Friday, March 29, 2024

Đụng độ lớn ở Nam Philippines, 44 phiến quân Hồi Giáo bị giết

MANILA, Philippines (NV) – Có ít nhất 44 phiến quân Hồi Giáo quá khích bị giết và 26 người khác bị thương sau khi các đơn vị quân đội chính phủ Philippines bắn phá các vị trí tập trung của phiến quân trong tỉnh Maguindanao, ở về phía Nam quốc gia này, theo nguồn tin chính phủ hôm Chủ Nhật.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng cuộc giao tranh, vốn khởi sự khi có đụng độ với chừng 50 tay súng của lực lượng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF), tại một ngôi làng hẻo lánh ở Datu Saudi Amapatuan vào sáng Thứ Năm và kéo dài sang tới ngày hôm sau, theo phát ngôn viên chính phủ, Trung Tá Gerry Besana.

Phía quân chính phủ chỉ  có một binh sĩ bị thương nhẹ, theo một nguồn tin quân sự.

Trung Tá Besana cho biết thêm các con số tổn thất của phiến quân có được là do tin tức tình báo. Ông nói rằng quân chính phủ không lấy được xác nào của phía BIFF, theo bản tin  Reuters.

Ông Besana nói rằng phía chính phủ gọi yểm trợ của phi cơ và pháo binh sau khi phía BIFF đưa quân tăng viện, lên tới khoảng 100 người trong lúc có giao tranh.

Quân đội Philippines coi nhóm BIFF, với khoảng 300 tay súng, là thành phần khủng bố, cũng giống như các nhóm Abu Sayyaf và Maute.

Phát ngôn viên Besana nói rằng có 70 phiến quân bị giết hoặc bị thương và phía chính phủ đang truy lùng chừng 200 người còn lại, cho biết thêm khoảng 500 gia đình cư dân phải di tản khỏi vùng giao tranh.

Quân đội Philippines cho biết phiến quân ở vùng Nam quốc gia này đang tái tổ chức, tái huấn luyện và tuyển mộ thêm người để mở cuộc tấn công ở nơi khác, sau khi chiếm đóng thành phố Marawi trong năm tháng hồi năm ngoái, cũng theo bản tin Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Lễ chào cờ năm 2018 của liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ”

MỚI CẬP NHẬT