Friday, May 3, 2024

Giá xe có giảm thêm nhiều trong năm 2024?

QUẬN CAM, California (NV) – Niềm mơ ước giá xe rẻ như thời trước đại dịch có vẻ như là của chung khá nhiều người Mỹ. Nhưng liệu điều này có thể thành hiện thực không?

Trang mạng xe hơi kbb.com có một bài phân tích thị trường, đưa ra những nhận định hữu ích về giá xe hơi trong những tháng đầu năm 2024. Nhìn chung, giá xe mới hiện thấp hơn khoảng 5.4% so với mức cao nhất vào Tháng Mười Hai 2022. Tuy nhiên, giá bán trung bình xe mới vẫn cao hơn khoảng 15.5% so với cùng kỳ ba năm trước, tức là trong thời kỳ đại dịch.

Toyota hiện nay là thương hiệu có số tồn kho xe thấp nhất. (Hình minh họa: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images)

Trong những tháng gần đây, giá xe có vẻ đang bình ổn, ngay cả khi lượng hàng tồn kho là khá nhiều tại các đại lý bán xe. Một tín hiệu đáng mừng là giá xe không tăng kể từ cuối năm 2023. Dữ liệu của Kelley Blue Book cho thấy giá giao dịch trung bình cho xe mới là $47,218 trong Tháng Ba, chỉ giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm trước. Vào Tháng Ba năm 2021, con số này là khoảng $40,000.

Một chuyên gia phân tích của KBB cho biết giá xe mới thấp hơn một chút là nhờ nguồn cung đã phục hồi đáng kể. Những chương trình khuyến mãi từ nhà sản xuất, đại lý cũng tăng lên mức trung bình là $3,100 trong Tháng Ba, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lãi suất vẫn còn cao, và tình hình lạm phát vẫn chưa giảm xuống như mong muốn. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chi trả của hầu hết người mua xe.

Giá xe mới trung bình trong từng phân khúc cụ thể như sau:

  • Giá xe hạng phổ thông: Trong Tháng Hai, giá bán trung bình là $44,083.
  • Giá xe hạng sang: Giá bán trung bình là $62,067. Xe hạng sang chiếm khoảng 18% tổng doanh số bán xe.
  • Giá xe điện: Giá bán trung bình là $54,021, giảm 9.7% so với một năm trước.

Một chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến giá xe, đó là số ngày xe tồn kho tại các đại lý. Đến đầu Tháng Tư, hàng tồn kho của nhiều thương hiệu đã cao hơn 46% so với một năm trước. Một số nhà sản xuất cần giảm giá mạnh do nguồn cung dư thừa, trong số đó có thể kể Lincoln, Jeep, Chrysler, Jaguar, Dodge, Ram… Ngược lại, một số nhà sản xuất như Toyota, Lexus và Honda không thể đáp ứng tất cả các đơn đặt hàng, do thiếu hàng tồn kho.

Một biểu đồ của Cox Automotive cho thấy số ngày xe tồn kho trung bình của các thương hiệu xe trên toàn quốc trong Tháng Ba. Theo đó, số ngày tồn kho trung bình của xe trên toàn quốc là 72 ngày. Để so sánh, con số này vào mùa hè năm 2019 là 86 ngày.
Trong biểu đồ, những thương hiệu có số ngày tồn kho thấp nhất là Toyota (33 ngày), Lexus (43 ngày), Honda (46 ngày), Kia (57 ngày)… Những thương hiệu có số ngày tồn kho cao nhất là Lincoln (130 ngày), Jeep (127 ngày), Chrysler (124 ngày), Mazda (107 ngày)…

Con số này nói lên điều gì? Những ai không kén chọn thương hiệu xe, nếu muốn có được mức giảm giá lớn khi mua xe trong thời điểm này, hãy tìm mua những thương hiệu có thời gian tồn kho lâu hơn. Ngược lại, những thương hiệu nổi tiếng quen thuộc như Toyota, Lexus, Honda… sẽ khó có những chương trình khuyến mãi thật hấp dẫn. (HD)

MỚI CẬP NHẬT