Friday, March 29, 2024

Khánh thành tượng đài Quang Trung Đại Đế ở Little Saigon

Uyên Nguyễn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trong suốt ngày Chủ Nhật, 10 Tháng Chín 2017, đông đảo đồng hương gốc Việt ở California đã đến thăm tượng đài Quang Trung Đại Đế vừa được khánh thành tại khu thương mại nằm trên đường Euclid, thuộc thành phố Garden Grove.

Từ lúc 10 giờ sáng, đồng hương đến tham dự lễ khánh thành đã ngồi kín hai bên khán đài.

Không khí thật tưng bừng với sự có mặt của nhiều đoàn thể tổ chức trong cộng đồng người Việt ở Nam California.

Đúng 11 giờ sáng, buổi lễ bắt đầu với nghi lễ chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm. Đoàn rước quốc quân kỳ được các cựu quân nhân thuộc các binh chủng trong QLVNCH phụ trách. Dẫn đầu là các cựu SVSQ Thủ Đức trong lễ phục đại lễ. Tiếp đó là những đoàn thể tổ chức trong cộng đồng dàn hàng đứng hai bên trước Tượng Đài.

Quốc ca Việt – Mỹ trỗi lên, không khí thật tĩnh lặng, mọi người cùng nhìn về phía tượng đài như cùng chung một niềm kiêu hãnh dân tộc Việt có một vị anh hùng như Đại Đế Quang Trung.

Sau nghi lễ chào cờ mặc niệm, bốn vị đại diện của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài, ban tổ chức, chính quyền địa phương và chủ nhân khu đất đặt tượng đài đã tiến lên trước tượng đài để cắt băng khánh thành.

Ngay sau đó, tượng đài Quang Trung Đại Đế che phủ bằng một tấm vải xanh lớn, được tháo tung ra. Tượng vua Quang Trung trên lưng con chiến mã đang tung vó nơi chiến trường đúc bằng đồng hiện ra nổi rõ trên nền trời nắng đẹp rực rỡ. Tiếng vỗ tay vui mừng nổi lên.

Tượng Quang Trung Đại Đế trong phút khánh thành. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Trong tiếng chiêng trống dồn dập, Ủy ban Xây Dựng Tượng Đài đã cùng các thành viên hội Tây Sơn Bình Định với quân phục của thời Quang Trung cử hành trịnh trọng lễ tế vị anh hùng Áo Vải đất Tây Sơn nay đã cùng con cháu hiện diện tại miền đất mới mà hai chính quyền địa phương, Westminster và Garden Grove, vừa công nhận việc đặt tên một phần con đường Bolsa, trong khu Little Saigon là đại lộ Trần Hưng Đạo và đổi tên con đường Business Center Parkway trong khu thương mại Euclid thành đường Emperor Quang Trung.

Vào lúc này thì đoàn trống Thiên Ân đã dội lên từng tràng trống như thúc quân, thúc giục tinh thần mọi người nhớ đến vị anh hùng của dân tộc mà quyết tâm đoàn kết bảo vệ đất nước trước kẻ thù phương Bắc.

Lần lượt sau đó là phát biểu của đại diện ban tổ chức, của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài và của các quan khách tham dự. Tất cả đều nói lên tấm lòng ngưỡng mộ vị anh hùng của dân tộc Việt Nam đã anh dũng phá tan 20 vạn quân nhà Thanh tràn xuống xâm chiếm đất Việt sau khi đã toàn thắng 2 vạn quân Xiêm (Thái Lan) ở Xoài Mút và quân Pháp cứu viện cho Nguyễn Ánh ở trong Nam.

Phát biểu của quan khách dài đến hơn một tiếng đồng hồ, nhưng người tham dự vẫn ngồi theo dõi vì ai nấy đều muốn được nghe lại những thành tích oanh liệt của người anh hùng áo vải đất Tây Sơn.

Trong dịp này ban tổ chức đã phát hành rộng rãi một đặc san “Kỷ Yếu xây dựng tượng đài Vua Quang Trung” gồm nhiều bài viết giá trị về nỗ lực của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài.

Theo nhà văn Đặng Phú Phong, bốn người đầu tiên thành lập Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài, gồm có Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, ông Lê Cẩm Khương, ông Nguyễn Hữu Cúc và Đặng Phú Phong. Tuy nhiên, chỉ ba tuần sau ủy ban tăng lên được hơn 10 người và được sự đồng ý của chủ nhân khu đất thương mại Euclid là ông bà Michael Vương Đình Vũ, Nguyễn Phương Mai cho đặt tượng tại một địa điểm rất thích hợp sau khi Ủy Ban đã mất nhiều công sức đi tìm địa điểm mà không thành.

Điêu khắc gia Phạm Thông là tác giả bức tượng vua Quang Trung này. Rất tiếc ông đã mất sau khi bức tượng hoàn thành.

Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ cũng cho biết, Ủy Ban đã gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng tượng đài, nhưng nhờ lòng kiên quyết của các anh chị em trong Ủy Ban và sự đóng góp, khích lệ của cộng đồng người Việt khắp nơi nên đã vượt qua được hết để có được thành công như ngày hôm nay.

Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ kêu gọi đồng hương người Việt khắp nơi khi đến Little Saigon hãy đem con cháu đến thăm tượng đài Quang Trung Đại Đế vì “đây là tài sản chung của cộng đồng người Việt hải ngoại đã cùng góp công, góp của thực hiện những mong lưu lại một tượng đài lịch sử cho những thế hệ tiếp nối, luôn luôn nhớ đến Tổ Quốc Việt Nam và cùng soi chung tấm gương dũng liệt chống ngoại xâm của người anh hùng áo vải đất Tây Sơn.”

Quý độc giả ở xa về muốn đến thăm tượng đài Quang Trung Đại Đế nằm ngay góc đường Euclid và đường Emperor Quang Trung. Điện thoại để được chỉ đường cặn kẽ: (714) 775-2222, (714) 775-2582.

MỚI CẬP NHẬT