Friday, March 29, 2024

Số gia đình nghèo ở Mỹ giảm, mức lợi tức trung bình tăng trong năm 2016

WASHINGTON, DC (NV) – Số gia đình nghèo ở Mỹ giảm trong năm 2016, năm thứ nhì liên tiếp, xuống còn 12.7%, trong khi mức lợi tức trung bình lên tới $59,000 so với $57,200 một năm trước đó, theo các dữ kiện được chính phủ liên bang công bố hôm Thứ Ba.

Hơn 40.6 triệu người dân Mỹ sống trong mức nghèo năm ngoái, giảm 2.5 triệu người so với năm 2015 và 6 triệu người ít hơn năm 2014, theo bản báo cáo thường niên của cơ quan kiểm tra dân số Mỹ, bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay.

Mức độ được coi là nghèo ở Mỹ tùy thuộc theo từng gia đình. Năm 2016, một gia đình bốn người với hai người lớn và hai trẻ em với tổng số lợi tức $24,339 hoặc ít hơn, hai người lớn dưới 65 tuổi với lợi tức tổng cộng $16,543 hoặc ít hơn, hay người 65 tuổi hay cao hơn với lợi tức thường niên là $11,511 đều được coi là nghèo.

Bản báo cáo của cơ quan thống kê dân số nói rằng mức nghèo năm 2016 ở Mỹ không cao hơn nhiều so với mức 12.5% năm 2007, năm ngay trước khi có cuộc suy trầm kinh tế, theo Reuters.

Báo cáo này cũng nói rằng con số nghèo sút giảm cho mọi thành phần dân số, ngoại trừ nhóm người lớn trên 65 tuổi, nhóm duy nhất có sự gia tăng về người nghèo.

Bản báo cáo cũng nói rằng có 28.1 triệu người sống ở Mỹ, tức 8.8%, không có bảo hiểm y tế năm 2016, so với 29 triệu, tức 9.1% năm 2015, cũng theo bản tin Reuters. (V.Giang)

Bão Jose có thể đe dọa vùng bờ biển miền Đông nước Mỹ tuần tới

MỚI CẬP NHẬT