Friday, March 29, 2024

Nam Hàn muốn giảm giờ làm việc còn 52 tiếng mỗi tuần

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Chính phủ Nam Hàn dự trù giảm giờ làm việc hàng tuần từ 68 tiếng xuống còn 52 tiếng, nhằm mục đích gia tăng hiệu năng làm việc và cải thiện đời sống của người dân.

Các dữ kiện thu thập được trong năm 2017 cho thấy số giờ người dân Nam Hàn phải làm việc trong tuần cao hàng thứ nhì trong Tổ Chức Hợp Tác Phát Triển Kinh Tế (OECD), gồm 35 thành viên là các quốc gia có nền kinh tế phát triển trên thế giới, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Một ủy ban quốc hội Nam Hàn hôm Thứ Ba thông qua dự luật theo đó cắt giảm 16 giờ trong số giờ làm việc bình thường trong một tuần lễ ở quốc gia này.

Dự luật nói trên kể luôn ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật vào thời gian làm việc trong tuần, theo UPI.

Những công ty có hơn 300 nhân viên sẽ khởi sự áp dụng số giờ mới kể từ Tháng Bảy năm nay. Trong khi đó, những nơi có từ 50 tới 299 nhân viên sẽ bắt đầu từ Tháng Một năm 2020 và những nơi có từ 5 tới 49 nhân viên sẽ bắt đầu áp dụng từ Tháng Bảy năm 2021.

Có 21 lãnh vực được miễn thi hành luật mới này, gồm các dịch vụ tài chánh và bảo hiểm, nghiên cứu và phát triển, truyền thông, theo UPI.

Mức lương trả do phải làm việc trong ngày nghỉ lễ vẫn tiếp tục được giữ nguyên.

Các nhân viên làm việc ít hơn 8 giờ trong ngày lễ công phải được trả gấp rưỡi mức lương bình thường và được trả gấp đôi nếu làm hơn tám tiếng.

Quốc hội Nam Hàn sẽ bỏ phiếu về dự luật này trong ngày Thứ Tư, cũng theo UPI. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 27 tháng 2 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT