Friday, April 19, 2024

Casino Wynn Resorts dung dưỡng tỷ phú Steve Wynn

Las Vegas (NV) – Hội đồng quản trị công ty Wynn Resorts đã bị chỉ trích nặng nề vì dung dưỡng Tổng giám đốc Steve Wynn trong nhiều năm qua, làm thiệt hại cho chính các cổ đông công ty, trị giá 18.5 tỷ đô la; trong khi các người khác trong ban giám đốc ngoảnh mặt làm ngơ khi ông Wynn tha hồ sử dụng máy bay riêng của công ty và bán đất của mình cho công ty với giá cao.

Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld, phó khoa trưởng trường quản lý kinh doanh Đại học Yale đặt câu hỏi tại sao Hội đồng quản trị không biết hay biết mà không can thiệp trước những hành động lạm quyền thủ lợi cho cá nhân như vậy.

Nhật báo The Wall Street Journal hôm Thứ Sáu tuần trước tiết lộ rằng năm 2005 ông Stve Wynn đã trả 7.5 triệu đô la để chấm dứt vụ tố giác của một cô làm móng tay trong casino, cô này nói ông ta đã ép cô phải ăn nằm với ông. Nhiều nữ nhân viên khác nói ông ta đã cưỡng ép họ ở văn phòng và ở spa khi cho các cô 1,000 đô la tiền típ. Không ai biết Hội đồng quản trị có nhận được thông tin nào về vụ ông Wynn trả 7.5 triệu đô la để tránh bị thưa kiện hay không.

Ông Wynn đã chối không hề phạm các tội trên. Tuy nhiên, giá cổ phần công ty Wynn Resorts đã tụt mất 10% sau bản tin trên báo The Wall Street Journal, một tờ báo thân với đảng Cộng Hòa. Ngày hôm sau, ông ta đã phải từ bỏ chức chủ tịch ủy ban vận động tài chánh của Đảng Cộng Hòa. Chính Tổng thống Donald Trump, một người thân cận, đã đề cử ông Wynn vào chức vụ này sau khi ông đắc cử vào Tòa Bạch Ốc.

Ông Steve Wynn đã thành lập các casino lớn nổi tiếng tại Las Vegas, như Bellagio và Mirage. Bà Elaine Wynn, vợ cũ của ông cũng tố cáo ông cướp quyền bỏ phiếu của 9% số cổ phần công ty của bà, và Hội đồng quản trị đã đồng lõa trong vụ đó, buộc bà phải ra khỏi hội đồng. Kể từ lúc đó, ông Wynn kiểm soát 21% số cổ phần của công ty.

Năm 2013, Hội đồng quản trị công ty đã cho phép ông Wynn được mua bất cứ máy bay nào của công ty, để đổi lại một nhượng bộ trên sân golf mà công ty làm chủ. Hội đồng quản trị cũng chấp thuận cho ông Wynn thuê một số họa phẩm quý của công ty với giá một đô la một năm, trong khi công ty phải tiếp tục trả thuế, tiền bảo hiểm và hệ thống canh giữ các tài sản đó.

Thành viên Hội đồng quản trị này phần lớn là những người do ông Wynn đề cử, thân cận với ông và đã được trả thù lao cao trước khi vào ngồi trong hội đồng. Họ đã từng biểu quyết tăng lương và tiền thưởng cho ông Wynn mặc dù mức lời của công ty rất thấp so với mức trung bình của 500 công ty lớn nhất nước Mỹ. Sau khi ông bị tiết lộ từng trả hơn 7 triệu mỹ kim cho một cô, giá cổ phần tụt giảm, người ta đang chờ Hội đồng quản trị phải có hành động  (TD).

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 29 tháng 1 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT