Thursday, March 28, 2024

Công ty Trung Quốc đổ xô mua các đại học Mỹ gặp khó khăn tài chánh

NEW JERSEY (NV) – Các công ty Trung Quốc nay đang đổ xô mua lại các trường đại học Mỹ đang trong tình trạng khó khăn tài chánh. Vụ mua bán mới nhất, liên quan đến một viện âm nhạc ở Princeton, tiểu bang New Jersey, đang tạo ra sự lo ngại về tình trạng này.

Theo Bloomberg News, công ty Beijing Kaiwen Education Technology Co. hồi Tháng Hai đồng ý trả $40 triệu để mua trường Westminster Choir College, thuộc đại học Rider University, nơi đào tạo sinh viên trở thành ca sĩ, nhạc trưởng và nhà giáo dạy nhạc.

Loan báo này được đưa ra ít tuần sau khi công ty quốc doanh Trung Quốc này, đổi tên từ Jiangsu Zhongtai Bridge Steel Structure Co. sang tên mới.

Việc mua lại trường âm nhạc này đang làm một số giáo sư cũng như cựu học viên lo ngại vì không biết một công ty chuyên cung cấp các nhịp cầu bằng thép này hiểu gì về việc điều hành một trường âm nhạc danh tiếng, có dàn hợp xướng từng trình diễn dưới sự điều khiển của các nhạc trưởng như Leonard Berstein, Arturo Toscanini và Seiji Ozawa.

Các học viên tốt nghiệp nay cũng tham gia vụ kiện tại tòa liên bang New York để ngăn việc bán trường, cho rằng việc bán cho công ty Trung Quốc vi phạm thỏa thuận học viện Westminster ký với trường Rider năm 1991, và việc này sẽ khiến Westminster bị xóa tên.

“Có nhiều người lo ngại về việc này,” theo lời Chris Bonanni, 20 tuổi, một sinh viên trường.

Đại học Rider, đặt tại Lawrenceville cạnh đó, cho hay viện âm nhạc có 98 năm lịch sử này đã bị lỗ $10.7 triệu từ tài khóa 2015 tới nay. Rider cho rằng Beijing Kaiwen đưa ra đề nghị tốt nhất để Westminster tiếp tục hoạt động.

Ông Xu Guangyu, chủ tịch công ty Beijing Kaiwen, cho hay sẽ không cắt giảm ngân sách hay nhân viên của trường Westminster và hai bên có thể hợp tác hiệu quả.

Thỏa thuận bán trường này diễn ra trong lúc có nhiều trường đại học khác ở Mỹ đang trong tình trạng khó khăn tài chánh và là mục tiêu nhắm tới của các công ty Trung Quốc.

“Chắc chắn là chúng ta sẽ còn thấy thêm nhiều thỏa thuận tương tự,” theo lời ông Kent John Chabotar, thuộc công ty tư vấn giáo dục MPK&D ở Baltimore.

Các công ty Trung Quốc được cho rằng không chỉ có lợi khi mua được các trường danh tiếng ở Mỹ mà còn là cơ hội để dễ dàng kiếm lời trong việc đưa người từ Trung Quốc sang Mỹ du học.

Trường Westminster là một trong ít nhất bốn trường được công ty Trung Quốc mua trong thời gian gần đây. Vào Tháng Mười Một, công ty Ambow Education Holding Ltd. ở Bắc Kinh loan báo việc mua Bay State College ở Boston. Công ty NCF Capital Ltd. mua Dowling College ở Oakdale, New York. (Lê Tâm)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT