểu bang và địa phương

Hiện tại: Cá nhân có thể miễn trừ thuế liên bang khoản thuế mà đã đóng cho tiểu bang và địa phương, nhưng có một số giới hạn.

Đề nghị: Cá nhân chỉ được miễn trừ thuế khoản này tối đa là $10,000, trong đó bao gồm thuế nhà cùng với thuế bán hàng hoặc thuế thu nhập. 

Miễn trừ thuế tiền lời món nợ địa ốc

Hiện tại: Mức miễn trừ thuế tiền lời đối với món nợ địa ốc $1 triệu là tối đa.

Đề nghị: Mức miễn trừ thuế tiền lời đối với món nợ địa ốc cho căn nhà thứ nhất hoặc thứ nhì $750,000 là tối đa. 

Miễn trừ thuế chi phí y tế

Hiện tại: Một số người bệnh được miễn trừ thuế khoản chi phí y tế khi khoản này vượt quá 10%.

Đề nghị: Một số người bệnh được miễn trừ thuế khoản chi phí y tế khi khoản này vượt quá 7.5%. 

“Child Tax Credit”

Hiện tại: Mỗi trẻ em dưới 17 tuổi được tối đa $1,000 cho cặp vợ chồng có thu nhập tối đa $110,000.

Đề nghị: Mỗi trẻ em dưới 17 tuổi được tối đa $1,400. (Đ.D.)

Nữ diễn viên gốc Việt trong “Trời và Đất” của Oliver Stone qua đời vì ung thư

MỚI CẬP NHẬT