Thursday, March 28, 2024

Mỹ và ASEAN ‘quan ngại’ Trung Quốc bá quyền tại Biển Đông

WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ và ASEAN chia sẻ các âu lo chung về các hành động bá quyền bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời thảo luận đường hướng hợp tác thương mại, đầu tư.

Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng Ngoại Trưởng Rex Tillerson mời ngoại trưởng 10 nước ASEAN đến họp hôm 4 Tháng Năm ở Washington để “củng cố đối tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và tổ chức ASEAN” đồng thời kỷ niệm 40 năm mối quan hệ giữa hai bên.

Một ngày trước cuộc họp chính thức, một cuộc đối thoại đã diễn ra giữa đại diện chính phủ Mỹ và đại diện thư ký đoàn tổ chức ASEAN, chia sẻ các cam kết thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống, chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Á Châu và nói riêng ở khu vực Đông Nam Á có những dấu hiệu không ăn khớp nhau giữa những lời tuyên bố và thực tế diễn ra. Các nước khu vực thấy bất an khi Bắc Kinh ngang nhiên tiến hành kế hoạch xây dựng các căn cứ quân sự khổng lồ trên biển, bất chấp các cam kết đã ký.

Bộ Ngoại Giao Mỹ ra một bản thông cáo báo chí nói rằng ông Tillerson và các ngoại trưởng ASEAN thảo luận sự căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên gây ra do các cuộc thử võ khí nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa, đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định của khu vực. Họ công nhận cần phải thi hành toàn diện các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Tin tức nói ông Tillerson kêu gọi các nước ASEAN nên cắt giảm những viện trợ kinh tế cũng như giảm thiểu quan hệ ngoại giao với Bắc Hàn để áp lực nước này bớt hung hăng, bớt thách đố an ninh hòa bình khu vực và thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ và các ngoại trưởng ASEAN tái khẳng định sự ủng hộ một trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và những nguyên tắc chung đã từng được các lãnh đạo ASEAN và Mỹ đồng ý với nhau trong phiên họp thượng đỉnh hồi đầu năm ngoái ở California, bao gồm cả việc giải quyết ôn hòa các tranh chấp với sự tôn trọng đầy đủ các tiến trình thương thuyết ngoại giao và pháp lý.

“Ngoại Trưởng Tillerson ghi nhận sự quan ngại được nhiều nước khu vực chia sẻ liên quan đến các vụ bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa tại Biển Đông. Ông và các ngoại trưởng ASEAN nhấn mạnh sự cần thiết cho các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc thi hành hiệu quả và toàn diện một Bản Quy Tắc Ứng Xử của các bên trên Biển Đông,” Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho hay như vậy cũng như ghi nhận các nỗ lực để đạt sớm một Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Đông.

Hà Nội chỉ cử Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Quốc Dũng đi dự cuộc họp giữa ngoại trưởng Hoa Kỳ và ngoại trưởng ASEAN. Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói ông “đã chia sẻ lo ngại trước những diễn biến phức tạp tại Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không” trên khu vực Biển Đông.

Hãng tin ABS-CBN News thuật lời ông Patrick Murphy, phụ tá của phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Á Châu và Thái Bình Dương, cho hay Ngoại Trưởng Tillerson dành một phần lớn thời giờ trong cuộc họp cho vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo và ông “kêu gọi tất cả các bên liên quan dừng mọi hành động quân sự hóa, xây dựng doanh trại hay bồi đắp đảo” trên Biển Đông.

Dịp này, ngoài chuyện Biển Đông, ngoại trưởng Mỹ và các đối tác ASEAN cũng thảo luận hợp tác kinh tế xuyên qua Hiệp Định Khung Về Mậu Dịch Và Đầu Tư.

Sau hai ngày họp cuối Tháng Tư vừa qua, lãnh đạo ASEAN gặp nhau ở Manila, Philippines, đã không ra nổi một bản tuyên bố chung vì bất đồng ý kiến về lời lẽ liên quan đến vấn đề hàm ý lên án Trung Quốc bá quyền bành trướng trên Biển Đông. Chỉ có Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte, chủ tịch luân phiên ASEAN, ra một bản tuyên bố về hội nghị và lờ hẳn chuyện Biển Đông. (TN)

Bắc Hàn cáo buộc Mỹ và Nam Hàn âm mưu ám sát Kim Jong Un

MỚI CẬP NHẬT