Monday, April 15, 2024

‘Không thông cảm’ với nạn nhân Las Vegas, giám đốc đài CBS bị đuổi việc

New York, NY (NV) – Đài CBS hôm Thứ Hai vừa sa thải một nữ giám đốc điều hành, sau khi bà này công bố là không “thông cảm” với nạn nhân vụ thảm sát ở Las Vegas.

“Tôi thực sự không thông cảm với họ, vì những người hâm mộ nhạc country thường là những người cổ động quyền mua súng của Đảng Cộng Hòa.” Cựu tổng giám đốc Hayley Geftman-Gold viết trên trang Facebook của mình.

Ít nhất 59 người đã thiệt mạng và hơn 520 người khác bị thương sau khi một người nổ súng vào đại nhạc hội của nhạc đồng quê (country music) ở Las Vegas vào tối Chủ Nhật.

“Nhân viên này, người đã làm việc với chúng tôi khoảng một năm, đã vi phạm tiêu chuẩn của công ty chúng tôi và không còn là nhân viên của CBS nữa.” Hệ thống CBS tuyên bố trong một văn bản gửi đi hôm Thứ Hai.

“Quan điểm của bà ấy, như đươc bày tỏ qua các phương tiện truyền thông xã hội là điều không thể chấp nhận được với tất cả chúng tôi tại CBS. Trái tim của chúng tôi hướng tới những nạn nhân ở Las Vegas và gia đình họ”, đài CBS viết.

Tuyên bố của bà Hayley Geftman-Gold được trang báo mạng The Daily Caller nhắc đến đầu tiên.

“Nếu họ [đảng Cộng Hòa – NV] đã không làm bất cứ điều gì khi trẻ em bị tàn sát, thì tôi không hy vọng gì là đám Cộng Hòa đó sẽ làm điều gì đúng.” Bà Hayley Gottenman-Gold, người từng giữ chức phó chủ tịch và cố vấn cao cấp về chiến lược tại CBS, bình luận.

Lời bình của bà trên Facebook đã được nhanh chóng lan truyền với các cụm từ “Geftman-Gold” và “CBS Exec” cả hai đều trở thành chủ đề được đọc hàng đầu trên Twitter. (H.G.)

Bộ mặt thủ phạm vụ thảm sát ở Las Vegas

MỚI CẬP NHẬT