Thursday, April 18, 2024

FBI: Hơn 200,000 yêu cầu được mua súng trong ngày Black Friday

WASHINGTON, DC (NV) – Cơ Quan Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) nhận được con số kỷ lục là hơn 200,000 yêu cầu xét lý lịch của những người mua súng trong ngày Black Friday.

Hãng thông tấn UPI cho biết, FBI nhận được 203,086 yêu cầu xét lý lịch, một điều kiện cần đáp ứng khi mua súng từ các nhà buôn bán súng có giấy phép của chính quyền liên bang Mỹ.

Con số này phá vỡ kỷ lục 185,713 và 185,345 trong ngày Black Friday của năm 2016 và 2015, theo dữ kiện của trung tâm sưu tra lý lịch quốc gia (NICS).

Con số này cũng không cho biết chính xác số súng bán ra trong ngày Black Friday vì một người có thể mua nhiều hơn là một khẩu súng.

Việc có số kỷ lục người mua súng xảy ra sau khi Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions hôm Thứ Tư yêu cầu có sự duyệt xét lại hệ thống sưu tra NICS này, tiếp theo vụ nổ súng giết người tập thể ở Sutherland Springs, Texas, hôm 5 Tháng Mười Một, khiến 26 người chết, kể cả hung thủ.

Hung thủ Devin Kelley được hệ thống NICS coi là lý lịch tốt sau khi Không Quân Mỹ không đưa vào hệ thống dữ kiện này việc Kelley bị kết tội bạo hành trong gia đình, một điều sẽ cấm không được giữ võ khí. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT