Friday, March 29, 2024

Hội Nghị Trung Ương 5 sắp khai mạc, Hà Nội ‘đề nghị kỷ luật’ Đinh La Thăng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Thành Ủy Sài Gòn, vừa bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng CSVN đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng “xem xét, thi hành kỷ luật.”

Bản thông cáo báo chí của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng được TTXVN và nhiều báo chính thống đăng tải phiên họp diễn ra vào các ngày từ 24 đến 26 Tháng Tư, trong đó đề nghị kỷ luật gần một chục cá nhân, gồm năm người từng nắm những chức vụ lãnh đạo Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN), như Đinh La Thăng, Đỗ Văn Hậu, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Quốc Khánh, và Phùng Đình Thực.

Bản tin loan báo kỷ luật đưa ra khi Hội Nghị Trung Ương Đảng CSVN kỳ 5 sắp diễn ra đầu Tháng Năm tới đây có vẻ như muốn làm tăng thêm uy thế cho Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Việc loan báo kỷ luật một thành viên Bộ Chính Trị rất hiếm xảy ra trong chế độ CSVN, và thường chỉ dừng lại ở cấp thấp hơn.

Không nói gì về những việc ông đang làm bí thư thành ủy, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng chỉ hài tội ông Thăng khi nắm quyền sinh sát tại PVN từ năm 2005 đến 2011.

Tuy nhiên, phần lớn các tội của ông Thăng bị nêu ra nằm trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2011 khi ông làm chủ tịch Hội Đồng Thành Viên PVN với các tội trạng như “chỉ đạo, kiểm tra giám sát,” quản lý cán bộ, đặc biệt là “công tác luân chuyển cán bộ đối với các cá nhân gây thua lỗ,” hoặc thậm chí vi phạm pháp luật.

Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng cáo buộc ông Đinh La Thăng “chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật,” “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư dẫn đến Hội Đồng Thành Viên và một số đơn vị thành viên có vi phạm rất nghiêm trọng, để mất vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng,” “chịu trách nhiệm trong việc Hội Đồng Thành Viên ban hành một số nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định của chính phủ, tham mưu, đề xuất thủ tướng chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật…”

Trên nguyên tắc, khi nhìn thấy một quan chức “thiếu trách nhiệm,” hay làm sai, nhất là lại làm “trái pháp luật,” thì phải đưa hồ sơ, tài liệu cho ngành tư pháp điều tra kỹ lưỡng và truy tố. Luật Hình Sự Việt Nam có nhiều điều khoản (điều 165, điều 285) kết án các loại tội trạng vừa kể với bản án đến 20 năm tù.

Liệu ông Đinh La Thăng và mấy người kia sẽ bị “kỷ luật” thế nào hay chỉ bị “cách” chức mà nay họ không còn giữ nữa như trường hợp cựu Bộ Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng?

Riêng ông Nguyễn Xuân Sơn, chủ tịch PVN sau ông Thăng, bị tống giam từ ngày 21 Tháng Bảy, 2015. Ông Sơn bị khởi tố về hai tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Mấy tháng gần đây, người ta thấy hệ thống báo chí chính thống ở Việt Nam phơi bày 12 đại dự án công nghệ trong đó có năm dự án của PVN dưới thời ông Đinh La Thăng hiện đã “đắp chiếu” hoặc thua lỗ ngâp đầu sau khi đã tiêu tốn hàng chục ngàn tỷ đồng.

Các tay chân bên dưới của ông Thăng có người bị bắt, người trốn ra nước ngoài, riêng cá nhân ông chưa thấy bị “sờ gáy.” (TN)

Sập nhà vệ sinh “bạc tỷ” ở Sài Gòn, hai người bị thương

MỚI CẬP NHẬT