Friday, March 29, 2024

Ông Andrew Đỗ nhậm chức chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Ông Andrew Đỗ, Giám Sát Viên địa hạt 1 Orange County, làm lễ nhậm chức chủ tịch Hội Đồng Giám Sát lúc 8 giờ 30 Thứ Ba, 23 Tháng Giêng, tại Hall Of Administration, Santa Ana.

Trong phần diễn văn, ông tuyên bố: “Nhờ sự cộng tác của các đồng viện và sự giúp đỡ của cộng đồng mà trong một năm qua, tôi đã có những đóng góp trong việc giúp đỡ những người vô gia cư, những bệnh nhân tâm thần bằng những gì đã đạt được trong mười năm trước.”

Ông muốn có một chính sách dựa trên tình người, dựa trên lòng nhân đạo cho toàn thể cộng đồng.

Đường lối làm việc của ông là lãnh đạo bằng cách làm gương (lead by example) và trong thời gian qua, ông đã hoàn tất những công việc công ích.

Một trong những thành quả quan trọng của ông là vào Tháng Chín, 2016, ông đã thuyết phục Hội Đồng Giám Sát Orange County chuẩn chi $8 triệu để cải biến bến xe buýt ở Santa Ana thành nơi tạm trú cho người vô gia cư.

Đến hôm nay, đây vẫn là nơi giúp đỡ cho những người không nhà.

Vẫn tiếp tục nỗ lực xóa bỏ nạn vô gia cư, Tháng Mười, 2016, ông đã thành công trong việc khánh thành Trung Tâm Tạm Trú cho Người Vô Gia Cư Santa Ana có tên là The Courtyard và giúp đỡ họ tìm nơi trú ngụ ổn định và lâu bền hơn.

Ông tiếp: “Đây chỉ là một phần đầu trong kế hoạch dài hạn. Tôi muốn giúp họ có công ăn việc làm và chỗ ở nhất định thì cộng đồng mới vững mạnh và phát triển.”

Ngoài ra, ông còn mở rộng trung tâm dịch vụ Orange County tại 15496 Magnolia St., Ste #111, Westminster, CA 92683 (góc Magnolia và McFadden).

Trung tâm này là nơi giúp mọi người có sự tiện lợi, tiếp xúc với mọi dịch vụ trong Orange County tại một chỗ.

Ông Andrew Đỗ nhậm chức chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đây chỉ là sơ lược qua vài đóng góp của ông trong cương vị giám sát viên.

Ông cám ơn mọi người đã chung vai, sát cánh trong công cuộc xây dựng Orange County.

Ông ngỏ lời cám ơn ông Tony Rackauckas, Chánh Biện Lý Orange County, đã bảo lãnh gia đình ông đến Mỹ.

Ông nhắc lại ngày còn là người tị nạn ở đảo Guam, khi tất cả mọi việc liên quan đến ông và gia đình hoàn toàn nằm trong tay người khác. “Cái cảm giác bất lực mà tôi cảm thấy hồi đó cũng chính là cảm giác mà những người vô gia cư đang cảm thấy bây giờ. Và tôi sẽ làm mọi cách để giúp họ làm chủ đời mình,” ông hứa hẹn.

Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục giúp đỡ người vô gia cư và những người mắc bệnh tâm thần, ông Andrew còn có những dự tính cho tương lai cộng đồng.

Nói với phóng viên báo Người Việt, ông cho hay: “Tôi muốn dành thời gian để thực hiện những chương trình đào tạo những người trẻ tuổi trong cộng đồng trở thành lãnh đạo. Thế hệ trẻ là rường cột của cộng đồng trong tương lai.”

Luật Sư Andrew Ðỗ tốt nghiệp luật tại đại học luật Hasting trong hệ thống đại học University of California. Ông từng hành nghề luật trong lãnh vực tư nhân, rồi làm công tố viên cho Văn Phòng Biện Lý Orange County trong nhiều năm, phụ trách truy tố băng đảng. Sau đó, ông làm chánh văn phòng cho Giám Sát Viên Janet Nguyễn và đắc cử nghị viên Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove. Vợ của ông, Luật Sư Cheri Phạm, hiện là chánh án Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County.

Ðịa Hạt 1 do ông Andrew Ðỗ đại diện bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Santa Ana, Westminster, và Midway City. (Đằng-Giao)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình giới thiệu “Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tuất 2018”(Phần 2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT