Thursday, April 25, 2024

Hạ Viện Mỹ không bác bỏ được phủ quyết của TT Trump về ‘khẩn trương biên giới’

WASHINGTON, D.C. (AP) — Hạ Viện Mỹ, hiện do phía đảng Dân Chủ kiểm soát, hôm Thứ Ba, 26 Tháng Ba, đã thất bại trong nỗ lực bác bỏ phủ quyết của Tổng Thống Donald Trump về vấn đề tuyên bố tình trạng khẩn trương ở biên giới. Điều này giúp  Tổng Thống Trump chiến thắng trong kế hoạch chi thêm hàng tỉ đô la vào việc xây tường biên giới với Mexico, hơn là mức Quốc Hội chuẩn thuận.

Tỉ số phiếu là 248 thuận và 181 chống, với 14 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu cùng với các đồng viện phía Dân Chủ.

Con số này có nghĩa là thiếu 38 phiếu để đạt được đa số tuyệt đối là 2/3 tổng số phiếu, mới hủy bỏ được phủ quyết của tổng thống.

Kết quả không ngạc nhiên này, do số ghế hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa có trong Hạ Viện, giúp Tổng Thống Trump tiến tới trong nỗ lực xây tường, vốn là một trong những hứa hẹn hàng đầu của ông trong mùa tranh cử 2016.

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu này cũng giúp cho đảng Dân Chủ tạo lại sự chú ý của dân chúng về khác biệt chính sách với Tổng Thống Trump.

“Chúng ta đã có lời tuyên thệ và chúng ta phải giữ lời, đó là bảo vệ Hiến Pháp,” theo lời Chủ Tịch Hạ Viện, bà Nancy Pelosi (Dân Chủ, California), cho hay trong ngày sinh nhật 79 tuổi của bà.

“Sự lựa chọn này rất giản dị, giữa phe đảng và lòng yêu nước. Giữa sự tôn trọng lời thề của chúng ta hay sự giả dối,” cũng theo bà Pelosi.

Dân Biểu Joaquin Castro (Dân Chủ, Texas) gọi tuyên bố tình trạng khẩn trương của Tổng Thống Trump là “hành vi phá hoại hiến pháp.”

Trong khi đó, phía Cộng Hòa nói rằng hành động của ông Trump được hiến pháp cho phép.

Dân Biểu Tom McClintock (Cộng Hòa, California) nói rằng hành động của Tổng Thống Trump là để “chống lại thành phần cực tả trong Hạ Viện, vốn nếu có cơ hội là sẽ xóa bỏ hoàn toàn biên giới.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT