Friday, March 29, 2024

DB Lowenthal nêu vấn đề nhân quyền Việt Nam với ĐS Kritenbrink

WASHINGTON, DC – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47) trong đầu tuần này đã có cuộc nói chuyện đầu tiên với Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dan Kritenbrink. Qua một cuộc điện đàm, Dân Biểu Lowenthal đã trao đổi một số đề tài quan trọng với vị đại sứ này, bao gồm vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, việc CSVN tiếp tục quản thúc Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vấn đề trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, và những đàn áp cũng như cách đối xử của chế độ đối với các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Dân Biểu Lowenthal bắt đầu cuộc điện đàm nhấn mạnh đến lãnh vực nhân quyền và ông đã cho Đại Sứ Kritenbrink biết trường hợp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một trong những trường hợp quan tâm hàng đầu đối với Dân Biểu Lowenthal vì tuổi của Hòa Thượng Quảng Độ đã cao và đang tiếp tục bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện, không được quyền tự do đi lại. Đồng thời, Dân Biểu Lowenthal cũng quan tâm đến trường hợp các cuộc đàn áp nhắm vào các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo như Hội Đồng Liên Tôn tại Việt Nam.

Cuộc nói chuyện giữa Đại Sứ Kritenbrink và Dân Biểu Lowenthal cũng nhắc đến một số vấn đề mà Dân Biểu Lowenthal đã có dịp làm việc với các vị đại sứ tiền nhiệm như việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, là nơi an nghỉ của hơn 16,000 tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mà Đại Sứ Kritenbrink đã đích thân đến thăm viếng và thắp hương vào ngày 29 Tháng Ba vừa qua, chỉ hai ngày sau cuộc điện đàm với Dân Biểu Lowenthal về tầm quan trọng của nghĩa trang này.

Ngoài việc trao đổi với Đại Sứ Kritenbrink về trường hợp các tù nhân lương tâm đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, Dân Biểu Lowenthal cũng đã nhắc đến tầm quan trọng của Việt Nam trong tình hình chính trị Đông Nam Á, đặc biệt liên quan đến Trung Quốc. Dân Biểu Lowenthal đã cho Đại Sứ Kritenbrink biết về mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng người Mỹ gốc Việt liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền Việt Nam chống lại sự xâm lược của Trung Cộng, đặc biệt là trên Biển Đông.

Sau cùng, Dân Biểu Lowenthal và Đại Sứ Kritenbrink dự trù sẽ cùng nhau sắp xếp một cuộc gặp gỡ trong thời gian sớm nhất có thể để cùng thảo luận thêm chi tiết các đề tài đã được nhắc đến trong cuộc điện đàm.

Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal đại diện cho các thành phố và khu vực như Westminster, Garden Grove, Buena Park, Anaheim, Midway City, Stanton, Long Beach, Lakewood, Signal Hill, Avalon, Los Alamitos, Rossmoor, và Cypress thuộc Địa Hạt 47, California. (TS)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thăm đền Karnark ở Ai Cập”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT