Friday, April 19, 2024

Nổ ở cảng Trung Quốc: 2 chết, 30 bị thương

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Một vụ nổ ở cảng nằm về phía Nam Thượng Hải tại Trung Quốc hôm Chủ Nhật đã làm hai người thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương, phá sập một số tòa nhà và gây hư hại cho nhiều xe cộ trên đường phố, theo tin từ chính quyền và các cơ quan thông tấn.

Vụ nổ lúc sáng sớm xảy ra ở khu vực sát mặt sông của cảng Ninh Ba (Ningbo), một trong những cảng bận rộn nhất của Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước.

Các lính cứu hỏa dò tìm nơi phát nổ thấy một lỗ lớn dưới đất, nơi từng có nhà vệ sinh, nhưng nguyên do xảy ra tai nạn vẫn chưa biết được rõ ràng.

Có hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương tích trầm trọng, theo giới chức chính quyền địa phương.

Có ít nhất 30 người được chở vào bệnh viện, theo trang web của tờ Hoàn Cầu Thời Báo.

Trung Quốc thường xuyên gặp phải các cuộc hỏa hoạn cũng như các tai nạn ở khu kỹ nghệ, phần lớn do bất cẩn.

Năm 2015, một vụ nổ ở cảng Thiên Tân (Tianjin), được cho biết là cất chứa chất hóa học không đúng tiêu chuẩn, đã khiến ít nhất 173 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT